Nữ kế toán giả mạo chữ ký chiếm đoạt gần 10 tỉ đồng

17/07/2014 03:25 GMT+7

Ngày 16.7, TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 139 bộ luật Hình sự, xảy ra tại Công ty cổ phần viễn thông đầu tư và thương mại quốc tế.

Bị cáo trong vụ án là Đàm Vân Anh (31 tuổi, ngụ tại P.Đại Kim, Q.Hoàng Mai), nguyên kế toán trưởng của công ty trên, đã bị HĐXX tuyên phạt 20 tù giam với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 2.2011 đến tháng 6.2012, bị cáo Vân Anh đã dùng thủ đoạn ký giả chữ ký của bà Nguyễn Thị Dung (là tổng giám đốc công ty), đồng thời dùng ủy nhiệm chi đã có chữ ký khống của bà Dung để rút tiền, chiếm đoạt của công ty gần 10 tỉ đồng. Số tiền chiếm đoạt được bị cáo Vân Anh dùng để mua nhà, sắm ô tô, đánh bạc.

Ngoài 20 năm phạt tù, bị cáo Vân Anh còn bị buộc phải có trách nhiệm bồi thường số tiền đã chiếm đoạt. 

Hà An

>> Khởi tố kế toán giả mạo chữ ký chiếm đoạt 5,7 tỉ đồng
>> Bắt kế toán giả mạo chữ ký chiếm đoạt trên 5 tỉ đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.