Nữ hoàng tốc độ Lê Tú Chinh đoạt 5 HCV giải điền kinh vô địch quốc gia

14/11/2020 14:31 GMT+7

Dự tranh 5 nội dung, Lê Tú Chinh đoạt trọn 5 tấm HCV, là VĐV có nhiều HCV nhất giải điền kinh vô địch quốc gia kết thúc hôm nay trên sân Mỹ Đình (Hà Nội).

Ở ngày thi đấu thứ 5 cũng là ngày thi đấu cuối giải điền kinh vô địch quốc gia diễn ra hôm nay, Lê Tú Chinh giành chiến thắng dễ dàng ở nội dung 200 m nữ với thành tích 23 giây 63. Thành tích này của Tú Chinh vẫn còn kém kỷ lục QG 23 giây 27 của đàn chị Vũ Thị Hương nhưng cũng là thông số khá tốt của nữ hoàng tốc độ Việt Nam.

Lê Tú Chinh bỏ xa đối thủ ở nội dung 200 m

Đ.Huy

Với việc đoạt thêm HCV nội dung 200 m, Lê Tú Chinh hoàn tất giải đấu thành công rực rỡ với 5 HCV (100 m, 200 m, tiếp sức 4x100 m, 4x200 m, tiếp sức hỗn hợp nam nữ 4x100 m), giúp TP.HCM xếp nhì toàn đoàn. Trong khi đó, Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) đoạt 4 HCV cá nhân cự ly 1.500 m, 5.000 m, 3.000 m CNV, 10.000m trở thành VĐV xuất sắc nhất giải điền kinh vô địch QG 2020.

Ngần Ngọc Nghĩa khẳng định danh hiệu vua tốc độ

Đ.Huy

Ở nội dung 200 m nam, Ngần Ngọc Nghĩa (Công an Nhân dân) tiếp tục khẳng định sức mạnh khi đoạt HCV với thành tích 20 giây 92, hoàn tất cú đúp HCV cá nhân 100 m, 200 m, xứng danh vua tốc độ điền kinh Việt Nam. Ở 400 m rào nữ, Quách Thị Lan thắng kình địch Nguyễn Thị Huyền, đoạt HCV. Anh trai của cô là Quách Công Lịch đoạt HCV 400 m rào nam.

Trần Văn Đảng 2 lần hạ gục đành anh Dương Văn Thái

Đ.Huy

Ở nội dung 800 m nam, Trần Văn Đảng (Hà Nội) quật ngã đương kim vô địch quốc gia lẫn SEA Games Dương Văn Thái (Nam Định), đoạt HCV với thành tích 1 phút 57 giây 58. Trước đó Văn Đảng cũng đánh bại đàn anh ở nội dung 1.500 m.

Quách Thị Lan đánh bại kình địch Nguyễn Thị Huyền

Khả Hòa

Kết quả toàn đoàn điền kinh vô địch quốc gia 2020: Hà Nội (8 HCV, 7 HCB, 9 HCĐ), TP.HCM (7 HCV, 5 HCB, 3 HCĐ), Quân đội (5 HCV, 10 HCB, 6 HCĐ), Bắc Giang (4 HCV, 1 HCB), Đà Nẵng (3 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.