‘Nữ hoàng băng giá 2’ thành phim hoạt hình có doanh thu cao nhất mọi thời đại

06/01/2020 09:32 GMT+7

Disney lần nữa khẳng định ngôi bá chủ trên màn ảnh rộng khi Nữ hoàng băng giá 2 vừa trở thành phim hoạt hình đắt giá nhất lịch sử. Cùng với đó, Star Wars: The Rise of Skywalker tiếp tục chuỗi ngày thống trị phòng vé toàn cầu.

Đứng cuối trong danh sách Top 5 phim đắt khách nhất phòng vé Bắc Mỹ tuần đầu tiên của năm 2020, Frozen II (tựa Việt: Nữ hoàng băng giá 2) vẫn là cái tên nhận được sự chú ý không thua gì quán quân nhờ thành tích vừa kiến tạo. Không thể phủ nhận rằng doanh thu của phim hoạt hình do bộ đôi Jennifer Lee và Chris Buck cầm trịch vẫn luôn giữ được phong độ ổn định dù đã bước sang tuần thứ 7 đổ bộ màn ảnh rộng quê nhà. Bằng chứng là một lần nữa, tác phẩm tỉ đô nhà Disney vẫn có mặt trong top 5 với ước tính 11,29 triệu USD thu về trong ba ngày cuối tuần, đẩy tổng doanh thu nội địa của phim lên mốc 450 triệu USD.

Đáng chú ý, Nữ hoàng băng giá 2 vừa bỏ túi doanh số ngoạn mục tại phòng vé nước ngoài với 42,4 triệu USD trong tuần qua. Con số đáng kể này đã góp phần đẩy doanh thu toàn cầu của phim lên mốc 1,325 tỉ USD sau gần 2 tháng phim phát hành. Chính cột mốc ngoạn mục này đã giúp Frozen II trở thành phim hoạt hình có doanh thu cao nhất mọi thời đại, bỏ xa hai tác phẩm cùng công ty là Nữ hoàng băng giá (1,28 tỉ USD) và Gia đình siêu nhân 2 (1,243 tỉ USD). Thành tích xuất sắc từ Frozen II góp công không nhỏ trong việc đưa Disney trở thành “quái vật” phòng vé 2019 đầu 2020 với tổng doanh số hơn 11 tỉ USD.

Với đà tăng trưởng như hiện tại, Star Wars 9 sẽ sớm cán mốc 1 tỉ USD

ẢNH: DISNEY

Không chỉ có thành tích đáng tự hào từ Nữ hoàng băng giá 2, Disney còn có một tuần đầy thành công khi Star Wars: The Rise of Skywalker tiếp tục thống trị phòng vé toàn cầu trong tuần thứ 3 đổ bộ màn ảnh rộng. Tác phẩm do J. J. Abrams ngồi ghế đạo diễn vừa mang về khoảng 33,7 triệu USD trong 3 ngày cuối tuần, đẩy doanh thu nội địa của phần 9 Chiến tranh giữa các vì sao lên mốc 450 triệu USD chỉ trong 17 ngày phim có mặt tại rạp Bắc Mỹ.

Tác phẩm mới nhất của thuơng hiệu Star Wars cũng giúp “nhà Chuột” bỏ túi thêm 50,5 triệu USD nhờ phòng vé quốc tế, đẩy doanh thu nước ngoài của phần phim The Rise of Skywalker lên mốc 468 triệu USD sau gần 1 tháng phát hành. Hiện doanh thu toàn cầu của siêu phẩm này cán mốc 918,8 triệu USD và được dự đoán sẽ không tốn thêm quá nhiều thời gian để trở thành bản phát hành tiếp theo của “gã khổng lồ” Disney cán mốc 1 tỉ USD.

Nếu Disney chiếm lĩnh ngôi vị á quân và số 5 tại phòng vé Bắc Mỹ tuần vừa qua thì 3 vị trí còn lại còn lại trong top 5 đều thuộc về các siêu phẩm do hãng Sony phát hành.

Đứng vị trí thứ 2 tại phòng vé tuần qua tiếp tục là Jumanji: The Next Level (tựa Việt: Trò chơi kỳ ảo: Thăng cấp). Tác phẩm quy tụ bộ tứ đình đám gồm: The Rock, Kevin Hart, Karen Gillan và Jack Black vừa bỏ túi 26,5 triệu USD vào cuối tuần này, đưa tác phẩm sở hữu khoản doanh thu nội địa trị giá 236,2 triệu USD sau đúng 1 tháng phát hành tại rạp Bắc Mỹ. Trên bình diện quốc tế, phần 2 của Trò chơi kỳ ảo vừa bổ sung 42,4 triệu USD vào cuối tuần vừa rồi, đưa tổng doanh thu toàn cầu của phim lên mốc 610 triệu USD. Vào ngày 16.1 tới, Jumanji: The Next Level sẽ tiếp tục mở rộng thị trường với màn khai trương tại phòng vé Brazil

ẢNH: SONY


Sony cũng là hãng phim sở hữu vị trí thứ 3 tại phòng vé cuối tuần qua nhờ phong độ kiếm tiền ổn định từ Little Women. Bước sang tuần thứ 2 trình làng, tác phẩm do nữ đạo diễn Greta Gerwig chỉ đạo chỉ giảm 19% hiệu suất và đem về khoản thu 13,6 triệu USD. Sau 10 ngày trình diện khán giả Bắc Mỹ, tác phẩm đã cán mốc 60 triệu USD. Trên cuộc đua phòng vé ở nước ngoài, Little Women vừa bỏ túi thêm 20,4 triệu USD trong đó có màn ra mắt trị giá 3,4 triệu USD tại Úc, 1,5 triệu USD thu về từ phòng vé Pháp và doanh thu của phim tại Anh vừa tăng lên mốc 12 triệu USD

ẢNH: SONY


Vị trí thứ 4 tại phòng vé Bắc Mỹ tuần vừa qua thuộc về The Grudge (tựa Việt: Lời nguyền) - tác phẩm kinh dị vừa được phát hành hôm 3.1. Vượt xa mong đợi từ nhà sản xuất, bộ phim của đạo diễn Nicolas Pesce có màn chào sân ước tính 11,3 triệu USD. Lời nguyền cũng vừa được ra mắt tại 29 thị trường quốc tế và thu về khoảng 5,8 triệu USD, bao gồm thành tích dẫn đầu là phòng vé Indonesia với 1 triệu USD. Sắp tới, tác phẩm sẽ lần lượt được ra mắt khán giả Đức, Pháp, Nga, Anh, Úc, Brazil và Ý cho đến cuối tháng 2.2020

ẢNH: SONY


Tuần này, cuộc đua phòng vé sẽ có màn đổ bộ của siêu phẩm Underwater (tựa Việt: Kẻ săn mồi biển sâu) với sự thạm gia diễn xuất của Kristen Stewart, Vincent Cassel cùng nhiều tên tuổi khác. Paramount cũng sớm cho xuất xưởng Like a boss trong khi Universal chính thức phát hành siêu phẩm 1917 tại hơn 3.200 địa điểm. Cùng thời điểm, Warner Bros cũng gia nhập đường đua bằng màn ra mắt Just Mercy ở hơn 2.200 cụm rạp khắp Bắc Mỹ

ẢNH: FOX

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.