Nữ hành khách tử vong ở bến xe Quy Nhơn do nhồi máu cơ tim

02/03/2017 14:36 GMT+7

Nữ hành khách trên chuyến xe chạy tuyến Hà Nội - TP.HCM tử vong ở Bến xe Trung tâm TP.Quy Nhơn hôm 1.3 là do nhồi máu cơ tim.

* Bác sĩ tử vong ở phòng nghỉ trực
Sáng 2.3, Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) cho biết cơ quan chức năng đã giải phẫu tử thi, kết luận nguyên nhân tử vong của chị Nguyễn Thị Thu Hiền (25 tuổi, ở Hải Dương) là do nhồi máu cơ tim. Nạn nhân này có tiền sử bệnh tim.
Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 1.3, một xe khách chạy tuyến Hà Nội - TP.HCM ghé vào Bến xe Trung tâm TP.Quy Nhơn để gởi hàng cho xe khác chuyển lên Tây nguyên, chị Hiền xuống đi xe vệ sinh sau đó được phát hiện đã chết trong nhà vệ sinh.
Công an TP.Quy Nhơn đang tiến hành bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để mai táng.
Bác sĩ tử vong ở phòng nghỉ trực
Khoảng 7 giờ 10 phút ngày 2.3, bác sĩ Phạm Thành Lý (53 tuổi), Trưởng khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện đa khoa huyện Năm Căn được đồng nghiệp phát hiện tử vong trong phòng nghỉ trực của khoa này.
Vào thời điểm trên, các bác sĩ ở khoa  Ngoại tổng hợp vào phòng thay đồ, để họp giao ban thì phát hiện bác sĩ Lý nằm dười sàn gạch. Kiểm tra thì phát hiện bác sĩ Lý tử vong nên hô hoán lên và thông báo cơ quan chức năng.
Thông tin ban đầu từ phía cơ quan công an, đêm ngày 1 sáng ngày 2.3 là thời gian bác sĩ Lý trực tại khoa. Nơi phát hiện bác sĩ Lý tử vong là phòng nghỉ của bác sĩ trực của Khoa ngoại tổng hợp. Khi đó, trên người bác sĩ Lý còn mặc đồ blouse, trên mặt có vết thương, trong phòng không phát hiện bị xáo trộn…
Trưa 2.3, Công an tỉnh Cà Mau đã bàn giao thi thể bác sĩ Phạm Thành Lý về cho gia đình lo hậu sự.
Hiện Cơ quan điều tra Công an tỉnh Cà Mau trưng cầu giám định để tìm nguyên nhân tử vong của bác sĩ Lý.
Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.