Nữ giáo viên nhận án 19 năm tù vì lừa đảo và làm giả 'sổ đỏ'

26/02/2021 09:18 GMT+7

Làm 'sổ đỏ' giả để lừa đảo dì ruột tổng số tiền, vàng trị giá gần 800 triệu đồng, nữ bị cáo 42 tuổi từng là giáo viên trường cấp 2 tại H.Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp phải nhận mức án 19 năm tù.

Chiều ngày 25.2, TAND tỉnh Đồng Tháp đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Thúy (42 tuổi, nguyên giáo viên Trường THCS Mỹ Hòa, xã Mỹ Hòa, H.Tháp Mười) với tổng mức án 19 năm tù về 2 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Theo kết quả điều tra, sau Tết Nguyên đán năm 2018, biết bà Hà Thị Hía (dì ruột của Thúy) ở xã Phú Long, H.Châu Thành có nhu cầu mua đất nên Thúy nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản, nhằm lấy tiền trả nợ.
Qua đó, bị cáo Thúy nói dối với bà Hía, là mẹ ruột của mình trốn nợ, đã ủy quyền cho Thúy bán 3.900m2 đất tọa lạc tại xã Phú Long, với giá 10,9 lượng vàng; bà Hía đồng ý.
Để chiếm đoạt tài sản của dì ruột, Thúy đã lên mạng Internet nhờ người làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với giá 14 triệu đồng, rồi đưa giấy đất giả cho bà Hía để nhận số vàng 9,9 lượng vàng và 42 triệu đồng. Thấy “dễ ăn”, Thúy tiếp tục nhờ người làm giấy tờ đất giả có diện tích 4.200m2 để bán tiếp cho bà Hía với giá 10,9 lượng vàng.
Sau đó, bà Hía nghi ngờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Thúy cung cấp là giả nên đã đến cơ quan công an trình báo. Đến tháng 10.2019, Thúy đến Công an H.Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Thúy thừa nhận đã chiếm đoạt của bà Hía 15,9 lượng vàng và hơn 236 triệu đồng. Tổng tài sản Thúy chiếm đoạt có giá trị trên 781 triệu đồng.
Bị cáo Nguyễn Thanh Thúy đã bị TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt mức án 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 4 năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.