Nữ giám đốc chương trình vắc xin xúc động được về ăn tết cổ truyền quê cha

Mai Hà
Mai Hà
14/01/2023 21:38 GMT+7

Bà Aurélia Nguyen, Giám đốc chiến lược Chương trình của Liên minh Toàn cầu về vắc xin và tiêm chủng (GAVI), nguyên Giám đốc điều hành cơ chế COVAX, xúc động trước sự tiếp đón nhiệt tình của Chính phủ với kiều bào về quê ăn tết.

Chiều 14.1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp mặt xúc động với kiều bào tham dự chương trình gặp gỡ Xuân Quê hương 2023 nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão.

Tại buổi gặp mặt, đại diện bà con kiều bào bày tỏ xúc động, vui mừng được trở về quê hương, đất nước để đón tết cổ truyền, đa số bà con đã ổn định lại cuộc sống sau đại dịch Covid-19.

Bà Aurélia Nguyen, Giám đốc chiến lược Chương trình của Liên minh Toàn cầu về vắc xin và tiêm chủng (GAVI), nguyên Giám đốc điều hành cơ chế COVAX, xúc động được ăn tết cổ truyền trên quê cha

nhật bắc

Tự hào vì tinh thần lạc quan "rất Việt Nam"

Bà Aurélia Nguyen, Giám đốc chiến lược Chương trình của Liên minh Toàn cầu về vắc xin và tiêm chủng (GAVI), nguyên Giám đốc điều hành cơ chế COVAX - có người cha sinh ra, lớn lên ở Việt Nam và sang Pháp học tập, bày tỏ tự hào và cảm ơn tổ tiên đã cho bà là người Việt Nam. Theo bà Aurélia Nguyen, người cha đã dạy bà về giá trị của sự chăm chỉ, cách nhìn nhận hướng ra thế giới, sự đoàn kết cộng đồng sẽ mạnh hơn là từng cá nhân đơn lẻ.

Bà Aurélia Nguyen cảm ơn Chính phủ đã đón tiếp bà con kiều bào nồng hậu và vui mừng được trở về đón tết cổ truyền của dân tộc.

Nhìn lại 3 năm vừa qua là khó khăn nhất trong cuộc đời, trước đại dịch Covid-19 mà không ai trong chúng ta có thể quên được, nhưng bà Aurélia Nguyen cũng cho rằng, đây cũng là dịp để bà nhìn nhận lại giá trị Việt Nam, có động lực để góp phần thực hiện một chiến dịch tiêm chủng lớn nhất thế giới vừa qua.

Bà cho rằng, sự lạc quan "rất Việt Nam", giá trị và niềm tin của người Việt Nam đối với gia đình đã giúp bà vượt qua những thời khắc khó khăn. Và bà cũng đã theo dõi với lòng tự hào lớn, chứng kiến Việt Nam - đất nước quê hương đã vượt qua đại dịch, chứng minh cho thế giới về cách tổ chức thành công chiến dịch tiêm chủng - một chiến dịch y tế công cộng quy mô lớn như thế nào.

Trải nghiệm đại dịch tại châu Âu, tận mắt chứng kiến ảnh hưởng của đại dịch và mặc dù số ca mắc tại Việt Nam có tăng trong năm 2021, 2022, song theo bà Aurélia Nguyen, Chính phủ Việt Nam rất xứng đáng nhận được sự khen ngợi trong nỗ lực bảo vệ cộng đồng trước đại dịch, đặc biệt là thành tựu đáng kinh ngạc về tiêm chủng.

COVAX đã kề vai sát cánh với Việt Nam trong chiến dịch này, cung ứng 70 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 cho Việt Nam. GAVI hiện ngoài việc tham gia cuộc chiến chống đại dịch Covid-119 còn tích cực củng cố hệ thống tiêm chủng cơ bản của các quốc gia.

Bà Aurélia Nguyen cũng bày tỏ mong được tiếp tục hợp tác với Chính phủ Việt Nam để tiếp tục bao phủ vắc xin, chăm sóc sức khoẻ cho người dân, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.

Theo bà, có chương trình tiêm chủng mạnh thì thế hệ tương lai sẽ mạnh khoẻ, không phải chịu dịch bệnh, trong bối cảnh hàng triệu con em Việt Nam và trên thế giới dễ bị tổn thương vì dịch bệnh. Đây chính là động lực để thúc đẩy bà nỗ lực hành động.

Bà con kiều bào vui mừng, xúc động trước sự đón tiếp nồng hậu của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chương trình Xuân Quê hương 2023

nhật bắc

Chia sẻ với Thủ tướng và bà con kiều bào, ông Nguyễn Văn Loan, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Ukraine, nhắc lại những ký ức đậm nét về cuộc xung đột tại đây.

Dù vậy, ông cho biết, với sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác bảo hộ công dân, các cán bộ sứ quán và nhiều kiều bào đã trải qua nhiều ngày đêm "không ăn không ngủ" chăm lo chỗ ăn, chỗ ở, miếng cơm manh áo cho đồng bào.

Nhờ sự tận tình, hỗ trợ kịp thời của các cơ quan, của đồng bào, hơn 7.000 người Việt tại Ukraine đã di tản ra nước ngoài mà không ai bị thiệt mạng trong điều kiện khó khăn. Ngay sau khi đồng bào qua biên giới, Đảng, Nhà nước đã có những chuyến bay miễn phí đưa nhiều kiều bào về nước và tiếp tục quan tâm về mọi mặt đời sống.

Đưa Việt Nam đến gần thế giới, mang thế giới đến gần Việt Nam

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng được gặp lại kiều bào trong ngày 23 tháng chạp, ngày tiễn ông Công, ông Táo, có ý nghĩa linh thiêng đối với mỗi gia đình Việt Nam. Thủ tướng cũng xúc động trước tình cảm của kiều bào - những người đã vượt qua rất nhiều giới hạn để về với quê hương; đánh giá các ý kiến hết sức tâm huyết, với tình yêu, khát vọng cháy bỏng mong muốn cống hiến cho đất nước.

Chia sẻ với bà con, Thủ tướng nhắc tới các tích cổ con Rồng cháu Tiên, Thánh Gióng, Sơn Tinh - Thủy Tinh, Mỵ Châu - Trọng Thủy, Thạch Sanh… những câu chuyện cho thấy giá trị cốt lõi trong truyền thống văn hóa lịch sử Việt Nam. Nổi bật nhất là truyền thống mỗi khi lâm nguy, khó khăn, trắc trở thì tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc lại được củng cố, tăng cường và phát huy mạnh mẽ.

Thủ tướng cũng nhắc lại lịch sử chiến đấu hào hùng của dân tộc, mà "ít người nước ngoài nào hiểu hết được sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Không có nước nào xâm lược đất nước ta mà chiến thắng".

Thủ tướng nhấn mạnh, bà con kiều bào chính là những "đại sứ thầm lặng", góp phần đưa Việt Nam ra thế giới, mang thế giới đến gần Việt Nam.

nhật bắc

Sau hơn 35 năm đổi mới, quy mô nền kinh tế Việt Nam đạt 409 tỉ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt 4.110 USD. GDP Việt Nam đã tăng 100 lần, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế, niềm tin của nhân dân ngày càng được nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tinh thần không khuất phục, đoàn kết của Việt Nam đã được phát huy cao độ trước khó khăn, thách thức do dịch Covid-19. Dù đi sau nhưng về trước, Việt Nam đã chiến thắng đại dịch nhờ 3 thành tố: thành lập Quỹ vắc xin với đóng góp của mọi người dân; triển khai ngoại giao vắc xin với phương châm "bằng bất cứ phương thức gì miễn là có vắc xin"; và tiến hành chiến dịch tiêm chủng vắc xin miễn phí lớn nhất từ trước tới nay.

Nhắc lại câu hát "Quê hương mỗi người chỉ một - Như là chỉ một mẹ thôi", câu ca dao "Bầu ơi thương lấy bí cùng - Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn", Thủ tướng khẳng định: "Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam".

Tại chương trình Xuân Quê hương năm ngoái, trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang phức tạp, Thủ tướng đã nói về quyết tâm của Chính phủ phấn đấu thực hiện mục tiêu "Đường về quê gần hơn". Đến nay, khi đường về quê của bà con đã gần hơn rất nhiều, Chính phủ hướng tới mục tiêu "Đưa Việt Nam đến gần hơn với thế giới và mang thế giới đến gần hơn với Việt Nam".

Những năm gần đây, một số doanh nhân Việt Nam đã có xu hướng đầu tư ra nước ngoài. Đồng thời, chúng ta đã tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; quảng bá về truyền thống lịch sử, giá trị văn hóa, sự chân thành, thân tình, lòng mến khách của dân tộc Việt Nam, để các nước, người nước ngoài hiểu rõ hơn về Việt Nam, chia sẻ hơn với Việt Nam.

Mặt khác, chúng ta "mang thế giới đến gần hơn với Việt Nam" qua việc tăng cường hơn nữa công tác xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch... Mà trong đó, kiều bào ta ở nước ngoài - những người có nhiều năm sinh sống, học tập, làm việc và thông hiểu sở tại, chính là những vị "đại sứ thầm lặng" của dân tộc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.