Nữ đô vật gốc Việt được lưu danh huyền thoại thể thao ở Canada

24/04/2017 14:38 GMT+7

Nữ đô vật gốc Việt Carol Huynh vừa vinh dự được lưu danh vào ngôi nhà huyền thoại thể thao của Canada nhờ những đóng góp và thành tích vang dội ở những đấu trường thế giới và quốc gia.

Theo AFP, nữ đô vật 36 tuổi đã trở thành đô vật thứ 4 được vinh danh đưa vào danh sách huyền thoại thể thao Canada sau James Trifunov (năm 1960), Earl McCready (năm 1967) và Daniel Igali (năm 2007). Carol Huynh có mẹ là người Việt Nam sang định cư ở Hazelton, British Columbia (Canada) vào những năm 1970. Xuất thân trong một gia đình có truyền thống đấu vật, Carol Huynh bắt đầu theo đuổi môn thể thao này từ năm 15 tuổi.
Tên tuổi của nữ đô vật bắt đầu được biết đến sau chiếc HCĐ vật tự do hạng cân 48 kg ở giải vô địch thế giới năm 2000 và tiếp tục chói sáng những năm sau đó. Năm 2008, Carol Huynh đã tạo nên một dấu ấn khó quên khi trở thành nữ đô vật người Canada đầu tiên giành HCV ở môn đấu vật và người đầu tiên đoạt HCV tại Olympic 2008 ở Bắc Kinh (Trung Quốc).
Carol Huynh từng trở thành người hùng thể thao Canada với chiếc HCV vật tự do nữ ở Olympic 2008 AFP
Ngoài dấu mốc lịch sử trên, Carol Huynh còn từng đoạt 2 HCV ở Pan American Games, 1 HCV tại Commonwealth Games, 11 lần vô địch Canada… trước khi giã từ sự nghiệp với chiếc HCĐ ở Olympic 2012. Năm 2013, Carol Huynh được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hiệp hội đấu vật quốc tế và mới đây là trợ lý của đội tuyển đấu vật Canada tranh tài ở Olympic 2016.
Carol Huynh được đánh giá là người có ảnh hưởng lớn trong việc đưa môn đấu vật trở lại tranh tài ở Olympic sau khi bị loại khỏi đấu trường thể thao lớn nhất hành tinh vào năm 2013. Cô còn huấn luyện cho thế hệ trẻ ở môn đô vật ở Học viện Thể thao Canada.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.