Nữ đạo chích 17 tiền án tiền sự lại trộm cắp khi được tại ngoại nuôi con

13/03/2021 15:56 GMT+7

Ngày 13.3, Công an xã Hòa Châu (H.Hòa Vang, TP. Đà Nẵng ) xác định nghi phạm trộm cắp trên địa bàn là nữ đạo chích mới ngoài 30 tuổi nhưng đã có 17 tiền án, tiền sự.

Trước đó, chiều 9.3, Nguyễn Thị Thanh Dung (31 tuổi, ngụ P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) đi xe máy, đeo khẩu trang, giả vờ vào nhà ông Lê Thanh Hòa (51 tuổi, ngụ thôn Phong Nam, xã Hòa Châu) để hỏi đường và trộm cắp 1 ví có 6,5 triệu đồng. Theo công an xã, tuy mới ngoài 30 tuổi nhưng nữ đạo chích này đã có 17 tiền án tiền sự trộm cắp và mới ra tù không lâu.
Theo hồ sơ, từ năm 2004 trở về nước, Dung dưới 14 tuổi nên chỉ bị xử lý hành chính về hành vi trộm cắp. Sau 6 lần nhắc nhở, cảnh cáo bất thành, năm 15 tuổi, Dung bị Công an H.Hòa Vang đưa vào trường giáo dưỡng.
Năm 2007, Dung rời khỏi trường giáo dưỡng và tiếp tục trộm cắp. Trong thời gian hưởng 9 tháng tù treo, Dung lại đi trộm nên lãnh gộp 2 bản án 2 năm tù giam.
Giai đoạn 2010 - 2017, nữ đạo chích này lần lượt có tên trong hồ sơ trộm cắp ở TAND các quận Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ với gần 6 năm tù.
Ra tù 2019, Dung sa vào ma túy, bị TAND H.Hòa Vang xử 2 năm 6 tháng tù tội trộm cắp và tàng trữ trái phép ma túy.
Mới đây, Dung mãn hạn tù và bị TAND Q.Cẩm Lệ tuyên 3 năm 6 tháng tù cũng tội trộm cắp. Trong thời gian nuôi con nhỏ, nữ đạo chích được tại ngoại, lại tiếp tục trộm cắp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.