Nữ chính 'Cô dâu 8 tuổi': Tôi muốn đóng phim Việt

16/08/2023 16:04 GMT+7

Ngôi sao phim Cô dâu 8 tuổi Avika Gor đang có chuyến công tác, du lịch tại Việt Nam. Nữ diễn viên chia sẻ cùng Thanh Niên những câu chuyện thú vị đằng sau vai diễn gắn liền với cô 16 năm.

Avika Gor sinh năm 1997, là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam nhờ vai chính Anandi trong bộ phim dài tập Cô dâu 8 tuổi. Có vai diễn đầu tay đình đám từ khi mới 10 tuổi, Avika Gor đang có những bước tiến vững chắc trên con đường sự nghiệp, là một trong những ngôi sao tại Bollywood. Mới đây, nữ diễn viên đến Việt Nam tham gia chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật. Avika Gor thổ lộ cô dành một tình cảm đặc biệt cho Việt Nam và mong muốn sớm có cơ hội hợp tác cùng các nhà làm phim Việt.

'Cô dâu 8 tuổi' Avika Gor: Tôi muốn đóng phim Việt Nam  - Ảnh 1.

Avikor Gor nổi tiếng với vai Anandi trong phim Cô dâu 8 tuổi

Chụp màn hình

Ở Việt Nam như ở nhà

* Xin chào Avika Gor. Bạn cảm thấy như thế nào khi trở lại Việt Nam sau nhiều năm?

- Diễn viên Avika Gor: Tôi đã đến Việt Nam nhiều lần rồi nhưng chưa bao giờ thấy đủ vì luôn cảm thấy rất vui vẻ, thoải mái khi đến đây. Khán giả Việt Nam biết đến tôi rất nhiều và vẫn theo dõi Cô dâu 8 tuổi đến tận bây giờ, họ nhận ra tôi và tôi rất vui vì điều đó. Tôi cũng cảm thấy biết ơn vì có những gia đình ba thế hệ cùng xem Cô dâu 8 tuổi, theo dõi tôi trên phim từ khi tôi còn nhỏ đến tận giờ. Tôi thực sự rất tự hào.

* Việt Nam trong lần đầu ghé thăm có khác nhiều với tưởng tượng của bạn?

- Ngày trước, tôi như bao người cũng chỉ biết đến Việt Nam qua sách vở. Thế nhưng, tôi không có quá nhiều kỳ vọng trong lần đầu đến đây. Lúc đó, tôi chỉ háo hức vì những công việc mà mình chuẩn bị thực hiện ở Việt Nam. Thế nhưng ngay khi đến đây, tôi cảm thấy thích ngay, về cái cách mà mọi người mở lòng với nhau và đối xử với nhau bằng sự chân thành, thân thiện. Sự khiêm tốn, thân tình của con người Việt Nam khiến tôi ấn tượng. Tôi cảm thấy như mình đang ở nhà. Và tất nhiên là đồ ăn Việt Nam cũng rất ngon nữa.

'Cô dâu 8 tuổi' Avika Gor: Tôi muốn đóng phim Việt Nam  - Ảnh 2.

Avika Gor tham gia một sự kiện của TodayTV

BTC

* Tại Việt Nam, khán giả nhớ đến bạn thông qua nhân vật Anandi trong bộ phim Cô dâu 8 tuổi, vai diễn này đã thay đổi cuộc đời bạn như thế nào?

- Vai diễn này có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời tôi. Tôi lớn lên trong một gia đình không ai theo phim ảnh. May mắn đã mỉm cười khi tôi được chọn vào vai chính trong một bộ phim truyền hình ăn khách được chiếu ở nhiều nước. Nó đã đưa cuộc đời tôi đi theo một hướng hoàn toàn khác biệt. Cũng vì vậy, khi lớn lên cùng vai diễn, tôi luôn nỗ lực làm việc chăm chỉ để xứng đáng với sự yêu thương của khán giả dành cho mình.

* Hóa thân thành Anandi trong thời gian dài như vậy mang đến những thách thức nào cho bạn?

- Đóng Anandi không khó. Đây là vai diễn mà tôi cảm thấy gần gũi với con người thật của mình, tôi cũng có nhiều niềm vui trong quá trình quay phim. Một cô bé được vui vẻ đóng phim sau giờ học, nó đơn giản là thế. Tôi tận hưởng việc được đến phim trường, đứng trước máy quay, dưới ánh đèn và những bộ trang phục. Nên tôi chưa bao giờ cảm thấy vai diễn này mang đến cho mình khó khăn.

'Cô dâu 8 tuổi' Avika Gor: Tôi muốn đóng phim Việt Nam  - Ảnh 3.

Avika Gor thổ lộ cô hạnh phúc khi biết có những gia đình Việt Nam cả ba thế hệ đều xem Cô dâu 8 tuổi và biết đến cô

INSTAGRAM NV

'Cô dâu 8 tuổi' Avika Gor: Tôi muốn đóng phim Việt Nam  - Ảnh 4.

Nhan sắc nữ chính Cô dâu 8 tuổi ngày càng sắc sảo, mặn mà

BTC

* Nhiều diễn viên nhí vì nổi tiếng quá sớm nên dễ gặp cám dỗ, làm sao để bạn có thể giữ vững niềm đam mê với phim ảnh?

- Tôi nghĩ mình phải cảm ơn bố mẹ. Vì dẫu tôi có đóng phim từ nhỏ nhưng tôi cũng được gia đình, bố mẹ nuôi dạy như bao đứa trẻ bình thường khác. Tôi vẫn được tự do khám phá thế giới, làm những điều mình thích. Bố mẹ cũng sát sao và xem trọng việc học hành ở trường của tôi. Hơn nữa, tôi cũng cảm thấy may mắn vì vòng tròn bạn bè, người thân, đối tác của mình rất nhiều người tốt. Họ đối xử chân thành và luôn nhắc nhở về việc tôi đang là ai, cần nỗ lực thế nào.

Ở trong nghề này, tôi dần phải học cách "lơ"

* Theo bạn, đâu là áp lực lớn nhất mà một ngôi sao nhí có thể gặp phải?

- Việc nổi tiếng từ nhỏ sẽ đặt bạn vào một tình huống dễ nhầm tưởng bản thân đã thành công và cạn kiệt sự hứng khởi với nghề. Nhưng tôi may mắn nhận thức được vai diễn Anandi hay Cô dâu 8 tuổi chỉ là sự bắt đầu của mình. Tôi còn rất nhiều sự tò mò và háo hức với nghề diễn, còn muốn tham gia thêm rất nhiều bộ phim khác nữa. Một bộ phim Việt Nam chẳng hạn. Tôi sẽ rất vui nếu được tham gia vào một bộ phim của Việt Nam, quay ở Việt Nam.

* Có khi nào bạn cảm thấy chán nản và muốn từ bỏ nghề diễn viên không?

- Trong cuộc đời, ai cũng phải có lúc chán nản và mệt mỏi bạn nhỉ. Vì nhiều lý do nhưng tôi chưa bao giờ muốn từ bỏ việc diễn xuất cả. Tôi yêu công việc này và hy vọng sẽ còn được yêu thương, còn được làm nghề trong thời gian dài.

'Cô dâu 8 tuổi' Avika Gor: Tôi muốn đóng phim Việt Nam  - Ảnh 5.

Avika Gor mong muốn có thể tham gia vào một dự án phim Việt trong tương lai

INSTAGRAM NV

* Bạn có phải là người dễ bị ảnh hưởng bởi những ý kiến trái chiều từ khán giả? Làm thế nào để bạn vượt qua dư luận?

- Ồ, sự thật tôi là một người khá nhạy cảm và dễ bị ảnh hưởng bởi người khác. Ở trong nghề này lâu, tôi dần phải học cách "lơ" đi một số thứ. Việc này khó hơn tôi tưởng tượng. Cùng lúc, tôi cũng cố gắng hết sức mình nhưng tất nhiên không thể làm hài lòng tất cả mọi người được rồi (cười).

* Nhiều khán giả cho rằng phim Bollywood có kịch bản và cách thể hiện rất lạ lùng so với phần lớn nền điện ảnh của các nước khác trên thế giới. Bạn nghĩ thế nào về việc này?

- Tôi nghĩ là phim Ấn Độ có tính giải trí cao và nhiều nhà làm phim Ấn Độ sẵn sàng chi những khoản tiền khổng lồ cho phim ảnh. Sự độc đáo khiến phim Ấn Độ không hợp với một số người nhưng cũng là lý do mà nó có thể lan rộng khắp thế giới vì mọi người đều tò mò. Tôi nghĩ ở đâu cũng luôn có kịch bản hay, những nhà làm phim giỏi, mỗi nơi sẽ có cách thể hiện khác nhau thôi.

* Cảm ơn Avika Gor đã chia sẻ!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.