Nữ cầu thủ Huỳnh Như đạt danh hiệu 'Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM' năm 2019

Lê Thanh
Lê Thanh
02/01/2020 14:49 GMT+7

'Thành tích là điều có thể đạt được trong một khoảng thời gian nỗ lực, cố gắng. Còn thành công là một hành trình mà ở đó mỗi người không ngừng theo đuổi ước mơ và rèn luyện...'.

Gương “Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM" năm 2019 Huỳnh Như, Đội trưởng Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam, người vừa cùng với đồng đội của mình giành huy chương vàng SEA Games 30 đã chia sẻ như thế tại lễ tuyên dương "Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM" năm 2019, do Thành đoàn TP.HCM tổ chức vào ngày 2.1.
Đến dự lễ tuyên dương có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân; Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Ủy viên T.Ư Đảng, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM Huỳnh Thành Đạt...

Huỳnh Như (giữa) chụp hình với nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và Ủy viên T.Ư Đảng, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM Huỳnh Thành Đạt tại lễ tuyên dương

Lê Thanh

Đại diện cho các gương “Công dân trẻ tiêu biểu TP HCM" năm 2019 phát biểu, cầu thủ Huỳnh Như, Đội trưởng Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam, cho rằng: “Danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM sẽ là động lực để chúng tôi tiếp tục vững bước hơn nữa và không ngừng khát khao thực hiện những hoài bão, ước mơ trên chặng đường tiếp theo...”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân (bên phải) tuyên dương TS. Đào Nguyên Khôi (Phó trưởng Khoa môi trường, Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM)

Lê Thanh

Là người có nhiều nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực môi trường, TS. Đào Nguyên Khôi (Phó trưởng Khoa môi trường, Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM), một trong những gương đạt danh hiệu "Công dân trẻ tiêu biểu TP HCM" năm 2019, bật mí về hướng nghiên cứu sắp tới của mình.
TS. Đào Nguyên Khôi, cho biết: “Bên cạnh những nghiên cứu cơ bản về biến đổi khí hậu và môi trường nước, trong thời gian tới tôi muốn được thử sức mình ở những công trình lớn hơn, gắn liền với thực tiễn để giải quyết những vấn đề môi trường mà cuộc sống đặt ra chứ không chỉ những nghiên cứu mang tính hàn lâm...”.

Bác sĩ Phạm Quang Thông, Khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Chợ Rẫy (giữa) tại lễ tuyên dương gương "Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM" ngày 2.1

Lê Thanh

Với bác sĩ Phạm Quang Thông (Khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Chợ Rẫy), thì cho rằng: “Đối với tôi, việc nghiên cứu khoa học luôn gắn liền với công việc thực tế tại đơn vị. Các bác sĩ giải phẫu bệnh bên cạnh đưa ra chẩn đoán chính xác cho bệnh nhân thì bản thân con phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ thuật mới để có thể theo đuổi những tiến bộ của nền y khoa thế giới”.

Bí thư Thành đoàn TP.HCM phát biểu tại lễ tuyên dương gương "Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM" năm 2019

Lê Thanh

Theo anh Phạm Hồng Sơn, Bí thư Thành đoàn TP.HCM, qua 13 lần triển khai cuộc vận động giới thiệu, bình chọn và phát huy Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM, Ban Thường vụ Thành đoàn TP.HCM đã tuyên dương và giới thiệu với xã hội 87 gương điển hình tiêu biểu. “87 gương Công dân trẻ tiêu biểu là 87 câu chuyện đẹp, là những minh chứng thuyết phục cho một thế hệ trẻ thành phố tự tin, năng động, sáng tạo, nhiệt huyết với hoài bão lớn lao, với ước mơ cao đẹp là được cống hiến cho xã hội, cho đất nước và thành phố”, anh Sơn nói. 

Các gương "Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM" năm 2019 tại lễ tuyên dương vào ngày 2.1

Lê Thanh

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã tuyên dương 12 "Công dân trẻ tiêu biểu TP HCM" năm 2019, gồm: Đào Nguyên Khôi, Phó trưởng Khoa môi trường, Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM; Huỳnh Như, Đội trưởng Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam; TS-BS Phạm Quang Thông, Bệnh viện Chợ Rẫy; Nguyễn Thị Hoa TChiu Hiển Phước, cùng là diễn viên xiếc Nhà hát nghệ thuật Phương Nam; Hoàng Trung Hiếu, sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM; Lê Đức Anh, Phó giám đốc xưởng chế biến thực phẩm Công ty Cholimex; Ngô Quốc Anh, Bí thư Đoàn khối cơ quan UBND Q.Bình Thạnh; Trần Lê Bảo, cán bộ Đội 6, Phòng PC04, Công an TP.HCM; Nguyễn Thị Thu Diễm, Bí thư Đoàn P.Long Phước, Q.9; Nguyễn Ngọc Hương, Phó giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên Nhiên Việt; Phạm Tường Vân Khánh, học sinh lớp 9, Liên Đội phó Liên đội Trường THCS An Lạc, Q.Bình Tân.
Được biết, từ 72 hồ sơ, ban tổ chức đã lựa chọn ra 12 gương mặt trẻ để tuyên dương "Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM" năm 2019. Đây là những bạn trẻ có độ tuổi dưới 35, điển hình xuất sắc trên nhiều lĩnh vực quan trọng của đời sống; từ nghiên cứu, ứng dụng khoa học đến khởi nghiệp, sáng tạo trong cải cách hành chính, kỹ thuật sản xuất, văn hóa nghệ thuật, thể thao… để tuyên dương. Mỗi người ở những lĩnh vực, công việc khác nhau nhưng tựu trung lại đều có những thành tích xuất sắc, có nhiều sáng tạo, khát vọng vươn lên và hướng đến mang lại giá trị sống cao đẹp cho cộng đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.