Nữ cảnh sát Nga tham gia bảo vệ hòa bình ở Cyprus

13/03/2016 19:00 GMT+7

Bộ Nội vụ Nga đã cử 3 nữ cảnh sát tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình ở Cộng hòa Cyprus, theo TASS ngày 12.3.

Bộ Nội vụ Nga đã cử 3 nữ cảnh sát tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình ở Cộng hòa Cyprus, theo TASS ngày 12.3.

Nữ cảnh sát Nga - Ảnh: AFPNữ cảnh sát Nga - Ảnh: AFP

Ngày 12.3, ba nữ cảnh sát Nga đã có mặt tại trụ sở Lực lượng vũ trang gìn giữ hòa bình LHQ tại Cyprus. Người đứng đầu Lực lượng, bà Lisa Buttenheim cho biết Nga là quốc gia thứ 12 "tài trợ" cảnh sát cho LHQ và là một trong 35 nước tham gia duy trì hòa bình tại Cyprus.

Được biết, ba nữ cảnh sát này đến từ ba vùng khác nhau của Nga. Họ đã qua những khóa đào tạo đặc biệt và một quá trình lựa chọn khắc nghiệt ở đẳng cấp quốc tế. Để được thực hiện sứ mệnh ở Cyprus, họ phải thông thạo tiếng Anh, biết tiếng Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ ở mức trung bình.

Từ năm 1974, sau cuộc can thiệp vũ trang của Thổ Nhĩ Kỳ, Cyprus bị chia thành hai phần lãnh thổ theo sắc tộc. Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát được khoảng 37% lãnh thổ, lập nên Cộng hòa Bắc Cyprus năm 1983 và trở thành quốc gia bảo trợ cho Bắc Cyprus. Phần phía nam của hòn đảo nằm dưới sự kiểm soát của Cộng hòa Cyprus, chủ yếu gồm dân cư gốc Hy Lạp. Những cuộc đàm phán để tiến tới thống nhất hai miền đã kéo dài nhiều thập niên dưới sự bảo trợ của LHQ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.