Nữ ca sĩ xinh đẹp bị Thái Châu nhắc nhở khi hát nhạc Trịnh

19/08/2022 19:12 GMT+7

Hát ca khúc Xin cho tôi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn , Thạch Thảo bị Thái Châu góp ý nên hát vuốt ve, ém hơi để tiết mục ấn tượng hơn.

Thái Châu tiết lộ lý do ít khi hát nhạc của Trịnh Công Sơn

BTC

Tập 6 Người kể chuyện tình lên sóng với màn tranh tài của Nguyễn Thạch Thảo, Tuấn Nghĩa, Jee Trần. Ba thí sinh lần lượt thể hiện những ca khúc quen thuộc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, dưới sự đánh giá của dàn giám khảo gồm danh ca Thái Châu, NSƯT Hồng Vân, ca sĩ Đông Đào.

Trong đêm thi, Nguyễn Thạch Thảo lựa chọn ca khúc Xin cho tôi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để tranh tài. Nữ thí sinh hóa thân thành một cô gái trẻ với tâm trí rối bời, tuyệt vọng. Cô gặp một bà lão quét rác (Kiều Ngân thủ vai). Góc nhìn về cuộc sống lạc quan của bà khiến cho Thạch Thảo hóa giải được mọi chuyện, sống bao dung hơn. Nữ thí sinh khoe chất giọng sâu lắng nhưng không kém phần nội lực khi thể hiện ca khúc này.

Nguyễn Thạch Thảo gây ấn tượng bởi chất giọng nội lực trong đêm thi

BTC

Ca sĩ Hồng Vân ấn tượng với màn trình diễn của Nguyễn Thạch Thảo. Trong khi đó, giám khảo Đông Đào cho rằng tiết mục của đàn em tha thiết, kết hợp với nhóm múa đẹp mắt. Danh ca Thái Châu nhận xét đây là bài hát khó song Thạch Thảo đã thể hiện trọn vẹn, để lại nhiều cảm xúc trong ông. Dù vậy, nam giám khảo vẫn thẳng thắn góp ý: “Anh thấy Thảo nên vuốt ve, ém hơi lại chỗ bình yên đó thì bài hát sẽ đẹp vô cùng”. Với tiết mục này, nữ thí sinh nhận được 29,5 điểm.

Bản tình ca Chiều một mình qua phố của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được sáng tác trong những năm tháng sống tại Bảo Lộc. Đó là những năm tháng ông xa người yêu, xa bóng hồng đẹp nhất trong cuộc đời mình. Lựa chọn bài hát này để tranh tài trong đêm thi, nam thí sinh vào vai một chàng trai trẻ có cảm tình với một cô gái. Tuy nhiên, cả hai cứ lướt qua nhau trong nhớ thương, để lại nhiều tiếc nuối. Bối cảnh câu chuyện kết hợp cùng giọng hát day dứt của Tuấn Nghĩa để lại nhiều cảm xúc cho người xem.

Chất giọng của Tuấn Nghĩa khiến NSƯT Hồng Vân thích thú

BTC

Cả ba giám khảo đều rất thích chất giọng sang sảng, có nội lực, phát âm đẹp của Tuấn Nghĩa. Ca sĩ Đông Đào và NSƯT Hồng Vân mong nam thí sinh diễn nét phong trần lãng tử hơn, kìm hãm bớt làn hơi để hòa điệu vào tâm tư của tác giả. Trong khi đó, danh ca Thái Châu lưu ý Tuấn Nghĩa chăm chút từ “nhớ nhớ” trong câu “Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em” để bài hát thăng hoa. Với màn thể hiện này, nam thí sinh nhận được 29,25 điểm từ ba giám khảo.

Cũng trong chương trình, danh ca Thái Châu chia sẻ có nhiều người hỏi ông tại sao ít hát nhạc Trịnh Công Sơn. Nam giám khảo cho biết: “Cá nhân tôi rất thích nhạc Trịnh và cũng từng làm việc chung với anh. Đối với tôi, muốn hát nhạc anh Sơn thì phải gặp trực tiếp anh, nghe tâm tư tình cảm của anh, thì lúc đó mới yên lòng mà hát. Vì ca từ của anh triết lý nhiều lắm. Tôi chỉ hát vài ca khúc như Chiều một mình qua phố, Rừng xưa đã khép...”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.