Nữ ca sĩ nổi tiếng Afghanistan kể lại cuộc trốn thoát nghẹt thở khỏi Kabul

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
25/08/2021 11:00 GMT+7

Nữ ca sĩ nổi tiếng Aryana Sayeed lên tiếng kêu gọi thế giới bảo vệ phụ nữ và trẻ em Afghanistan. Cô vừa rời khỏi quê hương trong một cuộc trốn thoát nghẹt thở khi Taliban nắm quyền kiểm soát Kabul.

Nữ ca sĩ nổi tiếng Aryana Sayeed (36 tuổi) sống ở Thổ Nhĩ Kỳ, Anh và Afghanistan. Cô đến Kabul trong những tháng gần đây để bắt đầu kinh doanh quần áo. Aryana Sayeed nói với hãng Reuters trong một cuộc phỏng vấn cuối tuần qua rằng cô nhận được một cuộc gọi vào ngày 14.8 cảnh báo việc lực lượng Taliban chiếm thủ đô. Khi Taliban nắm quyền lần cuối từ năm 1996 đến 2001, họ đã cấm phụ nữ đi làm và đi học một cách thô bạo.
Aryana Sayeed cùng vị hôn phu Hasib Sayed đặt chỗ trên một chuyến bay thương mại dự kiến khởi hành vào ngày Taliban tiến vào Kabul (15.8), chỉ vài tháng sau khi quân đội Mỹ chấm dứt sự can dự vào cuộc chiến Afghanistan. Tuy nhiên nữ ca sĩ cho biết chuyến bay thương mại quá đông đúc và không thể cất cánh, đồng thời mô tả cảnh sân bay hoảng loạn do tiếng súng nổ.

Ca sĩ Aryana Sayeed và hôn phu trên chuyến bay quân sự rời khỏi quê nhà Afghanistan

ẢNH: REUTERS

Aryana Sayeed và hôn phu Hasib Sayed lo sợ bị các chiến binh Taliban nhận ra. Cả hai rời sân bay và đến trú ẩn nhà người thân ở Kabul. Ngày hôm sau, họ nghe tin lực lượng Taliban đang lục soát từng nhà trong khu phố họ đang ở. Aryana Sayeed một lần nữa lao ra sân bay. Cô đeo mạng che mặt chỉ để lộ đôi mắt và đi cùng người em họ trẻ tuổi của Hasib Sayed. “Chúng tôi đi qua 5 trạm kiểm soát của Taliban. Một trong số họ đã chặn xe của chúng tôi. Khi nhìn thấy tôi và cậu em nhỏ, một chiến binh Taliban đã nói: Đi đi!”, nữ ca sĩ kể lại.
Trong khi đó Hasib Sayed lái một chiếc xe khác đến sân bay do quân đội Mỹ kiểm soát. Sayed cho biết một người Afghanistan tại sân bay nhận ra anh, người này nói với một quan chức Mỹ: “Đây là vị hôn phu của nữ ca sĩ rất nổi tiếng ở Afghanistan. Anh nên cho anh ta vào vì nếu Taliban bắt được, họ sẽ giết anh ta”. 
Hasib Sayed là công dân Canada, được phép vào sân bay và sau đó gặp Aryana Sayeed. Hai người lên một máy bay quân sự của Mỹ vào sáng sớm 17.8. Chuyến bay hạ cánh ở Doha, Qatar. Ngày 19.8, họ đến Mỹ.

Nữ ca sĩ Aryana Sayeed kêu gọi thế giới bảo vệ phụ nữ và trẻ em Afghanistan

ẢNH: REUTERS

“Tôi may mắn thoát khỏi Afghanistan. Nhưng những người còn lại ở đó thì sao?”, nữ ca sĩ Aryana Sayeed (hiện mang quốc tịch Anh) nói với hãng Reuters. Cô rời Kabul chỉ với bộ quần áo đang mặc. Nhiều người trong số 1,4 triệu người theo dõi Instagram của Aryana Sayeed đã chúc cô khỏe mạnh kể từ khi rời Kabul.
Các tuyên bố của Taliban tạo ra sự không chắc chắn về việc liệu phụ nữ Afghanistan có thể làm việc, được học tập và tự lựa chọn cách ăn mặc của họ hay không. Phụ nữ bị buộc thôi việc khi Taliban chiếm Afghanistan trong những tuần gần đây.
Vì thế, nữ ca sĩ nổi tiếng Aryana Sayeed kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng quên người Afghanistan, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. “Trong 20 năm qua, rất nhiều trẻ em gái và phụ nữ được đến trường, được học hành. Rất nhiều người trong số họ là giáo viên, bác sĩ… đạt được vô số thành tích. Làm thế nào mà tất cả kết thúc một cách khổ đau như vậy?”, cô bày tỏ. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.