NSƯT Vân Khánh: Tôi không hại ai, không có ý niệm phải triệt người này người kia

12/03/2022 06:58 GMT+7

'Giúp được thì giúp chứ không bao giờ hại ai. Ngay cả những ý niệm phải triệt người này, người kia thì không bao giờ có', NSƯT Vân Khánh khẳng định.

Nghệ sĩ Vân Khánh bàn về sự tử tế trong cuộc sống

Chụp màn hình

Trong chương trình Mời trà, NSƯT Vân Khánh nhận được lá phiếu có dòng chữ: “Chỉ cần là người tử tế". Bày tỏ về đề tài này, nữ nghệ sĩ cho biết cô quan niệm phải sống tốt, trân trọng bản thân và trân trọng gia đình nhỏ của mình. Khách mời chia sẻ thêm: “Mình sống không hại ai, không để ảnh hưởng gì đến người khác. Giúp được thì giúp chứ không bao giờ hại ai. Ngay cả những ý niệm phải triệt người này, người kia thì không bao giờ có".

Vân Khánh nói thêm trong cuộc sống, cô không tránh khỏi những lần so sánh, điển hình là khi thấy những bạn cùng trang lứa thành đạt, giỏi giang. Tuy nhiên, cô quan niệm: “Mình thấy như vậy không phải để ghen tị hay buồn rầu. Có thể ban đầu mình sẽ hơi tủi thân, chạnh lòng nhưng mình lấy đó để vượt lên bản thân”.

Vân Khánh trải lòng về chuyện dạy con trong chương trình Mời trà

Chụp màn hình

“Mình thấy rằng mỗi người có một cái giỏi riêng và có một cái duyên, phước riêng. Phước người nào người đó hưởng. Mình cứ sống tốt đi, chan hòa với mọi người. Ai cũng là bạn hết, bạn thân hay không thân cũng được, nhưng đừng thù. Tôi hạn chế để làm người khác buồn, trừ những chuyện làm một cách vô tình mà tôi không biết. Tôi muốn tất cả chúng ta đều là bạn của nhau. Người tử tế là người làm việc đúng đắn, có cuộc sống tốt", giọng ca sinh năm 1978 trải lòng.

Đồng quan điểm, Đại Nghĩa cho rằng nếu như trong cuộc sống không có sự so sánh sẽ giậm chân tại chỗ. Anh nghĩ việc thấy người khác giỏi hơn mình là động lực để bản thân thay đổi và phát triển hơn. “Điều quan trọng là đừng để suy nghĩ đó đi theo một hướng tiêu cực. Mình làm như vậy, người đau khổ là mình khi mà mỗi ngày mình phải sống trong cảm giác giận hờn, tức giận", anh chia sẻ. Đồng thời, nam MC tiết lộ bản thân từng ấn tượng với câu nói của một người anh trong nghề: “Tôi không mong các bạn sau này trở thành ngôi sao. Tôi chỉ mong rằng sau này các bạn trở thành người tử tế".

Đại Nghĩa tiết lộ câu nói của một người anh trong nghề khiến bản thân nhớ mãi

Chụp màn hình

NSƯT Vân Khánh nói thêm trong cách nuôi dạy con cái, cô cũng có sự thay đổi so với trước. “Mỗi ngày tôi phải thay đổi cách nói chuyện với con. Thay vì “mẹ muốn", thì bây giờ là “mẹ mong”. Khi con đi học về, tôi không hỏi con được bao nhiêu điểm mà sẽ hỏi con học có vui không. Tôi làm vậy để tạo cho con năng lượng tích cực, để bé thấy mẹ đang quan tâm mình", nữ khách mời chia sẻ. Đồng thời, giọng ca sinh năm 1978 nói thêm mặc dù khá nóng tính song cô vẫn cố gắng giữ trạng thái bình tĩnh mỗi khi con làm sai để lan tỏa điều tốt đẹp đến với các bé.

NSƯT Vân Khánh không tránh khỏi sự buồn lòng khi giữa cô và các con từng có những mâu thuẫn. Đỉnh điểm là khi đứa con đầu của nữ ca sĩ khẳng định: "Con không thể nào chia sẻ được với mẹ, vì con không có niềm tin gì dành cho mẹ". Thời điểm đó, cô chỉ biết im lặng và chọn cách suy ngẫm lại. "Tôi thấy tất cả do người lớn. Rõ ràng về tuổi đời, bạn ấy còn non, chưa chín chắn còn ở tôi thì thiếu sự tinh tế. Và tôi đã xin lỗi con", Vân Khánh kể. Chính lời xin lỗi đó giúp hai mẹ con thoải mái hơn trong việc trò chuyện, trao đổi cùng nhau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.