NSƯT Quốc Thảo nói gì vụ ‘phim Việt bị tẩy chay vì diễn viên vướng scandal’?

28/05/2023 08:37 GMT+7

NSƯT Quốc Thảo không đồng tình với chuyện diễn viên tạo scandal để nổi tiếng. Song ông cho rằng việc tẩy chay phim sẽ ảnh hưởng đến công sức của cả ê kíp.

NSƯT Quốc Thảo nói gì vụ ‘phim Việt bị tẩy chay vì diễn viên vướng scandal’? - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Quốc Thảo luôn đặt nặng vấn đề đạo đức khi đào tạo học trò

Chụp màn hình

Chia sẻ với chúng tôi về việc nhiều bộ phim bị khán giả tẩy chay vì có nghệ sĩ vướng scandal, điển hình như Đất rừng phương nam, Hạnh phúc của mẹ… NSƯT Quốc Thảo cho rằng điều đó không công bằng đối với ê kíp. Theo ông, nhà sản xuất ngỏ lời mời vì thấy được năng lực cũng như độ hợp vai, không thể điều tra được lối sống của người diễn viên.

“Bỗng dưng diễn viên đó vướng scandal, làm ảnh hưởng cả ê kíp sản xuất thì cũng không công bằng. Nhưng nếu không làm như vậy, nhiều diễn viên lại lạm dụng điều đó để đánh bóng tên tuổi, làm những điều phi nghệ thuật. Tôi nghĩ khán giả cũng sáng suốt. Nếu cảm thấy người diễn viên làm cho vở diễn bị ảnh hưởng thì khán giả có quyền không xem, đó là quyền của khán giả", Quốc Thảo nêu quan điểm.

Với trường hợp này, NSƯT Quốc Thảo cho rằng nhà sản xuất nên cẩn trọng, có những quy định ràng buộc diễn viên để tránh những ồn ào. “Trong quá trình quay, nếu diễn viên làm ảnh hưởng đến ê kíp thì phải có chế độ bồi thường thế nào cho hợp lý”, ông chia sẻ.

NSƯT Quốc Thảo nói gì vụ ‘phim Việt bị tẩy chay vì diễn viên vướng scandal’? - Ảnh 2.

NSƯT Quốc Thảo cho rằng làm diễn viên nên thuyết phục công chúng bằng khả năng diễn xuất

Chụp màn hình

Từng có thời gian làm việc ở Mỹ, nam đạo diễn nói môi trường showbiz ở xứ cờ hoa rất khốc liệt. Theo NSƯT Quốc Thảo, diễn viên tại Mỹ khi đã ký hợp đồng với đoàn phim thường sẽ tập trung cho vai diễn đó, ít có trường hợp nhận hai, ba phim cùng lúc hay làm điều gì ảnh hưởng đến bộ mặt của phim. Lý giải về điều này, “ông bầu" sân khấu kịch cho hay: “Tại vì người ta biết rằng làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ ê kíp”.

NSƯT Quốc Thảo cho rằng ở Việt Nam vẫn còn lỏng lẻo những quy định này. Ông nêu trường hợp diễn viên sáng đóng phim này, chiều chạy phim khác và hoài nghi “như vậy thì làm sao có vai hay được". Nam nghệ sĩ nêu quan điểm làm nghề: “Đã nhận một vai nào đó thì phải hoàn toàn sống cho nhân vật. Thậm chí, có người còn giảm cân vì nhân vật. Họ xem đó là điều hiển nhiên và không bao giờ than phiền đã hy sinh cho nghệ thuật thế này, thế kia. Đó là chuyện sòng phẳng”.

Diễn viên Sơ hở là yêu kịch liệt phản đối chuyện diễn viên tạo scandal gây ảnh hưởng đến đoàn phim. Thậm chí, ông khẳng định: “Tôi rất ghét những người như vậy. Nói thẳng ra thì sẽ đụng chạm và mất lòng nhưng tôi phải nói. Mình phải nổi tiếng bằng chính vai diễn của mình, thu hút khán giả bằng sự hóa thân chứ không bằng scandal vớ vẩn”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.