NSƯT Mỹ Uyên: Từng ngồi trước trường sân khấu chờ cơ hội diễn xuất

17/07/2021 15:45 GMT+7

Tiết lộ trong chương trình Son môi đỏ , Mỹ Uyên kể cô từng có khoảng thời gian ngồi trước trường sân khấu để chờ các đạo diễn đến trao cơ hội diễn xuất.

Trong chương trình, NSƯT Mỹ Uyên thừa nhận bản thân cô cũng phải đối diện với không ít khó khăn, thử thách trong hành trình theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Tuy nhiên, nữ khách mời cũng cho rằng khi vượt qua những chướng ngại đó thì bản thân sẽ trân trọng hơn thành công của hiện tại. Diễn viên Tháng năm rực rỡ tâm sự: “Ngay khi ra trường, tôi không biết đi về đâu, không biết chỗ nào để mình bám. Tôi cũng không có mục đích trở thành người nổi tiếng hay thành một ngôi sao. Tôi cứ hồn nhiên vô tư thôi".
Theo lời nữ khách mời, chính sự vô tư đó giúp cô chịu khó làm nghề. Bởi theo Mỹ Uyên, nếu cứ đặt mục đích quá cao thì bản thân dễ rơi vào ảo tưởng. “Tuy nhiên, đó là câu chuyện của giai đoạn trước đây. Chứ không phải như bây giờ, các bạn trẻ phải đặt mục tiêu cho riêng mình, ra trường phải xin về sân khấu này, xin về sân khấu kia. Chứ ngày xưa không dám xin, cứ chờ đó, đạo diễn nào quen cho vai thì mừng lắm”, cô nhớ lại.

Mỹ Uyên cho rằng bên cạnh những diễn viên trẻ tài năng, vẫn có nhiều người mất nền tảng vì vội vàng

Ảnh: TL

Mỹ Uyên tiết lộ thời điểm mới ra trường, cô vẫn ngồi ở trước trường sân khấu để đợi đạo diễn đến mời vai. Theo lời nữ khách mời, không chỉ riêng cô mà nhiều đàn anh, đàn chị cũng tụ tập ở đây để tìm cơ hội cho bản thân vì “phải ở đó để người ta kêu bởi lúc đó không có smartphone”. Nhờ đó, cô có cơ duyên gặp được đạo diễn Thế Ngữ. “Chú là người dìu dắt tôi được lên truyền hình. Lúc chú gặp tôi ngồi ở căn tin, chú hỏi: “Cháu là diễn viên trong trường hả, đóng kịch truyền hình không”. Lúc đó, được đóng kịch truyền hình là một may mắn cho diễn viên mới ra trường. Thời đó có Trong nhà ngoài phố, Chuyện không của riêng ai… Sau đó không bao lâu thì tôi đóng đào chính", diễn viên Tháng năm rực rỡ bộc bạch.
Đồng thời, diễn viên sinh năm 1975 thừa nhận việc tham gia đóng kịch cho Đài truyền hình TP.HCM đã giúp cô được khán giả biết đến nhiều hơn. Thời điểm đó, bản thân nữ khách mời không giấu được niềm hạnh phúc khi được diễn cùng các nghệ sĩ nổi tiếng. Cô nhớ lại: “Ban đầu tôi đóng vai một hai câu thoại, sau đó lên một cảnh, hai cảnh. Đạo diễn cứ mời là tôi nhận, miễn sao tôi được lên truyền hình và được diễn".
Mỹ Uyên thừa nhận bản thân không đặt cho mình mục tiêu lớn phải nổi tiếng, nhưng khi cơ duyên đến thì cô nhanh chóng nắm bắt. “Khi đó, tôi phải sống bằng tình yêu của mình với nghề”, cô khẳng định. Nói về thế hệ diễn viên trẻ hiện nay, Mỹ Uyên đánh giá đàn em tài giỏi và không ngại học hỏi. Tuy nhiên, cô nói thêm số lượng diễn viên không có nền tảng cũng nhiều: “Tôi nghĩ nhà trường có nền tảng giáo dục nhất định nhưng do các bạn một bước đi nhanh, không có nền tảng, không chịu khó học hành, còn thầy cô thì cũng hết mình rồi. Cho nên số lượng các bạn không có nền tảng cũng nhiều, các bạn trẻ tài năng cũng tương đối".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.