NSƯT Mỹ Duyên: Bị dính phốt rồi có làm cách mấy liệu khán giả có tin

06/08/2022 07:00 GMT+7

Nghệ sĩ Mỹ Duyên cho biết vợ chồng cô luôn tin tưởng nhau tuyệt đối nên dù tính chất công việc khác nhau cả hai vẫn giữ được 'ngọn lửa' hạnh phúc.

Tạo hình của NSƯT Mỹ Duyên trong phim Duyên kiếp. Tác phẩm dài 37 tập sẽ lên sóng lúc 20 giờ trên kênh THVL1 từ ngày 6.8

ĐPCC

NSƯT Mỹ Duyên được nhiều người biết đến qua những vở kịch của chương trình Ngày xửa ngày xưa cùng những tác phẩm điện ảnh như Chuyện tình trong ngõ hẹp, Gái nhảy, Chiếc chìa khóa vàng, Tháng năm rực rỡ... Thời gian gần đây, Mỹ Duyên cũng thường xuyên xuất hiện trên phim truyền hình:Cây táo nở hoa, Nơi ngọn gió dừng chân, Duyên kiếp...

Tôi sốc khi bị khán giả chửi

* Xin chào NSƯT Mỹ Duyên, thời gian gần đây, Mỹ Duyên đảm nhiệm nhiều vai phản diện được công chúng chú ý và phản hồi rất nhiều. Chị cảm thấy thế nào?

- NSƯT Mỹ Duyên: Trước đó, tôi cũng diễn những vai từ hiền sang dữ rồi nhưng nhân vật được quay đầu hối cãi còn trong phim Cây táo nở hoa thì đạo diễn không cho mình được như thế. Lúc đó, khán giả ghét nhân vật của tôi dữ lắm, chửi nhiều nữa. Thật sự, ngay từ đầu mình tham gia vai diễn đó mình đã biết và phải chấp nhận vai này sẽ bị chửi. Đạo diễn có nói thẳng là sau vai diễn này người ta ghét tôi lắm nhưng mà họ cố tình làm vậy và biên kịch cũng làm nhiều tình huống cho bà Ích để đẩy các nhân vật khác lên.

* Vậy ở ngoài đời, Mỹ Duyên có bị khán giả công kích vì nhân vật của mình?

- Tôi bị chửi trên Facebook, khán giả không phân biệt được giữa nhân vật và diễn viên bên ngoài. Khán giả còn tìm được cả Facebook của tôi và lôi tên nhân vật trong phim để chửi mắng mình, lúc đó, tôi cũng có hơi sốc chút xíu. Tôi cũng không giải thích gì cả và tôi nghĩ không nên đôi co vì họ cần phân biệt đâu là phim và đâu là đời thực. Mặt khác, họ phản ứng như thế mới là thành công và tôi không trách khán giả. Vì thà người ta chửi còn hơn không nói gì.

Nữ nghệ sĩ muốn có một cuộc sống giản dị, thoải mái và dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình

ĐPCC

* Hiện nay, có nhiều bạn trẻ nổi lên trên các nền tảng mạng xã hội, dù không có chuyên môn nhưng lại được tham gia phim ảnh. Là người đi trước, chị có thấy thiệt thòi cho các bạn diễn viên được học hành tử tế?

- Tôi nghĩ về lâu dài mình mới biết được kết quả như thế nào vì hiện nay nổi tiếng rất dễ và có quá nhiều. Tuy nhiên, họ giữ được bao lâu đó mới là vấn đề. Có những người dùng chiêu trò để được nổi tiếng vì đã đi đúng xu hướng, nhưng rất khó nói là có bền vững theo thời gian hay không.

Tôi cũng có một phần bất bình vì một số người tạo ra những trào lưu không tốt nhưng tôi nghĩ khán giả bây giờ thông minh và có sự chọn lọc. Những điều đó cũng gây ảnh hưởng ngược lại nữa, ví dụ họ muốn phát triển và cải thiện bản thân sau những ồn ào, tuy nhiên, khi đã bị dính phốt rồi, mình có làm cách mấy thì liệu khán giả có còn tin tưởng nữa không.

* Vì sao chị lại hiếm khi xuất hiện trên các gameshow?

- Thật sự, tôi không phù hợp với gameshow, mình phải xác định bản thân phù hợp và không phù hợp với cái gì. Tôi chỉ thích khán giả đánh giá tôi ở góc độ nghệ thuật còn về khía cạnh đời tư, tôi muốn giữ cho gia đình để họ không bị ảnh hưởng. Tôi cũng muốn có sự thoải mái cho bản thân. Một phần là vì chăm sóc con nhỏ, gia đình tôi có hoàn cảnh éo le là ba mẹ tôi mất sớm, ông bà nội cũng ở xa nên không thể chăm bé. Vì thế, thời gian rảnh rỗi, tôi muốn dành hết cho gia đình.

Nữ nghệ sĩ khá áp lực khi được nhiều người ngưỡng mộ vì nhan sắc trẻ trung

FBNV

* Chị nghĩ sao khi hiện tại có nhiều khán giả bức xúc vì có những nghệ sĩ không được trao tặng NSƯT, NSND dù họ rất xứng đáng?

- Tôi không tìm hiểu nhiều lắm về tin tức gần đây nên tôi chỉ nói theo quan điểm của mình. Tôi nghĩ có rất nhiều nghệ sĩ xứng đáng, chỉ có thể là họ không thích đăng ký để có danh hiệu. Có những nghệ sĩ làm việc theo cơ chế nhà nước, nhưng cũng có những nghệ sĩ làm nghề tự do thì sẽ có những hướng đi khác nhau. Còn vấn đề sâu hơn thì tôi không muốn tham gia vì nó còn phụ thuộc vào cơ chế, quy định. Theo tôi thấy có những diễn viên là anh chị lớn rất giỏi nghề và tôi rất khâm phục dù họ là nghệ sĩ bình thường thôi.

Tôi tin tưởng chồng tuyệt đối

* Chị có bị áp lực không khi mọi người hay gọi NSƯT Mỹ Duyên là người có 'nhan sắc không tuổi'?

- Danh xưng đó cũng khiến tôi có phần áp lực. Mình là diễn viên nên khán giả đã quen nhìn mình chỉn chu và xinh đẹp rồi. Đôi khi khán giả thấy tôi ở ngoài thì hay nói: “Không ngờ thấy Mỹ Duyên giản dị hơn trên phim ảnh và sân khấu nhưng thấy trẻ hơn rất nhiều”. Tôi cũng sợ thời gian qua đi, hình ảnh mình không còn đẹp trong mắt khán giả nữa. Đôi khi tôi cũng mong thời gian quên mình đi, chứ đâu ai muốn bị chê xấu xí, già nua.

* Chồng chị thường đi làm xa, vậy bí quyết nào để chị "giữ lửa" cho mái ấm?

- Có lẽ do vợ chồng tôi có tính chất công việc khác nhau, mỗi người một nơi nên cuối tuần về gặp nhau một, hai ngày. Vậy cũng vui rồi. Tôi thấy như vậy cũng có cái hay, có xa thì mới nhớ còn ở gần dễ cãi nhau lắm. Mình là con người nên cũng có ưu điểm và nhược điểm, sống với nhau hơn mười mấy năm rồi, đôi khi phải có xa cách và hơi sốc nhau tí mới giữ lại được.

Mỹ Duyên và ông xã luôn dành sự tôn trọng cho nhau

FBNV

* Ở một độ tuổi khác nhau, phụ nữ sẽ có cách ghen khác nhau, còn Mỹ Duyên thì sao?

- Nếu nói ghen thì cũng không đúng. Với tôi, ngay từ đầu, tôi có nói với chồng rằng nếu tôi cảm thấy anh ấy không còn yêu tôi nữa là tôi sẽ tự ra đi. Tôi không ghen kiểu lồng lộn hay đi đánh ghen, đó không phải cách cư xử của tôi, tôi không làm được. Khi tôi cảm thấy chồng không còn yêu hay quan tâm dù là nhỏ nhất và mình cảm thấy không còn là của nhau nữa, tôi sẽ ra đi.

* Vậy chị có quan trọng việc tặng quà mỗi dịp quan trọng hay không?

- Dĩ nhiên, tình yêu lúc nào cũng phải từ hai phía nên tôi có quan tâm và thích nhận quà. Tôi luôn dành sự quan tâm cho gia đình mỗi ngày, đó là tôi chu toàn hết mọi việc, những gì khó khăn nhất thì tôi sẵn sàng lao vào làm. Bù lại, tôi cũng có cần sự quan tâm từ phía còn lại để tôi cảm nhận được tình yêu. Ví dụ lâu lâu sinh nhật hay ngày lễ, anh ấy cũng có tặng quà nho nhỏ chứ tôi không cần kim cương hay hột xoàn gì cả. Tôi chỉ cần chồng xuống bếp nấu cho tôi bữa cơm, đó cũng là hạnh phúc hoặc lâu lâu tặng tôi một món quà nho nhỏ.

* Có khi nào ông xã của chị ý kiến khi chị đi diễn về khuya không?

- Không, chúng tôi rất thoải mái về vấn đề đó. Tôi nghĩ chồng tôi tin tưởng mình tuyệt đối. Tôi có đi đâu thì anh ấy cũng không cảm thấy có vấn đề gì, tôi chỉ báo rằng hôm nay mình diễn ở đâu, quay đêm thế nào thôi. Anh ấy đều biết lịch trình của tôi. Ngược lại, tôi cũng tin tưởng ông xã tuyệt đối.

Mỹ Duyên cho biết nếu cảm nhận rằng chồng không còn yêu mình, cô sẽ chủ động rời đi

Đpcc

* Con trai nói gì khi biết mẹ là người nổi tiếng?

- Thông thường tôi sẽ xem xét kịch nào phù hợp với lứa tuổi của con, tôi sẽ cho con đi xem. Bây giờ, con trai 10 tuổi rồi nên nhiều khi bé cũng ganh tị với mẹ vì mẹ được mọi người chú ý. Tôi phải giải thích cho con vì nghề nghiệp của mẹ là diễn viên nên được nhiều khán giả yêu mến chứ không có điều gì đặc biệt hơn cả.

Con trai cũng tự hào về tôi lắm và nói rằng nhiều bạn bè của con muốn xin chữ ký của tôi. Con còn kêu tôi ký nhiều vào để tặng các bạn. Nhiều khi bé muốn khoe nên tôi cũng kiềm chế, tôi nói con phải tập trung học, chỉ khi nào bạn có xin thì nói bạn viết giấy, tôi sẽ ký tặng chứ không phân phát kiểu đó được.

* Cảm ơn những chia sẻ của NSƯT Mỹ Duyên!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.