NSƯT Giang Châu - 'Ông trùm sò' nổi tiếng bây giờ ra sao?

13/08/2018 15:25 GMT+7

NSƯT Giang Châu được biết đến nhiều với vai diễn Trùm sò trong vở Ngao Sò Ốc Hến . Cả đời người nghệ sĩ ấy luôn cống hiến cho nghệ thuật, với lối diễn sâu sắc, ông luôn giành được nhiều tình cảm của khán giả.

Thành công đến từ sự khổ luyện và đam mê

Những năm thập niên 70 thế kỷ trước, nghệ sĩ Giang Châu nổi lên như một giọng ca triển vọng được đoàn Việt Nam của Minh Vương mời về cộng tác. Vào khoảng thời gian này thì giọng ca của nghệ sĩ Minh Cảnh rất ăn khách, yêu mến thần tượng nên ông cũng đã học hỏi theo. Dù không điêu luyện, độc đáo như thần tượng nhưng với một tâm hồn trong trẻo, sức trẻ căng đầy nhiệt quyết, cùng chất giọng khỏe đã giúp ông tạo được cho mình một phong thái riêng được nhiều khán giả yêu mến.

[Video clip Cuộc sống hiện tại của NSƯT Giang Châu]

Phải tới sau năm 1975 thì nhiều cơ hội mới đến với nghệ sĩ Giang Châu, bắt đầu khi ông từ đoàn Sài Gòn 3 về đoàn Sài Gòn 2 thay thế Phương Quang được điều qua đoàn Văn Công TP. Mặc dù không phải là kép diễn, chỉ thường đóng vai phụ cho các ngôi sao nhưng mỗi khi có nghệ sĩ Giang Châu đứng trên sân khấu thì đều nhận được nhiều tán dương từ khán giả. Có thể nói, nghệ sĩ Giang Châu có một sức hút kỳ lạ đối với những người ái mộ ông. Tuy nhiên, để có được chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả như vậy thì nghệ sĩ Giang Châu cũng đã luôn ý thức được việc tôi luyện và làm mới những vai diễn mà chính ông đảm nhận. Nhờ sự khéo léo, tinh tế, sáng tạo trong việc học hỏi các thế hệ trước, nghệ sĩ Giang Châu đã luôn tạo cho mình những biến hóa đặc sắc trong từng vai diễn.

Cuộc đời là những biến chuyển...

Vốn dĩ là một người yêu nghề nên NSƯT Giang Châu vẫn luôn dành thời gian cho hoạt động nghệ thuật mặc dù tuổi đã cao. Ông vẫn đi diễn dẫu không còn nhiều show như thời đỉnh cao, ông thường tham gia những tựu điểm có khán giả bình dân.

Trận tai biến năm 2017 đã khiến ông bị thoái hóa não. Cơn đột quỵ đến bất ngờ khi ông đang chạy xe trên đường, nhờ có người quen đưa vào bệnh viện cấp cứu nên không nguy hại đến tính mạng. Nhưng hiện tại, ông phải ngồi xe lăn và điều trị tại nhà. Chị Xuân Thảo, con của nghệ sĩ cũng chia sẻ rằng đã thử rất nhiều các biện pháp từ Tây y cho đến Đông y nhưng bệnh tình của cha cũng không thể điều trị dứt điểm được bởi não xuất hiện rất nhiều đốm li ti thoái hóa. Thương cha, chị Xuân Thảo tạm gác sự nghiệp của một biên kịch sân khấu để chuyển sang lĩnh vực kinh doanh để có nhiều thời gian chăm sóc cha hơn.

NSƯT Giang Châu đang được con gái chăm sóc tại nhà

Nghệ sĩ Giang Châu có ba người con, một người đã mất từ nhỏ và một người con là cố nghệ sĩ Thế Sơn cũng mất vào năm 29 tuổi vì bệnh lao phổi. Thương con gái, sợ theo nghiệp sân khấu sẽ nhiều cực khổ nên nghệ sĩ Giang Châu không ủng hộ con gái theo nghiệp này. Thế nhưng, vì dòng máu sân khấu vốn ăn sâu vào tiềm thức nên mặc dù không xem hoạt động nghệ thuật là nghề chính nhưng con gái ông, chị Xuân Thảo vẫn luôn dành thời gian để tham gia biểu diễn, dàn dựng một số vở tuồng khá thành công.

Hiện tại, nghệ sĩ Giang Châu sống cùng vợ và con gái tại nhà riêng ở quận Tân Phú (TP.HCM). Mặc dù không còn đứng được trên sân khấu, trò chuyện bình thường với mọi người nhưng trong ông luôn rạng ngời bởi tình yêu thương, sự chăm sóc chu đáo của gia đình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.