NSƯT Đỗ Kỷ, giám khảo Mrs Earth Vietnam: Nhiều thí sinh các cuộc thi hoa hậu 'giả vờ' ngây thơ

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
16/12/2023 18:40 GMT+7

NSƯT Đỗ Kỷ, giám khảo cuộc thi Mrs Earth Vietnam - Hoa hậu quý bà trái đất Việt Nam, cho biết nhiều thí sinh của các cuộc thi hoa hậu thường 'giả vờ' trong sáng, ngây thơ.

NSƯT Đỗ Kỷ là một trong những giám khảo của cuộc thi Mrs Earth Vietnam 2024. Ông cho biết đã đồng ý ngay khi Ban tổ chức Mrs Earth Vietnam có lời mời. Tuy không hỏi lại Mrs Earth Vietnam vì sao lại mời mình làm giám khảo, ông phỏng đoán được phần nào lý do được mời.

NSƯT Đỗ Kỷ, giám khảo 'Mrs Earth Vietnam': "Nhiều thí sinh hoa hậu giả vờ trong sáng"   - Ảnh 1.

Các giám khảo của cuộc thi

BTC

Giám khảo Đỗ Kỷ cho biết, chấm thi hoa hậu là chấm cả một quá trình, trong quá trình đó ai cũng sẽ tỏ ra mình tốt. Ông cho rằng bản thân được chọn do nghề nghiệp diễn viên lâu năm, có thể nhìn ra ai đang "diễn" trong cuộc thi.

"Tôi nghĩ chỉ cần ngồi với nhau 5 - 10 phút là có thể nhận ra ngay ai đang diễn, ai đang giả vờ. Có nhiều thí sinh hoa hậu trước đây cứ nghĩ tỏ ra mình ngây thơ, trong sáng thì tốt, nhưng họ càng không sống thật với mình lại càng dễ nhận ra", vị giám khảo này cho biết.

Năm nay, Trưởng ban tổ chức kiêm Trưởng ban giám khảo Mrs Earth Vietnam 2024 là Hoa hậu Phan Kim Oanh. Các thành viên ban giám khảo cuộc thi còn lại gồm: Hoa hậu Sao Mai, NSƯT Đỗ Kỷ, NSƯT Tiến Quang, NSND Nguyễn Hải, Á hậu Quách Thị Thân, Á hậu Minh Huệ, ca sĩ Việt Tú.

NSƯT Đỗ Kỷ, giám khảo 'Mrs Earth Vietnam': "Nhiều thí sinh hoa hậu giả vờ trong sáng"   - Ảnh 2.

Vương miện cuộc thi được giới thiệu

BTC

Chủ tịch Mrs Earth, bà Crisher Fraulein Gardoce Bulabon, cho biết cuộc thi không chỉ giúp bảo vệ môi trường sống, hướng tới cho thế hệ tương lai mà còn là một nền tảng để bảo vệ, tôn vinh phụ nữ.

"Trở thành người mẹ là một hành trình vất vả, can trường. Muốn bảo vệ cho thế hệ tương lai một môi trường sống tốt đẹp nhất, những người mẹ là người truyền tải thông điệp đó tốt nhất. Mục đích to lớn nhất là bảo vệ mẹ trái đất", bà Crisher Fraulein Gardoce Bulabon nói.

Mrs Earth là cuộc thi thường niên được tổ chức tại Malaysia, Singapore, New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Ấn Độ, Thái Lan, Bangladesh…

Theo thể lệ Mrs Earth Vietnam, đối tượng tham gia dự thi là nữ công dân Việt Nam từ 20 - 45 tuổi, đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam, có vẻ đẹp hài hòa (chấp nhận thí sinh đã qua phẫu thuật thẩm mỹ). 

Thí sinh phải cao từ 1m 55 trở lên, đã lập gia đình hoặc là mẹ đơn thân. Thí sinh tốt nghiệp THPT trở lên, không có tiền án, tiền sự, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Dự kiến, Mrs Earth Vietnam diễn ra tại Hà Nội từ ngày 25 - 30.6.2024. Vòng chung kết dự kiến diễn ra ngày 30.6.2024 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Cuộc thi sẽ chọn ra 1 hoa hậu, 4 á hậu. 

Bên cạnh đó, sẽ có các giải phụ: Người đẹp tri thức, Người đẹp có hình thể đẹp nhất, Người đẹp tài năng nhất, Người đẹp trình diễn hay nhất, Người đẹp có gương mặt khả ái, Người đẹp truyền thông. 

Sau cuộc thi, sẽ có 1 thí sinh đại diện Việt Nam tham dự Mrs Earth International 2024 tại Philippines vào tháng 11.2024.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.