NSƯT Diệu Hiền tiết lộ lý do Vũ Linh bén duyên với cải lương Hồ Quảng

04/01/2023 11:42 GMT+7

Được đàn chị là NSƯT Diệu Hiền thuyết phục, NSƯT Vũ Linh quyết tâm theo học cải lương Hồ Quảng và có được những thành công trong nghề.

Được đàn chị động viên, nghệ sĩ Vũ Linh theo học Hồ Quảng và có được những thành công nhất định

TL

NSƯT Diệu Hiền và NSƯT Vũ Linh từng có thời gian gắn bó khi hoạt động chung đoàn hát. Trong khoảng thời gian đó, giọng ca 4X không ngại chỉ dạy, hỗ trợ đàn em. Nhờ vậy, Vũ Linh dần trưởng thành hơn và có được chỗ đứng vững chắc trong nghề. Mới đây, trong video được đăng tải trên kênh YouTube, nghệ sĩ Diệu Hiền bồi hồi nhớ về khoảng thời gian khuyên Vũ Linh theo cải lương Hồ Quảng. Đây là bước đệm giúp nam nghệ sĩ được công chúng yêu mến gọi với danh xưng "ông hoàng Hồ Quảng".

NSƯT Diệu Hiền kể trong một lần nghe hát, bà yêu thích Hồ Quảng nên về khuyên Vũ Linh theo học vì thấy đàn em có năng khiếu. Trước lời đề nghị này, giọng ca sinh năm 1958 từ chối. Sau đó, nghệ sĩ Diệu Hiền phải ra sức thuyết phục. Bà nói: "Chị lớn nên tay chân cứng hết. Còn em trẻ, người ta dễ uốn nên theo học đi".

Nghệ sĩ Diệu Hiền dành những lời có cánh cho những màn thể hiện của Vũ Linh trên sân khấu

TL

Dù được đàn chị thuyết phục nhưng nghệ sĩ Vũ Linh một mực không chịu. Thậm chí, ông còn cho rằng "đệ nhất đào võ" ăn hiếp, bắt mình học những cái khó. Trước tình huống này, Diệu Hiền đành bộc bạch hết nỗi lòng của mình. Bà nói với người em thân thiết: "Chị muốn sau này, bên nào em hát cũng hay, diễn cũng giỏi để có tiền về cất nhà cho má, nuôi em út. Em còn trẻ nên học cái gì cũng được".

Sau khi giọng ca Tần Quỳnh khóc bạn hết lời năn nỉ, NSƯT Vũ Linh đồng ý đi học. Một thời gian sau, ông được sự yêu mến của đông đảo khán giả khi thể hiện trên sân khấu. Điều đó khiến nghệ sĩ Diệu Hiền không khỏi tự hào. "Vũ Linh hát ở thành phố nhiều, còn tôi ở tỉnh nhiều. Không phải tự nhiên mà em ấy được như vậy đâu. Đúng là ông Tổ đã chọn Vũ Linh như thế đó. Mặc dù còn rất trẻ nhưng bên nào em hát cũng hay", bà tâm sự.

NSƯT Diệu Hiền mong khán giả ủng hộ nếu Vũ Linh trở lại sân khấu

NVCC

Diệu Hiền nói thêm thời điểm đó, phần vì bản thân yêu thích Hồ Quảng, phần vì muốn người em thân thiết có thể bộc lộ hết năng khiếu nghệ thuật nên bà cố gắng thuyết phục Vũ Linh theo đuổi thể loại này. "Tôi thấy em ấy có tài, nếu như không cho đi học Hồ Quảng thì tiếc biết mấy. Cho nên tôi buộc em phải đi. Bây giờ có những vai của Vũ Linh để đời trên sân khấu mà khán giả nhớ hoài".

Theo dõi chặng đường hoạt động nghệ thuật của Vũ Linh, NSƯT Diệu Hiền tự hào khi người em thân thiết được mọi người ưu ái gọi với danh xưng "ông hoàng Hồ Quảng". Đối với bà, đây là phần thưởng xứng đáng cho quá trình nỗ lực của đàn em. "Vũ Linh cứ nói lúc nào cũng nhớ ơn tôi. Đây không phải là ơn, vì tôi không thể truyền cái đó cho em được, mà đó là tài sản của Vũ Linh. Chúng tôi là tình chị em kết nghĩa với nhau. Thấy người em của mình được yêu thương như vậy, tôi hạnh phúc lắm. Nếu sau này Vũ Linh trở lại sân khấu, mong quý vị ủng hộ Vũ Linh", Diệu Hiền trải lòng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.