NSND Việt Anh phản ứng trước lối sống chậm, thụ động của giới trẻ

07/05/2022 21:21 GMT+7

Theo NSND Việt Anh việc sống chậm, thụ động sẽ khiến nhiều bạn trẻ nảy sinh năng lượng tiêu cực, có cảm giác không bằng ai và dẫn đến trầm cảm.

NSND Việt Anh cho rằng giới trẻ nếu chỉ biết hưởng thụ dễ dẫn đến hệ lụy sau này

btc

Mới đây, nhiều cư dân mạng liên tục bàn luận, tranh cãi trước một ý kiến nói về lối sống của nhiều bạn trẻ. Trước quan điểm nhận xét giới trẻ ngày nay "chây lì, sống hưởng thụ, không biết lo xa, việc gì cũng trì hoãn", dân mạng chia làm hai phe tranh luận sôi nổi. Một bên đồng tình vì nghĩ đây đúng là thực trạng của nhiều bạn trẻ hiện nay. Song cũng có ý kiến phản đối, cho rằng không thể “quơ đũa cả nắm" và nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực. Cũng từ đây, mạng xã hội xuất hiện cuộc tranh luận về việc sống chậm, tận hưởng cuộc sống hay nên lao đầu vào công việc để đạt được mục tiêu?

Trao đổi với Thanh Niên về vấn đề này, NSND Việt Anh cho rằng người trẻ cần phải có hoài bão. Thậm chí, nếu không nghĩ đến tương lai cũng phải biết bồi đắp về mặt kiến thức để ngày càng trưởng thành hơn, hoàn thiện về nhân cách. “Nếu chỉ biết chăm chú vào cái trước mắt rồi cứ từ từ để cuộc sống trôi đi thế nào cũng được thì sẽ hối tiếc về sau", ông nhận định.

Chu Phác Viên trong vở Lôi vũ cho rằng thế hệ trẻ cần phải có hoài bão, mục tiêu để phấn đấu

Đpcc

NSND Việt Anh còn là một người thầy, đào tạo thế hệ diễn viên trẻ cho thị trường nghệ thuật. Đối với ông, các học trò mình tiếp xúc rất năng động, chịu khó học hỏi, làm việc. “Nhiều bạn sinh viên ngoài giờ học còn đi làm, trải nghiệm cuộc sống và kiếm tiền để bù đắp chi phí cho cha mẹ. Tôi cho đó là những bạn có suy nghĩ tích cực. Ngoài hoài bão ra chúng ta cũng phải sống tích cực mỗi ngày”, ông nói.

Cũng theo diễn viên Gia đình là số một, lối sống thụ động, chậm rãi, “tới đâu hay tới đó" sẽ dễ sản sinh năng lượng tiêu cực. “Sớm muộn họ sẽ thất vọng về bản thân, những người xung quanh và dễ dẫn đến stress, trầm cảm. Các bạn thấy mình không bằng ai và dần sẽ tiến đến sự trầm cảm”, ông cho hay.

Nguyên Vũ cho rằng việc nói các bạn trẻ chỉ biết sống hưởng thụ là quan niệm đúng, nhưng chưa đầy đủ. Theo nam ca sĩ, ở thời điểm hiện tại, cũng có rất nhiều người thành công dù ở độ tuổi còn rất trẻ. “Các bạn trẻ có thể lựa chọn cách sống cho mình, song các bạn đừng nên sống ảo. Các bạn có thể đi du lịch, có thể vui chơi hưởng thụ cuộc sống nhưng đừng nên chạy theo những cái ảo hay đua đòi những thứ ảo trên mạng”, anh nêu quan điểm.

Nguyên Vũ ủng hộ việc giới trẻ lựa chọn cách sống hưởng thụ nhưng "đừng nên sống ảo"

btc

Theo Nguyên Vũ, trong nhịp sống hiện đại, nhiều bạn trẻ vẫn đặt ra mục tiêu và thực hiện nó. Nói thêm về quan điểm nên sống chậm để tận hưởng cuộc sống, giọng ca Hoa anh đào trong gió nêu ý kiến: “Hiện nay, khi điều kiện làm việc tốt hơn thì các bạn có thể tiết kiệm được thời gian để dành cho du lịch, vui chơi. Làm việc thì phải vui vẻ để tạo nguồn năng lượng mới. Đương nhiên điều đó còn tùy thuộc vào cách giáo dục của từng gia đình nữa. Nhiều lúc có những áp đặt khắt khe, khiến các bạn trẻ chịu áp lực bị so sánh với người này, người kia. Vô tình nó trở thành áp lực đẩy giới trẻ vào sự trầm cảm nhiều hơn".

Đối với ca sĩ Phương Vy, cô lại không đồng tình với quan điểm này. Theo nữ ca sĩ, cô thấy các bạn trẻ hiện nay năng động hơn để phù hợp với nhịp sống hiện đại. “Cũng tùy vào trường hợp, môi trường mà giới trẻ đang làm việc. Cho nên tôi thấy đánh giá đó không chính xác mấy”, cô nói.

Phương Vy kể từ khi bắt đầu công việc, tiêu chí của cô là cân bằng mọi thứ. Nữ ca sĩ không bỏ hết mọi thứ để tập trung vào công việc. “Tôi thấy hài lòng với những gì mình đã xây dựng dựa trên tiêu chí đã đặt ra. Tôi phải cân bằng mọi thứ, dành thời gian cho gia đình và bản thân nữa. Có như vậy mới tránh được việc nhiều khi mình thành công nhưng nhìn lại thì không có ai bên cạnh", quán quân Vietnam Idol mùa đầu tiên cho hay.

Minh Luân cho rằng mỗi người sẽ có một quan điểm khác nhau. Song bản thân anh nhận thấy những người trẻ ở tỉnh lẻ thường sẽ có nhiều mục tiêu phấn đấu hơn so với những người đang sống ở thành phố. “Có thể do môi trường sống, môi trường tiếp cận của các bạn sẽ định hướng cách sống khác nhau", anh nói.

Minh Luân cho rằng giới trẻ nên thử thách bản thân và cống hiến nhiều hơn, khoan hãy hưởng thụ

btc

Tuy nhiên, nam diễn viên không ủng hộ việc sống chậm để tận hưởng vì “sức trẻ của mỗi người chỉ có một giai đoạn thôi". Anh nói thêm: “Mình cứ lao động, thử thách bản thân và chinh phục những ước mơ, hoài bão đi, khoan hãy hưởng thụ. Các bạn trẻ, dù có cuộc sống bình thường hay có điều kiện cũng vậy, cứ hãy thử thách mình đi. Tới bây giờ, có nhiều người đã là tỉ phú nhưng họ vẫn lao động. Còn ở hiện tại, đúng là nhiều người thích sống ảo nhiều hơn là sống thực tế".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.