Nghệ sĩ Trung Dân nói gì trước trào lưu thần tượng độc hại của giới trẻ?

02/10/2021 12:50 GMT+7

Nghệ sĩ Trung Dân bày tỏ lo ngại trước làn sóng 'thần tượng ảo' cùng những video độc hại đang đầu độc trẻ em trên các nền tảng mạng xã hội.

Cười cùng bác Ba Phi trình làng tập 6 với chủ đề Lệch chuẩn thần tượng. Trong vai bác Ba Phi, nghệ sĩ Trung Dân dẫn dắt chương trình với sự tham gia của chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Hồng Nhung. Mở đầu số phát sóng, nam diễn viên bày tỏ lo ngại trước trào lưu thần tượng độc hại của giới trẻ.

Nghệ sĩ Trung Dân bức xúc trước những clip văng tục, bạo lực... trên mạng

Chụp màn hình

Diễn viên phim Về quê ăn Tết bày tỏ khó hiểu trước sự hâm mộ lệch lạc của một bộ phận khán giả trẻ với một số đối tượng được cho là người của công chúng. Lấy bối cảnh trong một tiểu phẩm mở đầu về chủ đề trên, nghệ sĩ Trung Dân đặt câu hỏi với chuyên gia tâm lý.

Ông chia sẻ: “Thần tượng của một số người trẻ bây giờ không giống như tôi ngày xưa, người làm cuộc sống tốt đẹp với lời hay ý đẹp, sự nhân nghĩa. Bây giờ, tôi thấy trên mạng những hình ảnh không được đẹp nhưng một số người lại cho đó là thần tượng mà theo đuổi. Tôi không biết chuyên gia nghĩ gì về những hành vi văng tục, không có văn hóa, lại mang tính bạo lực nhưng được giới trẻ thần tượng?”.

Nghệ sĩ Trung Dân trò chuyện cùng chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Hồng Nhung

Chụp màn hình

Đáp lại, Thạc sĩ Hồng Nhung, giảng viên khoa Tâm lý Giáo dục, Đại học Sư phạm Đà Nẵng lý giải: “Hiện nay, trên mạng xã hội có rất nhiều xu hướng độc hại như: nhảy cầu, tắm bằng tiền, đập đồ… Giới trẻ thi nhau vào follow, like, comment càng làm cho xu hướng này phát triển rầm rộ. Trong số này, dù nhiều người đã hoàn thiện về mặt nhân cách nhưng cũng có người nhỏ hơn. Họ có suy nghĩ sai lệch, không phân biệt đúng sai, thấy điều gì mới, được nhiều người quan tâm là làm theo…”.

Đồng thời, phía này còn bày tỏ lo ngại trước hậu quả của việc bất chấp chạy theo xu hướng. Chuyên gia Hồng Nhung cho biết có trường hợp bị bỏng nặng vì làm clip đốt nhà, bị đám đông bắt nạt trên mạng xã hội vì “thất hứa” trước thử thách được đặt ra… Trước sự việc, nghệ sĩ Trung Dân cho biết điều ông lo lắng chính là việc trẻ em tiếp cận nội dung trên.

Nghệ sĩ Trung Dân lo lắng khi trẻ em tiếp cận những clip độc hại trên mạng xã hội

Chụp màn hình

Chuyên gia tâm lý Hồng Nhung cho biết điều này có nhiều lý do đến từ phụ huynh và bản thân trẻ nhỏ. Đầu tiên là sự giáo dục và quan tâm trẻ em của các bậc cha mẹ chưa sát sao. Thứ hai, hành vi sử dụng mạng xã hội chưa phù hợp của người lớn cũng góp phần tạo nên sự bùng nổ của các “thần tượng” độc hại này. Họ càng xem và tương tác thì các clip “bẩn” càng được lan truyền và trở nên thịnh hành.

Nam diễn viên nói: “Nếu các bậc phụ huynh chỉ lo đi kiếm tiền, không có thời gian quan tâm con cái thì đây là cơ hội để trẻ phát triển những cái xấu. Đây là điều tôi rất bức xúc, những clip văng tục, chửi bới, bạo hành… được nhiều người xem. Rõ ràng chúng ta thấy tác hại rất xấu nhưng để xử lý những clip đó thì gần như không có nhiều”.

Nêu quan điểm về cách bảo vệ trẻ trước làn sóng nội dung độc hại, chuyên gia Hồng Nhung cho biết cần trang bị kỹ năng sử dụng internet cho trẻ. Ngoài ra, cha mẹ cần hành xử đúng mực, để làm gương cho các con. Đồng tình với nữ khách mời, nghệ sĩ Trung Dân mong các bậc phụ huynh dành thời gian quan tâm, chăm sóc con cái để trẻ tránh bị định hướng sai lệch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.