NSND Quang Vinh: 'Tôi xem Tố Nga là em gái, tình cảm vô cùng trong sáng'

04/11/2022 12:22 GMT+7

Đảm nhiệm vai trò tổng đạo diễn, chỉ đạo nghệ thuật liveshow Dòng sông đa tình kỷ niệm 30 năm ca hát của NSƯT Tố Nga vào tối 18.11 tại Nhà hát lớn Hà Nội , NSND Quang Vinh không giấu rằng anh hơi có một chút áp lực bởi Tố Nga nói đã đợi anh hơn 10 năm, chờ khi anh rảnh rỗi mới làm liveshow.

NSND Quang Vinh khẳng định luôn muốn chở che Tố Nga như một người anh trai

nscc

* Được biết Tố Nga đã chờ anh hơn 10 năm, và anh cũng bỏ rất nhiều công việc riêng để dồn sức thực hiện liveshow này. Giữa anh và Tố Nga có mối quan hệ đặc biệt ra sao để vì nhau đến vậy?

- NSND Quang Vinh: Có thể nói tôi đối với Tố Nga có một tình cảm rất đặc biệt. Đó là tình cảm được xây dựng nên từ nhiều năm anh em tôi cùng làm việc, chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống. Tôi cảm thấy tôi là người hiểu Tố Nga, không phải chỉ là ở giọng hát. Trong quan điểm của tôi, ca sĩ hát bằng cuộc đời, tất cả những tâm tư nỗi lòng, ngồi, đứng nghiêng trong cuộc sống như thế nào thì đều được thể hiện qua giọng hát như thế ấy. Hát thể hiện tâm trạng cuộc sống của nghệ sĩ. Tôi nghĩ tôi hiểu Tố Nga hơn như thế bởi tôi và Nga cùng cơ quan, tôi chứng kiến nhiều giai đoạn cuộc sống của cô ấy, chia sẻ cùng cô ấy. Liveshow này là mong ước của Tố Nga đã lâu, nên hiện giờ là thiên thời, địa lợi, nhân hoà, tôi cố gắng gạt nhiều việc riêng để hỗ trợ cô ấy là đương nhiên. Tuy nhiên, không phải một mình tôi làm tất cả, tôi chỉ là đầu mối quy tụ những anh em nghệ sĩ tài năng và có cùng đồng cảm lại và thực hiện.

Ông nhận định khán giả không tìm đến Tố Nga với một sân khấu xanh đỏ, quá tươi mới

nscc

* Nhìn vào list hòa âm phối khí cho liveshow đều là những tên tuổi rất “khủng” như nhạc sĩ Huỳnh Tú, Xuân Thủy, Sơn Thạch, Cao Xuân Dũng, Đỗ Bảo, nhạc trưởng Đồng Quang Vinh… Tuy nhiên, trong này tên tuổi nhạc sĩ Đỗ Bảo khá gây chú ý vì anh ấy hơi khác biệt về dòng nhạc của NSƯT Tố Nga, lý do tại sao anh mời Đỗ Bảo?

- Không riêng gì Đỗ Bảo mà nhạc sĩ Sơn Thạch cũng vậy, cũng là yếu tố lạ, khác biệt với dòng nhạc dân gian mà chúng ta quen thuộc ở Tố Nga. Trên thực tế, Đỗ Bảo là một nhạc sĩ rất tài năng ở mảng âm nhạc nổi bật của anh ấy là nhạc trẻ, nên ít ai nghĩ Đỗ Bảo sẽ tham gia một chương trình nhiều màu dân gian như thế này. Nhưng điều này lại hoàn toàn phù hợp ở chỗ là trong liveshow này, tôi muốn Tố Nga xuất hiện với nhiều hình ảnh khác biệt, đa dạng hơn.

Tố Nga xuất thân từ một vùng đất mặn mòi với những câu dân ca, nó thấm đẫm sâu trong tất cả những người con xứ Nghệ, hát lên là thấy màu dân gian luôn. Nhưng trong chương trình này, tôi muốn Tố Nga thay đổi diện mạo quen thuộc, cô ấy có thể hát dân gian, thính phòng, hiện đại… Đặc biệt là gần đây, Tố Nga rất thành công khi hát nhạc bolero, trữ tình. Thế thì không có lý do gì mà không xây dựng một chân dung âm nhạc Tố Nga đa sắc như chính tài năng của cô ấy cả. Vì vậy, việc mời các nhạc sĩ ở nhiều mảng miếng khác cũng là điều đương nhiên. Bản thân các nhạc sĩ cũng thích thú khi họ có cơ hội khám phá những điều mới mẻ ở bên ngoài sự quen thuộc.

* Anh luôn nói, anh hiểu Tố Nga về cuộc đời, sự nghiệp, anh có thể nói về một điều đặc biệt ở Tố Nga như anh hiểu?

- Không thể nói là tôi hiểu hết, nhưng chúng tôi có nhiều gắn bó, hỗ trợ nhau. Mối dây liên hệ đầu tiên chính là từ giọng hát của Tố Nga. Khi tôi gặp Tố Nga là lúc Nga còn rất trẻ, làm việc ở đoàn nghệ thuật Hà Tĩnh. Khi đó, tôi và nhạc sĩ An Thuyên nghe Tố Nga hát và đã nhận ra ngay đây là giọng ca tốt, sau đó chúng tôi bắt đầu làm việc với nhau. Về sau, Tố Nga ra Hà Nội học Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội, có giai đoạn tôi cũng dạy ở đó, rồi ra trường Nga về Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam làm việc, tôi cũng làm việc tại đó… Trong công việc riêng của tôi, tôi lại đi sâu về mảng âm nhạc dân tộc, dân ca. Thành ra, công việc của chúng tôi luôn có sự liên quan đến nhau như một mối duyên định. Bên cạnh công việc thì trong cuộc sống, chúng tôi ở tập thể gần nhau, nên tôi có điều kiện chứng kiến những niềm vui nỗi buồn của Tố Nga và chia sẻ.

Tố Nga sinh năm 1976 tại Hà Tĩnh. Sau khi giành giải ba cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội năm 1999, Tố Nga được đặc cách vào Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Tại đây, chị đoạt nhiều huy chương, bằng khen và được trao danh hiệu NSƯT. Trong sự nghiệp âm nhạc của mình đến nay, Tố Nga đã phát hành 14 album nhạc với dòng nhạc dân gian, trữ tình

nscc

* Hiểu những thăng trầm, những vất vả trong cuộc sống của Tố Nga và cùng Tố Nga viết nên tự truyện cuộc đời bằng âm nhạc qua liveshow, hỏi thật rằng những quãng trầm của Tố Nga trong đời sống mà anh chứng kiến ấy, anh đã che chở, chia sẻ chị ấy ra sao?

- Thực tế thì tôi không phải mặt trời nên không thể bao bọc hết được, nhưng khi chứng kiến sự vất vả của Nga thì sẵn lòng chia sẻ và giúp đỡ những gì có thể. Trong thâm tâm tôi luôn mong muốn Tố Nga là em gái của mình để có thể che chở, giúp đỡ cô ấy những gì có thể với một tình cảm vô cùng trong sáng, như một người anh trai. Đến bây giờ cũng vậy, tôi vẫn luôn coi cô ấy là em gái của mình.

Còn về mặt nghệ thuật, tôi tự nhận là mình cũng rất gần Tố Nga trong thông điệp về nghệ thuật. Tôi hiểu giọng hát của Tố Nga, tôi biết ở cung bậc nào, quãng nào thì cô ấy thể hiện tốt. Khi đặt bút muốn phối khí bài gì thì tôi hiểu cần làm gì để Tố Nga thể hiện được tốt nhất. Tôi tin khán giả sẽ cảm nhận rõ điều đó qua liveshow “Dòng sông đa tình” này của Nga.

* Anh từng nói Tố Nga thiệt thòi về nhiều mặt trong nghề và đời sống, vậy anh đánh giá tài năng, giọng hát ra sao?

- Cá biệt thì không cá biệt nhưng Tố Nga có một giọng hát rất nét, điều đó là điều cần đối với một ca sĩ. Rất nét và rõ. Thiên về hát trữ tình nhiều hơn. Như tôi nói ca sĩ hát bằng cuộc đời, khi cuộc đời người ta có những quãng trầm lắng, chịu đựng thì trong giọng ca cũng vậy, nghe là cảm nhận được. Một điều nữa tạo nên thành công cho Tố Nga giai đoạn gần đây là Tố Nga đã có thời gian “ẩn” mình để rèn luyện, âm thầm tìm con đường tự vươn lên, tự phát triển, tiếp cận khán giả và chứng minh được một điều rất quan trọng với người nghệ sĩ là công chúng thích mình hát. Tố Nga có rất nhiều công chúng thích Nga hát, đó là thành công lớn.

* Với tư cách là tổng đạo diễn, anh có thể tiết lộ một chút về yếu tố hấp dẫn, mới lạ của liveshow?

- Điều hấp dẫn của liveshow không phải nằm ở sự phô trương mà là sự sâu lắng của cuộc đời một phụ nữ, một nghệ sĩ. Khán giả đã yêu mến, chia sẻ, san sẻ với Tố Nga trong cuộc đời và nghệ thuật sẽ được hưởng thụ và sống trong cảm xúc đó chứ họ không tìm đến Tố Nga với một sân khấu hoành tráng, quá xanh đỏ, quá tươi mới. Liveshow sẽ làm bật lên được một chân dung Tố Nga rõ nét nhất trong âm nhạc của chính cô ấy. Và bây giờ thị trường rất rõ ràng, ai yêu mến Tố Nga sẽ đến với cô ấy chứ không phải họ đến để tìm hiểu xem Tố Nga có gì hay nữa. Tôi tin rằng liveshow là sự chia sẻ, san sẻ và đồng điệu giữa âm nhạc của Tố Nga và những người yêu mến cô ấy.

Nhạc sĩ, NSND Quang Vinh tên thật là Nguyễn Văn Vinh, sinh năm 1960, quê ở Nghĩa Hưng, Nam Định. Sau khi tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội chuyên ngành Lý Sáng Chỉ, năm 1979, anh về công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam.

NSND Quang Vinh hoạt động âm nhạc năng động trên lĩnh vực sáng tác, biểu diễn và quản lý nghệ thuật. Trước khi được điều động làm quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, ông giữ chức Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Hiện nay ông là Chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.