NSND Lê Khanh: Nghề của tôi không có khái niệm nghỉ hưu

04/02/2022 20:07 GMT+7

Ở tuổi 58, NSND Lê Khanh vẫn khao khát được trải nghiệm nhiều dạng vai mới. Nữ diễn viên khẳng định chỉ khi nào không còn sức khỏe , hết duyên với nghề thì mới ngừng đóng phim, diễn kịch.

* Xin chào NSND Lê Khanh, sau một năm muôn vàn khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch, NSND Lê Khanh mong muốn gì trong năm mới?

- NSND Lê Khanh: Trong thời gian khó khăn vừa qua, điều duy nhất mà tôi mong muốn chính là sức khỏe để được bình an trước đại dịch. Phải như thế thì mới có thể tiếp tục với những dự án nghệ thuật còn đang dang dở.

* Chị Lê Khanh có thể chia sẻ về kế hoạch đón Tết 2022 của mình được không?

- Mùa Tết này tôi không kỳ vọng gì hơn là được sum vầy bên gia đình, tận hưởng sự ấm áp khi được ở cạnh những người thương. Bên nhau, bình an, cùng uống những ly trà ngon, ăn mứt, ăn cỗ Tết truyền thống, chỉ thế thôi.

NSND Lê Khanh phấn khởi khi được quay lại với các dự án điện ảnh sau một năm ngành nghệ thuật bị "đóng băng" vì Covid-19

MAR6

* Gần đây, Lê Khanh liên tục xuất hiện trong những dự án phim của Bảo Nhân và Namcito. Vì sao chị lại gắn bó với họ lâu như vậy?

- Rất đơn giản là vì ở đây có những thử thách độc đáo mà có lẽ chỉ những nghệ sĩ nào ưa sự mạo hiểm thì mới dám nhận. Dự án nào của Bảo Nhân và Namcito cũng rất ấn tượng. Có nhiều yếu tố trẻ trung, thu hút, sinh động và rất hiện đại, một phong cách điện ảnh rất mới.

Trước hết, tôi tham gia vì vui và thấy mình trẻ trung. Thứ hai, tôi cảm thấy bản thân được làm việc trong một không khí rất chuyên nghiệp. Mọi thứ đều bài bản từ việc xây dựng kịch bản, quay phim cho đến truyền thông. Nỗ lực của tất cả các bộ phận đều được ghi nhận và giới thiệu cho mọi người cùng biết đến. Ngày xưa, thế hệ chúng tôi thường rất dè dặt trong việc tự quảng bá cho sản phẩm của mình. Nhiều khi cứ cặm cụi làm mà khán giả thì không được biết đến. Đó là cái mà chúng tôi phải học hỏi và rút kinh nghiệm từ các em. Hơn nữa, làm việc với các bạn trẻ còn rất thảnh thơi. Tôi chỉ cần tập trung lo cho nhân vật của mình. Mọi thứ còn lại đều đã được chăm chút từ A-Z.

NSND Lê Khanh từng gây bất ngờ khi chấp nhận thay đổi ngoại hình, phong cách để hóa thân thành nhân vật Lý Lệ Hà trong Gái già lắm chiêu V

MAR6

Vai diễn xuất thần trong bộ phim của bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Namcito đã mang về cho NSND Lê Khanh giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam năm 2021

MAR6

* Những đổi mới, sự táo bạo trong tầm nhìn nghệ thuật của bộ đôi đạo diễn trẻ có bao giờ khiến cho chị phải hoài nghi?

- Khi đã làm gì thì mình phải tin tưởng tuyệt đối để xóa đi ranh giới thế hệ. Bản thân tôi cũng muốn cầu thị và hòa nhập với tư duy mới. Nên nếu như mình can thiệp quá nhiều thì vô hình chung lại trở thành áp đặt cái cũ lên các bạn. Vì vậy tôi rất tôn trọng các bạn vì họ luôn ý thức rõ ràng được họ muốn gì. Như ở Gái già lắm chiêu V, tôi phải thay đổi táo bạo hơn, với những thử thách còn lớn hơn. Nhưng vì tin tưởng nên đôi bên đã chinh phục nhau. Không có vấn đề gì bị giới hạn. Trong nghệ thuật, người ta hay gặp phải khoảng cách về thế hệ nhưng ở đây chúng tôi rất chủ động trong việc khai thác được những thế mạnh của nhau.

* Được biết trong năm nay, Lê Khanh sẽ tái ngộ Lan Ngọc và Kaity Nguyễn trong phim Cô gái từ quá khứ. Chị có ấn tượng gì về hai diễn viên trẻ?

- Đầu tiên là rất nể. Các bạn trẻ bây giờ rất chịu học hỏi, luôn chủ động nạp kiến thức và trau dồi bản thân. Điện ảnh là một sân chơi rất khắc nghiệt. Chẳng có ai cho mình cái gì cả mà phải tự mình tỏa sáng, tự mình chứng minh những cái mình có. Cho nên các bạn phải nỗ lực lắm. Và sự nỗ lực này sẽ không bao giờ được dừng lại bởi vì hết dự án này thì có dự án khác lại mở ra. Đã thế còn luôn luôn phải đấu trí nữa chứ.

Bên cạnh đó, các diễn viên trẻ ngày nay rất dễ bị so sánh. Và đó là điều khủng hoảng nhất. Họ luôn luôn phải nỗ lực. Làm nghệ thuật, không ai có thời gian sống trong vinh quang quá lâu. Tôi rất nể các bạn trẻ biết giá trị của người nghệ sĩ thực thụ nằm ở đâu. Họ luôn cố gắng chứ không mải sống với những thứ hào nhoáng bên ngoài, tự mang đến cho bản thân cơ hội chứ không ăn may. Đó là phẩm chất đáng quý nhất.

Trong năm nay, NSND Lê Khanh sẽ tiếp tục góp mặt trong phim Cô gái từ quá khứ của Bảo Nhân và Namcito. Ngoài làm diễn viên, Lê Khanh cũng sẽ đảm nhận vai trò cố vấn diễn xuất cho hai diễn viên trẻ Lan Ngọc và Kaity Nguyễn.

mar6

* Ngày nay, thế hệ nghệ sĩ trẻ thường hướng đến hình tượng nghệ sĩ đa năng. Bên cạnh diễn xuất, họ còn tham gia gameshow, ca hát, đóng quảng cáo… Chị nghĩ gì về xu hướng này?

- Ngày xưa, nghệ sĩ chúng tôi rất nghiêm ngặt trong việc giữ gìn sự chuyên nghiệp của lĩnh vực, hoặc thể loại nghề nghiệp của mình. Có những sự hi sinh rất khủng khiếp, chỉ để giữ cho được màu sắc của loại hình nghệ thuật mình theo đuổi. Nhưng đó cũng là giới hạn. Đôi khi tham gia nhiều sân chơi khác nhau lại giúp người nghệ sĩ khám phá được những năng lực tiềm ẩn của họ. Nếu không mạnh dạn thử thì lại không biết bản thân còn làm được gì nữa. Và việc lấn sân nhiều lĩnh vực khác nhau cũng có thể là cơ hội trau dồi, để trải nghiệm nhân vật của người diễn viên trở nên đa dạng hơn.

Nhưng nó cũng là con dao hai lưỡi. Bởi nếu không cẩn thận thì hình ảnh của người nghệ sĩ lại không còn quý nữa, vì nó không hiếm. Được cái nọ thì phải mất cái kia. Lúc nào cũng xuất hiện trước công chúng, nếu không khéo thì sự thường trực đó lại hóa ra nhàm chán. Bên cạnh đó, nếu “nhạc nào cũng nhảy” thì lắm khi lại trở thành thợ diễn lúc nào không hay. Cái khó là ở chỗ đấy. Phải làm sao để hòa nhập mà vẫn giữ được sự sâu sắc, độc đáo của riêng mình.

Ở tuổi 58, NSND Lê Khanh vẫn hoạt động nghệ thuật năng nổ, không ngại biến hóa bản thân để đảm nhận các vai diễn mới lạ

mar6

NSND Lê Khanh thổ lộ chỉ khi nào hết sức khỏe, hết duyên với nghề thì chị mới "chịu" thôi diễn

MAR6

* Vậy bí quyết giữ gìn bản sắc cá nhân của NSND Lê Khanh là gì?

- Tôi thuộc trường hợp không tự tin bản thân mình có khả năng tham gia nhiều thứ cùng một lúc. Làm cái gì mình cũng rất dè dặt, rón rén. Tôi biết bản thân mình có giới hạn.

* Đi qua bao bộ phim, vở kịch, là nghệ sĩ nhân dân được khán giả yêu mến, giải thưởng cũng không thiếu. Chị có còn hoài bão nào chưa thực hiện được không?

- Tôi có một tham vọng bất tận, rằng sẽ được tiếp tục hóa thân thành những nhân vật với màu sắc khác nhau. Như gần đây, tôi xuất hiện với những nhân vật giàu có, quyền lực, nổi tiếng. Nhưng biết đâu trong chặng đường sắp tới, tôi lại trở về với những vai diễn thuần khiết, nhẹ nhàng như ngày xưa. Tôi mong mình có thể tự làm mới bản thân nhưng cũng không đánh mất chính bản thân mình.

NSND Lê Khanh nhận xét điện ảnh là một sân chơi rất khắc nghiệt

NVCC

* Chị Lê Khanh đã bao giờ nghĩ đến việc về hưu?

- Nghề của tôi không có khái niệm nghỉ hưu. Chỉ sợ không còn sức khỏe thôi. Một ngày nào đó nếu sức khỏe không còn, duyên với nghề cũng hết thì mới chịu bó tay vậy. Lúc đấy thì tua lại những phim cũ mà xem. Tôi vui vì mình vẫn còn được làm nghề, truyền được cảm hứng làm nghề cho thế hệ trẻ.

* NSND Lê Khanh có lời chúc gì muốn gửi đến độc giả trong dịp Tết đến, xuân về?

- Xin chúc cho mọi người không gì khác ngoài sức khỏe. Vì chỉ có khỏe mạnh, bình an thì mới làm được tất cả những gì bản thân mơ ước trong năm mới. Và chúng ta sẽ cùng nhau đón chờ một năm mới bình an.

* Xin cảm ơn NSND Lê Khanh đã chia sẻ!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.