NSND Lê Khanh kể kỷ niệm không bao giờ quên khi đóng 'Người Hà Nội'

30/12/2021 12:43 GMT+7

Trong chương trình Hẹn cuối tuần , NSND Lê Khanh có dịp chia sẻ về hành trình hoạt động nghệ thuật của mình với khán giả.

NSND Lê Khanh từng có thời gian vắng bóng trên phim ảnh để toàn tâm toàn ý cho sân khấu kịch

TL

NSND Lê Khanh sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bà bén duyên với công việc diễn xuất từ năm 7 tuổi. Hơn 50 năm làm nghề, Lê Khanh không có điều gì hối tiếc. Khi được hỏi nếu không là diễn viên thì sẽ làm công việc gì, nữ nghệ sĩ thoải mái chia sẻ: “Tôi sẽ đứng trong cánh gà để xem diễn viên đóng". Hiện tại, điều bà mong ước nhất chính là có nhiều sức khỏe để tiếp tục “day dứt” với những vai diễn mới trong tương lai.

Nhắc đến Lê Khanh, khán giả nhớ đến vai diễn Thảo trong phim Người Hà Nội. Đối với nữ khách mời, những ngày tham gia dự án phim này không bao giờ quên được vì “hạnh phúc cũng rất nhiều và nỗi day dứt cũng khôn nguôi". Lê Khanh kể bà đóng phim Người Hà Nội năm 1995, sau khi sinh con đầu lòng. “Cái day dứt bắt nguồn từ đó. Con tôi chưa thôi sữa mẹ. Đoàn phim rất tạo điều kiện, vì họ cũng rất cần tôi. Cứ 3 tiếng ê-kíp lại cho tôi về chăm con một lần", bà nhớ lại.

Nữ nghệ sĩ sung sướng khi các dự án mình thử sức được khán giả yêu mến, đón nhận

TL

Theo NSND Lê Khanh, Người Hà Nội là một bộ phim nhiều tập nên chiếm rất nhiều thời gian của bà. Trong đó, có phân cảnh nữ diễn viên đi ra biển và gặp sự cố cảm lạnh. “Tôi bị lạnh quá nên sốc nhiệt, về mất sữa luôn. Cho nên không bao giờ tôi quên bộ phim đó. Hình ảnh thì thật là đẹp, nỗi day dứt, ám ảnh khôn nguôi. Tôi thấy mình rất có lỗi". Chấp nhận hi sinh vì nghệ thuật, Lê Khanh cảm thấy hạnh phúc khi mấy chục năm qua, bà nhận được sự yêu mến, ủng hộ từ phía khán giả. Diễn viên 58 tuổi bộc bạch: “Nghệ sĩ chỉ mong một điều là cứ mỗi một lần day dứt, chỉ mong là bộ phim, vở kịch mang lại giá trị, giúp mọi người sống đẹp hơn, sống thiện hơn và hạnh phúc hơn mỗi ngày".

Từng là gương mặt quen thuộc trong các dự án phim ảnh, Lê Khanh từng có thời gian vắng bóng suốt 20 năm khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Nói về khoảng thời gian đó, nữ nghệ sĩ thừa nhận thi thoảng, bà cũng sốt ruột khi bắt gặp đoàn phim quay hình. Tuy nhiên, diễn viên Người Hà Nội khẳng định cảm xúc đó chỉ thoáng qua vì bà bận rộn với các vai diễn trên sân khấu. NSND Lê Khanh bộc bạch: “Tôi toàn tâm toàn ý hướng về sân khấu. Tôi có không biết bao nhiêu vai mà kể. Có những vai mà đời nghệ sĩ chỉ mong được diễn một lần, còn tôi không chỉ có một vai. Một chu kỳ sau tôi thấy quen quen, không có gì khác lạ nữa thì tôi biến mất 20 năm và tìm cho mình sân chơi khác. Ở chỗ nào có khái niệm học là tôi đi”.

Lê Khanh từng gây "sốc" khi cắt phăng mái tóc nữ tính để vào vai Lý Lệ Hà

TL

Lê Khanh đánh dấu sự trở lại của mình với màn ảnh lớn trong dự án Gái già lắm chiêu 3, kết hợp cùng dàn diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, Hồng Vân… Nữ khách mời thừa nhận khi nhận vai, bà không nghĩ bản thân đã có 20 năm không tham gia phim điện ảnh, kể từ Mùa hè chiều thẳng đứng. Kể về cơ duyên hợp tác, khách mời chia sẻ: “Đó là ngày tôi về hưu cách đây 3 năm. Tôi nghĩ đã đến thời điểm mình quay lại nếu có dự án thích hợp. Thế là đạo diễn gọi hỏi tôi có muốn thử một vai dạng mẹ chồng ghê gớm không, tôi nói ngay: “Tại sao không, em nghĩ chị hiền thế à". Thế là hai bạn vui quá và ra Hà Nội nói chuyện với tôi ngay".

Đến Gái già lắm chiêu V, Lê Khanh khiến nhiều người bất ngờ với tạo hình khác lạ, cắt phăng mái tóc nữ tính để gắn với hình ảnh quyền lực, cá tính hơn. Bà cho biết vai Lý Lệ Hà là một thử thách, đòi hỏi cả ê-kíp phải mất thời gian dài để tìm sự khác biệt cho nhân vật. Nói về việc cắt mái tóc dài của mình, nữ khách mời thừa nhận: “Các bạn làm hết bộ tóc này đến bộ tóc khác, xong lại vứt đi. Tôi bảo ê-kíp xem có thể dùng tóc thật của tôi hay không. Tôi bảo cắt đi chứ nghĩ gì nữa làm mọi người đứng lặng. Sau khi nhuộm tóc, tẩy tóc các kiểu, quay trở lại, tôi sung sướng dù chưa biết phim thế nào. Bởi nếu không có mái tóc đó tôi sẽ không tự tin mà hoàn thành vai này".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.