NSND Lan Hương: Tôi chọn hoa hậu đẹp tự nhiên hơn là phẫu thuật thẩm mỹ

29/08/2022 11:09 GMT+7

NSND Lan Hương đã có những chia sẻ về quan điểm chấm thi nhan sắc khi được mời ngồi ghế nóng Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022.

NSND Lan Hương đánh giá cao vẻ đẹp tự nhiên và sự chân thật của thí sinh

btc

NSND Lan Hương cùng các giám khảo NSND Trọng Trinh, tiến sĩ nhân trắc học Vũ Thị Thu Hương, nhà thiết kế Lý Minh Tuấn vừa có buổi gặp gỡ các thí sinh khu vực miền Bắc Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 tổ chức tại Hạ Long (Quảng Ninh). Sau hơn 2 tháng phát động, ban tổ chức nhận được nhiều hồ sơ từ các ứng viên trên khắp cả nước. Đa phần các cô gái có độ tuổi từ 18 đến 20, có người không giấu được niềm hào hứng khi lần đầu tham gia cuộc thi nhan sắc.

NSND Lan Hương cho biết lần đầu tiên tổ chức nhưng lượng thí sinh khá đông, tỷ lệ loại cao. Rất nhiều ứng viên nổi bật với chỉ số hình thể lý tưởng, học vấn cao, cá tính và khát khao chạm tới vương miện Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 tại buổi gặp gỡ ở khu vực phía Bắc. “Tôi chọn cô gái xinh đẹp, có trái tim nồng hậu, biết yêu vẻ đẹp của du lịch biển đảo, biết trân trọng môi trường biển và quảng bá chúng đến với nhiều người”, nữ nghệ sĩ cho hay.

Thí sinh chọn áo dài trắng, có mặt từ sớm để gặp gỡ ban giám khảo

BTC

Nữ diễn viên Sống chung với mẹ chồng tiết lộ trước đây chỉ được mời chấm nhan sắc cấp tỉnh, đây là lần đầu chấm giải toàn quốc. Cô đã hỏi các bạn trẻ tại sao đăng ký cuộc thi này và thích thú nghe được câu trả lời vì yêu thích biển đảo quê hương. "Các bạn còn trẻ nhưng có tư duy đáng yêu, có tình yêu với biển đảo, muốn quảng bá biển đảo Việt Nam ra nước ngoài. Tôi cũng thích biển đảo, từng đi Trường Sa nên thích ý tưởng của cuộc thi. Nhiều thí sinh có kinh nghiệm thi thố, ăn nói lưu loát nhưng không để lại ấn tượng trong tôi bằng sự chân thành, mộc mạc. Tôi nghe các bạn ấy chia sẻ là biết tình cảm của các bạn thế nào, quan tâm đến cái gì. Còn về việc chuộng nhan sắc qua phẫu thuật thẩm mỹ hay tự nhiên thì tôi muốn chọn nhan sắc tự nhiên, tôi không chọn các bạn can thiệp "dao kéo" vì với tôi vẻ đẹp tự nhiên là vĩnh cửu, sự giả dối chỉ được một thời gian thôi", NSND Lan Hương nêu quan điểm.

Sau buổi gặp gỡ thí sinh tại khu vực miền Bắc, cuộc thi tiếp tục thực hiện chuỗi hoạt động tại khu vực miền Nam và vòng sơ tuyển để lựa chọn top thí sinh xuất sắc vào vòng thi tiếp theo. Ban tổ chức nhấn mạnh thí sinh đăng quang phải hội tụ 4 tiêu chí: xinh đẹp, trí thức, bản lĩnh và trách nhiệm

btc

Trong buổi giao lưu, NSND Lan Hương cũng nhận được câu hỏi về việc có quá nhiều cuộc thi hoa hậu diễn ra khiến các danh hiệu bị mất giá, "đi chợ cũng gặp hoa hậu". Cô thẳng thắn: "Tôi không nghĩ nhiều hay không nhiều, mỗi một người đã được công nhận là hoa hậu phải sống có trách nhiệm hơn, sống tốt hơn, làm đẹp hơn cho xã hội. Càng nhiều hoa hậu thì xã hội càng đẹp hơn. Sự việc gì cũng có mặt trái và phải. Tôi không để tâm mặt trái nếu nó không điển hình. Tôi thấy các bạn hoa hậu đều hoàn thành sứ mệnh của mình, sống ngay ngắn".

Cô cũng chia sẻ vui rằng buổi giao lưu đã có những câu trả lời chân thật đến đáng yêu, ví dụ như có bạn bộc bạch quyết tâm "chinh chiến" đến cùng để giành vương miện cao nhất chứ không nhường cho người mình thấy xứng hơn, hay chia sẻ đến Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 để học hỏi. "Tôi nói với thí sinh vào đấy không phải chỗ để học đâu. Chúng ta phải học từ bé, học từ gia đình, xã hội, vào cuộc thi chỉ học một phần nhỏ thôi. Hoa hậu sẽ làm dâu trăm họ đấy các con. Làm dâu cả một xã hội nên không đơn giản", NSND Lan Hương bày tỏ.

Sau buổi gặp gỡ thí sinh tại khu vực miền Bắc, ban tổ chức tiếp tục các hoạt động sơ tuyển để lựa chọn những thí sinh chất lượng vào vòng bán kết (5-9.10) và vòng chung kết (11-22.10).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.