NSND Lan Hương: ‘Ra đường tôi đã bị gọi là thái hậu phù thủy’

09/09/2017 15:43 GMT+7

Sau vai diễn mẹ vợ hiền dịu trong phim Sống chung với mẹ chồng , “Em bé Hà Nội” - NSND Lan Hương sẽ vào vai mẹ chồng đáo để trong phim Ngược chiều nước mắt , phát sóng trên kênh VTV1, từ ngày 15.9.

Ngoài đời, NSND Lan Hương đã là mẹ vợ. Con gái riêng của chị sống từ nhỏ tại nước ngoài với bố năm nay đã 37 tuổi, đã lập gia đình và có 2 con. Hỏi Lan Hương vai mẹ chồng trong phim có là “chị”?, nghệ sĩ cười: “Hồi năm 2008, tôi đã tham gia phim Trần Thủ Độ, vào vai mẹ chồng ác nghiệt đối đầu với Trần Thị Dung. Bà mẹ chồng này giết hết những người lằng nhằng với chồng và con trai. Ra đường tôi đã bị gọi là thái hậu phù thủy rồi”.

Lan Hương bảo: “Khi được nhận vai mẹ vợ trong Sống chung với mẹ chồng chị thích lắm vì nhân vật dịu dàng, nhẹ nhàng giống như tính cách ngoài đời của tôi, nếu vào vai mẹ chồng chắc tôi “đứt cước” luôn”. Dù vậy, đến phim Ngược chiều nước mắt, đạo diễn Vũ Minh Trí lại “nhắm” chị vào vai bà Lâm, một bà bẹ chồng đáo để. Bà Lâm từng gặp cảnh mẹ chồng khó tính, nên sau này bà cũng khắt khe với con dâu. Đối với các con, bà là người thiên vị, chỉ yêu những đứa con có kinh tế và năng lực. Chính cách cư xử cảm tính của bà là tác nhân để những mâu thuẫn trong gia đình bùng nổ.

Nguoc-chieu-nuoc-mat
NSƯT Hoàng Hải (trái) vào vai ông Lâm trong phim Ảnh VFC

Hỏi NSND Lan Hương có sợ vai diễn bị ảnh hưởng mô tuýp mẹ chồng trong Sống chung với mẹ chồng không, chị bảo: “Tôi thỉnh thoảng mới xem phim Việt Nam, nhưng vừa rồi tôi có xem Sống chung với mẹ chồng vì kịch bản do con gái của chồng tôi (biên kịch Đặng Thiếu Ngân) chắp bút và cũng là nhận lời vào vai này của Vũ Minh Trí, nên muốn xem để mình sẽ làm khác đi”.

Nói về vai bà Lâm của NSND Lan Hương, NSƯT Hoàng Hải cho rằng đây là hình ảnh của  nhiều bà mẹ chồng trong đời thực “vừa đanh đá, có lúc nanh nọc nhưng có lúc rất hiền từ, hy sinh tất cả cho con”. Trong phim, NSƯT Hoàng Hải vào vai ông Lâm, giáo viên đại học về hưu, hiền lành, điềm đạm. Khi con cái lần lượt mắc phải sai lầm, ông đã nỗ lực để hàn gắn để cả gia đình có cơ hội bên nhau một lần nữa. “Khi vào vai tôi rất xúc động vì thấy hình ảnh bố của mình. Vì thế, tôi vào vai vừa nhẹ nhàng vừa thấy thú vị”.

NSƯT Hoàng Hải, một gương mặt đã quá quen thuôc với khán giả, từ nhiều năm nay anh làm giám đốc kinh doanh của một công ty và sống tại Đà Nẵng. “Công ty hoạt động đã mười mấy năm nay nên mọi thứ đã vào guồng. Có đam mê là mình sắp xếp được thời gian hết. Đạo diễn bố trí cho quay 15 - 20 hôm, rồi lại “thả” cho về”, Hoàng Hải kể. Hỏi anh tiền cát - sê có đủ trang trải tiền vé máy bay, anh cười: “Lúc đạo diễn vui thì trả cho, không thì mình từ bù. Cát - sê thành ra ít lắm”.

Nguoc-chieu-nuoc-mat
Diễn viên trẻ Bình An và Minh Huyền trong phim Ảnh VFC

Ngược chiều nước mắt vẫn khai thác những vấn đề muôn thuở trong các mối quan hệ vợ chồng, con cái, anh em...Nhưng khác với những bộ phim cùng đề tài gia đình, phim đề cập đến những khía cạnh gai góc, nhạy cảm về mối quan hệ anh rể - em dâu, hành trình làm mẹ đơn thân của cô sinh viên trẻ… Khán giả sẽ nhìn thấy quá trình rạn vỡ của một gia đình tưởng chừng như nền nếp và đầy yêu thương. Nhưng ở phía “ngược chiều” của bi kịch, vẫn lấp lánh chứa đựng những ân tình, nỗi lực hàn gắn, cứu vớt và tìm lại nhau. Nhiều gương mặt trẻ góp mặt trong bộ phim: Mạnh Trường, Thu Quỳnh, Hà Việt Dũng, Phương Oanh, Minh Huyền, Anh Tuấn, Bình An.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.