NSND Kim Cương, Ngọc Ánh đưa nhạc sĩ Lam Phương về nơi yên nghỉ

20/12/2022 21:26 GMT+7

Nhạc sĩ Lam Phương vừa được gia đình đưa về an táng tại Hoa viên nghĩa trang Bình Dương vào ngày 20.12. Nhiều nghệ sĩ như NSND Kim Cương, ca sĩ Như Quỳnh, Ngọc Ánh, vợ chồng Việt Hương - Hoài Phương... đã có mặt để tiễn ông đoạn đường cuối.

Ngày 20.12, gia đình nhạc sĩ Lam Phương đã tổ chức lễ an táng cho ông, hoàn thành tâm nguyện của cố nhạc sĩ là được yên nghỉ tại quê nhà sau hơn nửa đời xa xứ. Lễ an táng bắt đầu từ 5 giờ sáng với các nghi thức tại chùa Giác Ngộ (Q.10, TP.HCM) sau đó tro cốt của tác giả ca khúc Thành phố buồn được đưa đến Hoa viên nghĩa trang Bình Dương ở Chánh Phú Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Tại đây, gia đình cùng khách tham dự dành thời gian ôn lại những dấu ấn trong sự nghiệp của nhạc sĩ Lam Phương trước khi hoàn thành các nghi thức quan trọng. Nhiều nghệ sĩ mến mộ tài năng, con người của cố nhạc sĩ đã đến viếng, tiễn ông đoạn đường cuối cùng.

Gia đình nhạc sĩ Lam Phương làm lễ tại chùa Giác Ngộ trước khi đưa ông đi an táng tại nghĩa trang ở Bình Dương. Người em rể chăm sóc Lam Phương suốt hơn 20 năm ông bệnh tật cho đến những ngày cuối đời cũng được gia đình an táng bên cạnh cố nhạc sĩ

Gia đình cung cấp

Nghệ sĩ Hoài Phương cầm di ảnh nhạc sĩ Lam Phương, anh Lâm Minh Sĩ Vũ (cháu nhạc sĩ) ôm tro cốt của cậu ruột trước khi di chuyển từ chùa Giác Ngộ sang nghĩa trang

GĐCC

NSND Kim Cương (áo trắng) cùng các đồng nghiệp đến đưa tiễn nhạc sĩ tài hoa về nơi yên nghỉ cuối cùng

GĐCC

Vợ chồng Việt Hương - Hoài Phương đến tiễn nhạc sĩ Lam Phương. Trước đó, hai nghệ sĩ đã hỗ trợ gia đình đưa tro cốt của tác giả ca khúc Biển tình từ Mỹ về Việt Nam

GĐCC

Ca sĩ Ngọc Ánh tri ân nhạc sĩ Lam Phương

GĐCC

Ca sĩ Tấn Sơn đọc điếu văn và hát tiễn đưa nhạc sĩ Lam Phương. Đặc biệt, những ca khúc nổi tiếng của cố nhạc sĩ như: Thành phố buồn, Tình bơ vơ, Phút cuối, Kiếp nghèo… đã được những người có mặt cùng hòa giọng trong khoảnh khắc đưa Lam Phương trở về với đất mẹ

GĐCC

Ca sĩ Như Quỳnh (bìa trái) bên mộ phần của nhạc sĩ Lam Phương. Nơi yên nghỉ của nhạc sĩ tài hoa có gắn bản nhạc Thành phố buồn - một trong những ca khúc làm nên tên tuổi ông

GĐCC

Nhạc sĩ Lam Phương tên thật là Lâm Đình Phùng, sinh năm 1937 tại Rạch Giá (Kiên Giang). Ông là tên tuổi tiêu biểu của nền tân nhạc Việt Nam với hàng loạt ca khúc được nhiều thế hệ công chúng yêu thích: Thành phố buồn, Tình bơ vơ, Biển tình, Thao thức vì em, Cỏ úa, Kiếp nghèo… Năm 1975, ông rời Việt Nam ra nước ngoài định cư và từ đó chưa từng được trở về quê hương. Cố nhạc sĩ trút hơi thở cuối cùng tại Mỹ vào tháng 12.2020 sau thời gian điều trị tích cực vì bệnh tim và tai biến mạch máu não trở nặng.

Hơn nửa đời xa xứ, Lam Phương mong mỏi được trở lại quê hương nhưng đến cuối đời vẫn chưa thể thực hiện. Để hoàn thành tâm nguyện của cố nhạc sĩ, gia đình đã đưa tro cốt của cố nhạc sĩ từ Mỹ về Việt Nam vào tháng 11.2022 với sự hỗ trợ của vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương - Hoài Phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.