NSND Bạch Tuyết: Ở tuổi của tôi, còn được làm nghề là phước báu

22/06/2023 07:03 GMT+7

Chạm tuổi 80, NSND Bạch Tuyết vẫn miệt mài với các dự án nghệ thuật. Đối với nữ nghệ sĩ cải lương, còn được sống với niềm đam mê nghệ thuật là một phước báu bà may mắn có được.

NSND Bạch Tuyết: Ở tuổi của tôi, còn được làm nghề là một phước báu  - Ảnh 1.

NSND Bạch Tuyết trình làng dự án mới, kết hợp giữa cải lương và rap

NVCC

Sau thành công của Về nghe mẹ ru, NSND Bạch Tuyết có màn "bắt tay" với rapper Wowy trong dự án âm nhạc mới - Tia sáng cuối cùng. Sản phẩm vừa ra mắt được xem là bước ngoặt lớn của cả hai trong hành trình sáng tạo nghệ thuật khi kết hợp giữa rap và nghệ thuật cải lương.

NSND Bạch Tuyết: Wowy sống rất thật và trần trụi nhưng không bị ‘thô’

Wowy chia sẻ anh đặt nhiều tâm huyết vào bài hát, từ khâu lên ý tưởng, sản xuất cho đến khi ca khúc được trình làng với khán giả. Anh và NSND Bạch Tuyết đều mong muốn mang đến một tác phẩm chỉn chu dành tặng công chúng. “Tôi và NSND Bạch Tuyết đã dành nhiều thời gian làm việc cùng NSND Thanh Hải - cố vấn âm nhạc dân tộc Việt Nam và cả ê kíp để tạo nên phần hòa âm phối khí thể nghiệm đầy thú vị", anh chia sẻ.

NSND Bạch Tuyết: Ở tuổi của tôi, còn được làm nghề là một phước báu  - Ảnh 2.

Sự "thật nhưng không thô" của Wowy là điều khiến NSND Bạch Tuyết ấn tượng khi hợp tác chung

NVCC

Với NSND Bạch Tuyết, Tia sáng cuối cùng được xem là minh chứng cho sự say mê, hết mình với nghề của bà. Nữ nghệ sĩ chia sẻ: “Ở độ tuổi 80, còn được cơ hội làm nghề là một phước báu lớn mà cả đời tôi luôn khắc ghi".

Chia sẻ với chúng tôi, giọng ca 4X quan niệm người làm nghệ thuật phải "biết mình biết ta", tự đứng lên để giải quyết những cái khó của mình và đừng bao giờ phê phán người khác đúng hay sai. "Cải lương chi bảo" cảm nhận rất rõ điều này khi làm việc cùng rapper Wowy.

“Tôi thấy bạn sống rất thật nhưng không thô. Điều này rất khó. Nhờ những việc tưởng chừng nhỏ đó mà có một dự án tâm huyết tặng khán giả. Quý vị đừng vì lý do đó mà khen, cứ thích thì khen hoặc chê thẳng thắn”, nghệ sĩ cải lương bày tỏ.

NSND Bạch Tuyết: Ở tuổi của tôi, còn được làm nghề là một phước báu  - Ảnh 3.

Trong quá trình sáng tạo nghệ thuật, NSND Bạch Tuyết luôn muốn mang đến những điều thật nhất gửi đến khán giả

NVCC

Trước đó, Về nghe mẹ ru với sự kết hợp của nhạc trẻ và cải lương đã tạo nên tiếng vang trong thị trường âm nhạc. Nói thêm về việc ca khúc mới - Tia sáng cuối cùng bị so sánh với bản hit cũ, NSND Bạch Tuyết thẳng thắn: “Nếu như bạn xem mình là vĩ đại, bạn làm điều gì cũng sợ. Nhưng nếu bạn vô tư, hồn nhiên gửi gắm tâm tư của mình vào tác phẩm thì bạn sẽ không có nỗi lo sợ đó. Khi bạn thấy mình bình thường như bao người khác, bạn có thể thành công hoặc không. Tại sao mình không bình thường như người khác? Nếu tư duy của mình như vậy thì đâu có gì phải sợ".

Giải thích về việc trình làng một sản phẩm kết hợp giữa rap và cải lương, với những thông điệp về ý nghĩa cuộc sống thay vì "công thức" về tình cảm gia đình như Về nghe mẹ ru, NSND Bạch Tuyết cho rằng trong nghệ thuật, sự sáng tạo còn phụ thuộc vào cảm hứng của người nghệ sĩ.

"Tôi không có thì giờ để nghĩ rằng phải làm cái này cho dễ hơn hoặc gần gũi hơn. Nếu khởi đầu của một tác phẩm mà đặt nặng chuyện sao cho dễ hơn hay làm sao mau ăn khách, thì nó không có giá trị cho ai, kể cả người sáng tạo. Sáng tạo trong nghệ thuật đòi hỏi mọi thứ đều phải thật", NSND Bạch Tuyết bộc bạch. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.