NSND Bạch Tuyết lên tiếng về tin đồn ‘bằng mặt không bằng lòng' với Lệ Thủy

24/11/2021 06:07 GMT+7

NSND Bạch Tuyết khẳng định luôn yêu thương và biết ơn những đồng nghiệp của mình. Bà tâm sự về mối quan hệ với NSND Lệ Thủy: 'Chúng tôi quý và kính trọng nhau'

Nghệ sĩ Bạch Tuyết chia sẻ về chuyện nghề trong Lần đầu tôi kể

FBNV

Tập 4 Lần đầu tôi kể được phát sóng trên kênh YouTube của NSND Bạch Tuyết tiếp tục mang đến cho khán giả những câu chuyện đời, chuyện nghề của nữ nghệ sĩ. Trong chương trình, giọng ca 75 tuổi có dịp chia sẻ về người bạn diễn ăn ý trên sân khấu - danh ca Hùng Cường. Nhắc đến ông, Bạch Tuyết ngưỡng mộ bởi tài năng nghệ thuật khi vừa ca cổ, vừa diễn xuất… “Những tác phẩm của anh rất dễ làm khán giả xúc động, vậy thì tại sao có thể quên anh được. Người này có thể nhớ về bài này, người kia có thể nhớ đến dự án phim ảnh khác", nữ nghệ sĩ tâm sự.

NSND Bạch Tuyết dùng từ “tuyệt vời" để nói thêm về người bạn diễn ăn ý. “Cho đến bây giờ, mỗi khi tôi đi hát gặp khán giả, mọi người nói rằng: “Thấy Bạch Tuyết nhớ Hùng Cường quá". Đến khi tôi xuống thăm mộ anh, thì biết bao nhiêu khán giả gửi thư, gọi điện thoại hỏi thăm. Tình thương của khán giả dành cho anh vẫn đầy đặn như thế”, giọng ca Đời cô Lựu chia sẻ.

Chính tình cảm của khán giả là động lực để nữ nghệ sĩ ra mắt nhiều tác phẩm nghệ thuật

FBNV

Trong chương trình, khi nhận được câu hỏi về việc “bằng mặt không bằng lòng” với nghệ sĩ Lệ Thủy, “cải lương chi bảo" đã lên tiếng phủ nhận. Giọng ca Nửa đời hương phấn nói bản thân không có khái niệm gì về thông tin này và chia sẻ thêm: “Những đồng nghiệp tôi đều thương và biết ơn, vì cải lương là tập thể. Người ta mời thì mình ca, nhưng muốn hát hay thì phải có một tập thể đồng nghiệp, từ anh chị em nghệ sĩ cho đến nhân viên hậu đài. Phải có một tập thể thương yêu, đùm bọc nhau thì mới có tác phẩm nghệ thuật".

NSND Bạch Tuyết nói sự phát triển của internet giúp mọi người có thể bày tỏ ý kiến của mình. Đối với những tin đồn, nữ nghệ sĩ cho rằng “ai muốn tin cứ tin, còn ai thấy không có cơ sở thì đừng tin". “Chứ còn thương là như thế nào, bằng mặt, không bằng lòng là như thế nào? Nói thật tôi không có khái niệm về chuyện đó", bà khẳng định.

Hình ảnh thân thiết của hai nghệ sĩ được Bạch Tuyết đăng tải trên Facebook

FBNV

Nhắc đến NSND Lệ Thủy, giọng ca sinh năm 1945 kể bà từng viết một bài phân tích rất rõ. Thậm chí, NSND Bạch Tuyết còn lên tiếng bênh vực trước thông tin cho rằng đồng nghiệp chỉ ca hay chứ diễn không tốt. “Tôi đóng cô Lựu, còn Lệ Thủy vào vai Kim Anh. Ở cái đoạn Lệ Thủy giật mình đứng dậy vô câu vọng cổ, tôi thưa với quý vị rằng sẽ không thể có người nghệ sĩ nào đóng vai đó, vô câu đó hay hơn Lệ Thủy. Bởi cô ấy có một chất giọng rất đặc biệt. Chỉ sự quan tâm như thế để nói rằng chúng tôi quý và kính trọng nhau", giọng ca sinh năm 1945 khẳng định.

Suốt mấy chục năm làm nghề, NSND Bạch Tuyết thú nhận bà từng có những lần biểu diễn mà “cả cuộc đời đi hát không thể xảy ra được nữa". Điển hình trong một lần biểu diễn, khi nữ nghệ sĩ đến nơi thì mọi thứ khá vắng vẻ khiến bản thân không khỏi hoang mang. Lúc trời vừa tối, mọi người đốt đèn đến xem biểu diễn. “Các bạn không thể hình dung được bao nhiêu chiếc xuống đầy nghẹt hai bên sông, và đuốc đốt lên, chúng tôi thì hát. Đó là kỷ niệm không thể nào quên. Bà con đã đi xa mà còn đem theo gói nếp, gạo, trái cây, thịt heo quay nữa. Khi chúng tôi hát xong, bà con từ từ đi về, chúng tôi cứ ngỡ buổi hát như một giấc mơ", giọng ca Nửa đời hương phấn bồi hồi.

Hay trong một lần khác cùng những đồng nghiệp đi làm từ thiện, dù người dân khó khăn về vật chất song đối với họ, điều mong mỏi nhất là được nghe giọng hát của thần tượng. NSND Bạch Tuyết kể lúc đó, nhiều người nói rằng: “Gạo thì cần đó, nhưng mà cho tôi nghe Bạch Tuyết, nghe Lệ Thủy hát đi" khiến bà cảm thấy xúc động. “Ở trong cái hoàn cảnh như thế, trong những thiếu thốn như thế mà bà con muốn nghe hát còn hơn là cầm một bao gạo”, nữ nghệ sĩ tâm sự. Cũng theo lời “cải lương chi bảo", chính những tình cảm đó đã thôi thúc bà và các nghệ sĩ nỗ lực tìm những tác phẩm nghệ thuật hay để chia sẻ với khán giả.

NSND Bạch Tuyết hát cải lương theo “hot trend”
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.