Novartis, Đại học y Harvard chính thức trở thành đối tác công tư của Bộ Y tế

17/12/2019 11:00 GMT+7

Ngày 16.12.2019, tại khách sạn Pullman Hà Nội, buổi ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) giữa Bộ Y tế và Novartis đã diễn ra nhằm thực hiện mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc mà Việt Nam đã tham gia.

Ngày 29.10.2019, Bộ Y tế đã thành lập Nhóm Công tác Kỹ thuật về Tăng cường chăm sóc sức khỏe Ban đầu để chuẩn bị cho mục tiêu trên. Các thành viên của nhóm bao gồm: Các cơ quan thuộc Chính phủ Việt Nam, Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Trường Đại học y Harvard và Novartis.
Bộ Y tế và Nhóm Công tác Kỹ thuật sẽ tập trung vào việc kết nối các trạm y tế xã với các bệnh viện, trung tâm y tế huyện, tỉnh và nhằm thực hiện mục tiêu về tăng cường Chăm sóc Sức khỏe Ban đầu.
Thông qua MoU, Novartis tiên phong thực hiện 4 điều giao ước giúp cải thiện tình hình y tế Việt Nam từ tuyến dưới, giải quyết sự quá tải của các bệnh viện tuyến trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.