Novak Djokovic thắng kiện nhưng chưa chắc tham dự Úc mở rộng 2022

10/01/2022 14:11 GMT+7

Thẩm phán Anthony Kelly đã tuyên tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic thắng kiện và được trả lại visa sau phiên điều trần kéo dài gần 5 giờ đồng hồ trong sáng nay, 10.1.2022 (giờ VN).

Theo đó, visa nhập cảnh vào Úc của tay vợt Serbia được khôi phục và Thẩm phán Kelly yêu cầu Chính phủ Úc thả tự do cho Novak Djokovic trong vòng 30 phút sau phiên điều trần.

Djokovic nói không cần chích ngừa vì bản thân từng nhiễm Covid-19

Bên cạnh đó, Thẩm phán Anthony Kelly cũng yêu cầu chính phủ Úc trả mọi phí tổn cho tay vợt số 1 thế giới. Lý do cho điều này là chính phủ thừa nhận họ đã không cho Djokovic đủ thời gian, sau khi thông báo anh về ý định hủy bỏ thị thực.

Chuyến xe chở Djokovic đến nơi diễn ra phiên điều trần sáng 10.1

Reuters

Tuy nhiên, cơ hội dự giải quần vợt Úc mở rộng 2022 của Djokovic vẫn chưa chắc chắn. Theo AFP, Bộ trưởng Bộ Di trú Alex Hawke có thể đích thân can thiệp và đưa ra quyết định mới để hủy visa của Djokovic. Nếu điều này xảy ra, vụ việc có thể đưa ra tòa một lần nữa, và Djokovic đối mặt với việc bị cấm đến Úc trong vòng 3 năm.

Theo hãng tin ABC, phiên điều trần trực tuyến về vụ việc của Novak Djokovic đã bị trì hoãn khoảng 45 phút do các vấn đề về đường truyền khi nhu cầu theo dõi tăng vọt. Sau đó, tòa án quyết định vẫn tiến hành phiên điều trần, bất chấp những khó khăn kỹ thuật. Tay vợt đang là ĐKVĐ giải Úc mở rộng dự phiên điều trần cùng luật sư Nick Wood.

Tại phiên điều trần, luật sư Nick Wood đề cập đến vấn đề thân chủ đã đáp ứng được các tiêu chí để nhận thông báo miễn trừ y tế từ Tennis Australia (BTC giải Úc mở rộng) để nhập cảnh và điều đó đã nhận được sự đồng cảm từ thẩm phán.

Ngoài ra, luật sư Wood cũng khẳng định Djokovic đã cung cấp đầy đủ chứng minh sự miễn trừ y tế, bao gồm cả việc đăng tải quyết định miễn trừ từ giám đốc y tế của Tennis Australia.

Djokovic đã 9 lần vô địch Úc mở rộng

AFP

Sau khi xem xét tài liệu miễn trừ y tế của Djokovic, thẩm phán Anthony Kelly tỏ ra thông cảm. Ông đặt câu hỏi về Djokovic trước tòa: "Điểm mà tôi muốn nhấn mạnh là người đàn ông này có thể làm gì hơn nữa để được nhập cảnh?".

"Dựa vào tình trạng miễn trừ y tế này, người nộp đơn trong trường hợp này có thể xem không phải là bác sĩ chuyên khoa. Thật vô lý khi một người tự cấp miễn trừ y tế cho bản thân. Ở đây, một giáo sư và một bác sĩ đã cung cấp cho người này quyền miễn trừ y tế. Hồ sơ được phê duyệt bởi một ban hội thẩm do chính quyền Victoria thành lập. Thực tế này tương đối quan trọng, nhất là khi visa của người đàn ông này bị hủy", Thẩm phán Anthony Kelly nói tại phiên điều trần.

Dự kiến vào chiều nay sẽ còn diễn ra phiên điều trần với luật sư Christopher Tran của Chính phủ Úc trình bày lý do cấm Djokovic nhập cảnh.

Hôm 4.1, tay vợt số một thế giới thông báo anh đã được Tennis Australia miễn trừ y tế để thi đấu dù không tiêm vaccine Covid-19. Tuy nhiên, Lực lượng Biên phòng Úc đã từ chối nhập cảnh đối với tay vợt 34 tuổi ngay khi anh đặt chân đến sân bay ở Melbourne vào đêm 5.1.

Djokovic đã bị cô lập ở khách sạn dành cho những người tị nạn tại Melbourne trong 4 ngày qua. Giải Úc mở rộng sẽ khởi tranh từ ngày 17.1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.