Novak Djokovic có thể tham dự Pháp mở rộng 2022

Minh Tân
Minh Tân
05/03/2022 09:05 GMT+7

Các fan hâm mộ của Novak Djokovic đang rất nóng lòng chờ đợi anh quay trở lại tranh tài tại một giải Grand Slam khi có tin tức rằng chính phủ Pháp sẽ bỏ yêu cầu về hộ chiếu vắc xin vào ngày 14.3 tới.

Djokovic sẽ được tranh tài tại Pháp mở rộng

AFP

Nếu chính phủ Pháp bỏ yêu cầu về hộ chiếu vắc xin sẽ mở toang cánh cửa cho Novak Djokovic tham dự Pháp mở rộng sẽ khởi tranh vào ngày 22.5, và trước đó là Monte Carlo Masters vào ngày 9.4, giải đấu được xem là khởi động cho Pháp mở rộng.

Việc Djokovic vắng mặt ở một số giải đấu hàng đầu, bao gồm cả Indian Wells và Miami là kết quả của việc anh kiên quyết không tiêm vắc xin chống Covid-19. Quyết định này từng khiến Nole bị trục xuất khỏi nước Úc hồi đầu năm và tay vợt người Serbia cũng bị giới hạn trong việc tham gia các giải đấu.

Hồi tháng trước, Djokovic đã đánh dấu sự trở lại sau khi bị trục xuất bằng giải đấu tại Dubai. Nhưng trái với kỳ vọng, ngôi sao người Serbia đã dừng bước ở tứ kết trước tay vợt hạng 123 thế giới Jiri Vesel. Hệ quả của trận thua đó là Djokovic đã đánh mất vị trí số 1 thế giới vào tay Daniil Medvedev.

Djokovic đã bị mất ngôi vị số 1 thế giới

AFP

Djokovic hiện là tay vợt duy nhất trong top 100 thế giới nói không với việc tiêm vắc xin. Điều này nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến sự tham gia của anh tại Wimbledon và Mỹ mở rộng bởi cả Anh và Mỹ đều chưa có những thông báo chính thức về hộ chiếu vắc xin.

Vào hôm thứ ba, Djokovic cũng đưa ra thông báo chấm dứt hợp tác với HLV lâu năm Marian Vajda. Nhiều khả năng, người sẽ sát cánh cùng với Nole trong thời gian tới sẽ là nhà vô địch Wimbledon 2001 Goran Ivanisevic. HLV Vajda cho biết ông muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình thế nên sự ra đi của ông dường như không liên quan gì đến những lùm xùm của Djokovic trong thời gian gần đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.