Nóng trên mạng xã hội: Thực hư clip 'CSGT đánh người'

Trần Cường
Trần Cường
09/04/2021 10:04 GMT+7

Mạng xã hội chia sẻ đoạn video dài hơn 40 giây, ghi lại cảnh tranh cãi giữa 2 thanh niên và lực lượng CSGT, sau đó một CSGT túm tóc, đấm và đưa các thanh niên này lên xe tải. Sự thật câu chuyện trong clip thế nào?

Nhiều người hoang mang

Theo nội dung video, sau khi xảy ra mâu thuẫn, một nam thanh niên bị túm tóc, thanh niên còn lại bị 2 người mặc thường phục khống chế, đưa lên thùng xe tải chuyên dụng. Đáng chú ý, quá trình đưa 2 thanh niên lên cabin xe, một cán bộ CSGT liên tục đấm vào một thanh niên, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi hoang mang.

Xôn xao hình ảnh CSGT đánh túi bụi nam thanh niên ở Hà Nội

Đoạn video nhận được hàng vạn lượt xem và hàng trăm lượt chia sẻ, cùng nhiều ý kiến trái chiều. Có người cho rằng nhóm thanh niên ngổ ngáo, mang theo hàng cấm, vũ khí còn phản kháng nên bị lực lượng chức năng đánh; có người lại cho rằng cần làm rõ việc CSGT vô cớ đánh người dân. Đơn cử: người quay video thì ủng hộ lực lượng CSGT “đánh cho nó chừa”, còn một số phụ nữ bên cạnh thì thốt lên “ối giời ơi, đánh thế kia dân làm sao mà chịu nổi”.
Nick Đặng Tú cho hay: “Mình thì không bênh ai cả, nhưng chắc thanh niên kia ương quá, hoặc chống đối nên mới bị đánh như vậy, chứ cứ chấp hành, làm đúng theo hiệu lệnh thì ai người ta đánh. Mà các anh CSGT trấn áp thì trấn áp công khai, dùng camera ghi lại hình ảnh sai phạm chứ đánh người ta mà đưa ra sau xe như đánh trộm như vậy thì rất dễ gây hiểu nhầm. Vụ việc được chia sẻ mạnh thế này chắc mai có kết quả, chờ đợi báo chí đưa tin”.

Say xỉn còn cản trở, lăng mạ lực lượng

Ngày 8.4, trao đổi với Thanh Niên, đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng CSGT (PC08), Công an TP.Hà Nội, cho biết PC08 đã cho rà soát và xác định sự việc xảy ra vào chiều 7.4, tại địa bàn Q.Bắc Từ Liêm, tổ công tác đặc biệt Y17/141 (Phòng CSGT phối hợp với Trung đoàn CSCĐ Hà Nội) làm nhiệm vụ.
Cụ thể, tổ công tác làm nhiệm vụ tại khu vực lối rẽ từ QL32 vào đường Xuân Phương (thuộc P.Minh Khai, Q.Bắc Từ Liêm). Khoảng 16 giờ, tổ công tác phát hiện 2 thanh niên đi xe máy không lắp gương chiếu hậu, có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn, đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.
Tại chốt công tác, người điều khiển không xuất trình được giấy đăng ký xe, khai tên Tòng Văn Chựa (29 tuổi, quê xã Mường Hung, H.Sông Mã, Sơn La). Tiến hành đo nồng độ cồn, Tòng vi phạm ở mức 0,705 miligam/lít khí thở, vượt gần gấp đôi mức phạt kịch khung theo Nghị định 100.
Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Chựa về các lỗi: không có gương chiếu hậu bên trái, không có đăng ký xe tại thời điểm kiểm tra và điều khiển xe mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/lít khí thở. Đồng thời, tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện vi phạm theo quy định.
Khi các cán bộ trong tổ công tác đưa xe máy của Chựa lên thùng xe tải để đưa về kho tạm giữ thì người ngồi sau bất ngờ chạy tới lăng mạ, cản trở, giữ cửa xe tải không cho các cán bộ đóng cửa để chở đi. Tổ công tác đã nhắc nhở, giải thích nhưng người này có biểu hiện sử dụng rượu bia vẫn cố tình không chấp hành. Lúc này, các cán bộ buộc phải trấn áp, khống chế đưa cả 2 người về trụ sở Công an P.Minh Khai để làm việc, quá trình trấn áp diễn ra theo đúng video đã đăng tải trên mạng xã hội.
Tại Công an P.Minh Khai, nam thanh niên chống đối, lăng mạ tổ công tác khai tên là Vũ Khắc Việt (22 tuổi, trú xã Mãn Điền, H.Thuận Thành, Bắc Ninh). Sau một hồi được giải thích, nghỉ ngơi, Việt đã nhận thức được hành vi sai trái của mình và xin lỗi các cán bộ, viết bản kiểm điểm, cam kết không tái phạm hành vi tương tự.
Lãnh đạo Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết sự việc CSGT túm tóc, đánh người trong lúc làm nhiệm vụ kể trên còn phải xác minh thêm, nếu có vi phạm thì phải xử lý theo quy trình, ai vi phạm đến đâu xử lý đến đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.