Nóng trên mạng xã hội: Bạo hành trẻ em liên tiếp khiến dân mạng phẫn nộ

01/07/2020 08:13 GMT+7

Thông tin bé gái ở TP.HCM bị bạn trai của mẹ bạo hành , bé trai ở Bình Phước bị cha ruột dùng dây điện đánh gây thương tích khắp người... khiến dân mạng phẫn nộ.

Hàng ngàn lượt chia sẻ các vụ việc bạo hành này với những lời bày tỏ bức xúc và lên án hành vi nói trên của người lớn.

Sốc với hình ảnh trẻ bị bạo hành

Hôm qua mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh bé gái khoảng 3 - 4 tuổi (P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú, TP.HCM) bị một người đàn ông bạo hành bằng nhiều hành động dã man... Một số khoảnh khắc trong clip xuất hiện hình ảnh người phụ nữ ngồi bên cạnh nhưng không can thiệp, bảo vệ bé. Hàng chục ngàn lượt chia sẻ và bình luận, đa số các ý kiến tỏ ra phẫn nộ.

Nghi vấn cha dượng bạo hành tàn nhẫn con gái riêng của vợ

Ngay sau đó, UBND P.Hiệp Tân rà soát và xác định nơi xảy ra sự việc ở phòng trọ trên địa bàn phường. Tại đây, chị C.T.N (24 tuổi) sống cùng con gái là bé C.N.H (4 tuổi). Lực lượng chức năng đã mời người mẹ về trụ sở công an phường làm việc. Chị N. thừa nhận người phụ nữ và đứa bé bị đánh trong clip là chị và con gái, người đàn ông đánh cháu N. là Lương Đức Thắng (35 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) - bạn trai chị.

Vết thương trên người bé trai 12 tuổi ở Bình Phước

Ảnh cắt từ clip

Chưa hết phẫn nộ, mạng xã hội lại tiếp tục dậy sóng với một vụ bạo hành trẻ em khác ở Bình Phước. Một tài khoản đăng hình ảnh bé trai nghi bị cha ruột dùng dây điện đánh, trên người đầy thương tích. Nhiều vết thương dài hơn 20 cm còn đang rướm máu. Bài đăng nhận hơn 1.000 lượt chia sẻ và bình luận bức xúc. Theo xác minh của PV Thanh Niên, vụ việc xảy ra ở xã Long Hà (H.Phú Riềng, Bình Phước). Bé trai trong ảnh là N.T.P (12 tuổi, quê An Giang) ở trọ cùng cha là ông Nguyễn Văn Lành (37 tuổi) tại xã này.

Công an vào cuộc

Với clip ở TP.HCM khi làm việc với công an, ông Thắng thừa nhận đánh cháu bé như trong clip. Ông Thắng khai khoảng 0 giờ 30 phút ngày 27.6, ông đi nhậu về rồi ghé ngang nhà bạn gái thì thấy chị N. đang la mắng bé H. Do đó, Thắng dùng tay phải đánh vào đầu cháu H. làm cháu ngã xuống. Khi H. đứng dậy, Thắng tiếp tục dùng tay trái bóp cổ cháu H. đẩy vào trong tường và nhấc lên khỏi mặt đất. Cháu H. ngã xuống, Thắng lại dùng tay trái đẩy mạnh đầu cháu vào tường, cháu H. tiếp tục khóc nên Thắng tiếp tục dùng hai tay đánh vào mặt và đầu cháu. Sau đó, thấy chị N. khóc nên Thắng không đánh nữa và bỏ về nhà.

VIDEO: Bé trai 12 tuổi người đầy vết thương nghi bị cha bạo hành

UBND P.Hiệp Tân đã đưa bé H. đi giám định và phát hiện một số chấn thương trên cơ thể, tuy nhiên bé hiện khỏe mạnh và tâm lý ổn định. Ông Lê Viết Toàn, Chủ tịch UBND P.Hiệp Tân, cho hay đến chiều tối 30.6, chị N. viết đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm với người bạn trai. Hiện tại, ông Thắng vẫn đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra.
Trao đổi với PV, PGS-TS Trần Thị Thu Mai, giảng viên Khoa Tâm lý học, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết bản năng của người mẹ là che chở, bảo vệ con. Trong tình huống bé gái bị bạo hành, người mẹ ngồi cạnh bên nhìn con bị bạn trai đánh có thể là do tâm lý e dè vì đã từng một lần đổ vỡ. Có thể chị này muốn nhường nhịn, chịu thiệt thòi để vun vén cho tình cảm của mình mà không để ý rằng, làm vậy là đang gây tổn thương về cả thể xác lẫn tinh thần cho con cái và cả chính họ.
Tại Bình Phước, Công an xã Long Hà cũng đã làm việc với ông Nguyễn Văn Lành. Ông này thừa nhận đã dùng dây điện đánh con trai vì bé P. ăn cắp tiền, thẻ cào điện thoại 460.000 đồng để nạp tiền chơi game, lười biếng không phụ giúp việc nhà.
Theo Công an xã Long Hà, ông Lành dùng sợi dây điện đánh liên tiếp vào người, chân, tay của con trai mình gây nhiều thương tích. Bé P. cũng thừa nhận đã nhiều lần lấy tiền của cha. Công an xã phân tích việc ông Lành dùng vũ lực để đánh con gây thương tích là vi phạm pháp luật, yêu cầu ông Lành phải chấm dứt ngay hành vi trên, đồng thời khuyên bảo P. không được trộm tiền, trộm thẻ cào điện thoại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.