Nông sản, trái cây trực tiếp đi Đông Bắc Á

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
08/06/2020 00:00 GMT+7

Công ty CP Cảng Quy Nhơn (Bình Định) khai trương dịch vụ vận tải đường biển trực tiếp từ Quy Nhơn đi các nước khu vực Đông Bắc Á, khởi đầu bằng sự kiện một tàu chở hàng nông sản tươi đến một cảng biển ở Trung Quốc .

Ông Phan Tuấn Linh, Tổng giám đốc Công ty CP Cảng Quy Nhơn, cho biết hiện đã có Hãng tàu quốc tế SITC ký hợp đồng thường xuyên vận chuyển hàng hóa từ cảng Quy Nhơn đi trực tiếp đến các nước Đông Bắc Á như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…
Trong thời gian đầu, mỗi tháng tuyến dịch vụ này sẽ vận chuyển khoảng 1.400 container (tương đương 17.000 - 19.000 tấn hàng hóa), dự kiến sẽ thực hiện mỗi tuần 1 - 2 chuyến tàu trong khoảng giữa tháng 8 tới.
Theo ông Linh, từ trước đến nay nhiều mặt hàng xuất khẩu sang các nước Đông Bắc Á có giá trị cao, trong đó có trái cây chuyên chở đông lạnh, nhưng lại không có tuyến trực tiếp nên gặp nhiều bất lợi. Muốn xuất khẩu mặt hàng này phải đi qua Singapore hoặc Hồng Kông, sau đó mới có tuyến đi các nước ở khu vực Đông Bắc Á, dẫn đến kéo dài thời gian vận chuyển, làm giảm giá trị của hoa quả, tăng chi phí vận chuyển…
Vì vậy, việc mở tuyến dịch vụ trực tiếp từ cảng Quy Nhơn đi các nước Đông Bắc Á rất tiềm năng, góp phần kết nối nguồn hàng tại khu vực Tây nguyên xuất khẩu đi các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc…
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.