Nóng mạng xã hội: Bức xúc với kẻ say xỉn; chuyện giật gân về nam sinh lớp 10

Cẩm Nhung
Cẩm Nhung
07/05/2019 09:21 GMT+7

Một vụ tai nạn ô tô xảy ra ở số 195 Trích Sài, Hồ Tây (Hà Nội) vào hôm qua, tuy không gây thương vong về người, nhưng lại khiến cộng đồng mạng trở nên giận dữ.

Sự giận dữ ấy bắt nguồn từ dòng trạng thái mà một fanpage chia sẻ “Nghi vấn lái xe say rượu phi lên vỉa hè làm nhiều xe máy hư hỏng” (ảnh 1).
Câu chuyện đã uống rượu mà vẫn ngồi sau tay lái và sau đó để lại biết bao nỗi đau cho những người liên quan xảy ra dồn dập trong thời gian gần đây, khiến nhiều người thật sự ám ảnh, nên vụ tai nạn này chẳng khác gì giọt nước tràn ly.
Facebooker tức giận lên tiếng: “Chẳng biết từ bao giờ, rượu lại trở thành thứ để thể hiện bản thân. Hơn thua nhau ở cách sống, chứ hơn thua nhau ở ly rượu thì có gì đáng tự hào? Ấy vậy đã say mà còn tự lái xe nữa thì thật đáng lên án”, đồng thời họ cũng yêu cầu phải tước bằng lái vĩnh viễn với những trường hợp này. Qua vụ tai nạn này, nhiều người cũng không giấu nổi sự lo lắng khi nghĩ tới cảnh ra đường, nhất là bây giờ có rất nhiều ô tô chạy ẩu.
“Đấy! Vượt đèn đỏ chết, dừng đèn đỏ chết, đứng trên vỉa hè cũng không yên. Ra đường mà cứ như thám hiểm. Thật sự quá bất an!”, Facebooker tâm tư.
[VIDEO] Xe 'điên' tông chết nữ lao công

Thực hư chuyện giật gân về nam sinh lớp 10

Hôm qua, cộng đồng mạng đã trải qua những cung bậc cảm xúc rất khó tả, ban đầu là sốc trước thông tin về cậu nam sinh lớp 10 Trường THPT Phong Châu (H.Lâm Thao, Phú Thọ) làm 4 bạn nữ có thai cùng lúc, tất cả đều đang ở tháng thứ 6 trở lên nên không thể phá bỏ, nhưng sau đó không lâu đã chuyển sang trạng thái giận dữ khi biết đó chỉ là tin bịa đặt.
“Mạng xã hội đáng lý là nơi chia sẻ, lan tỏa, nhân rộng tính nhân văn, tình yêu thương, nhưng đằng này một số người lợi dụng sự phổ biến của nó mà dựng nên những câu chuyện hoàn toàn sai sự thật nhằm câu like, gây chú ý thì thật đáng lên án”, Facebooker bức xúc.
Được biết sáng qua, nhiều fanpage tập trung khai thác câu chuyện chẳng hay ho này theo hướng châm biếm khiến cộng đồng mạng xôn xao chưa từng thấy. Thậm chí, có vài fanpage còn tung ảnh nam sinh kia lên (ảnh 2) và giật tít “Cận cảnh khuôn mặt nam sinh làm 4 bạn nữ có thai” như đúng rồi. Sau khi thông tin này lan truyền khắp mạng xã hội, ai cũng bất ngờ và lao vào truyền nhau Facebook cá nhân của nam sinh lớp 10 trên, kèm theo những bình phẩm rất khó nghe.
Câu chuyện đang nóng lên thì bỗng rẽ sang hướng khác khi hiệu trưởng của ngôi trường nam sinh này theo học, bà Lê Thị Kim Hồng khẳng định đây là thông tin bịa đặt. Theo bà Hồng, phía nhà trường đang tích cực làm việc với Sở GD-ĐT tỉnh Phú Thọ và đề nghị công an vào cuộc làm rõ những tin đồn này, tránh gây hoang mang dư luận. Hiện vụ việc đang chờ cơ quan chức năng làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.