Nóng: Đề nghị trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Huy Hoàng, Nguyễn Thị Oanh

25/05/2022 18:53 GMT+7

Bộ VH-TT-DL đề xuất lên Ban thi đua khen thưởng T.Ư danh sách khen thưởng dành cho đoàn thể thao Việt Nam sau SEA Games 31 . Trong đó có 4 cá nhân được đề nghị trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Trong thư khen đội U.23 Việt Nam bảo vệ thành công HCV SEA Games, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh: “Tôi đề nghị Ban thi đua khen thưởng T.Ư, Bộ VH-TT-DL và các cơ quan bộ ngành liên quan đề xuất kịp thời các hình thức khen thưởng phù hợp đến cầu thủ, HLV của các đội bóng và những tập thể, cá nhân xuất sắc ở các môn thi đấu thể thao khác và chúng ta sẽ tổ chức trao thưởng ngay sau khi kết thúc SEA Games 31”.

Huy Hoàng, Hưng Nguyên và đội bơi sẽ được nhận phần thưởng đặc biệt của nhà nước

NGỌC DƯƠNG

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31 với 1.341 thành viên, trong đó có 951 VĐV; giành tổng cộng 446 huy chương các loại, gồm 205 HCV, 125 HCB, 116 HCĐ, phá kỷ lục SEA Games tại 17/30 nội dung.

Dựa vào những thành tích xuất sắc của các đội tuyển các môn thể thao, Bộ VH-TT-DL trình lên Ban thi đua khen thưởng T.Ư danh sách như sau: 4 VĐV được đề nghị trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước. Đề nghị trao tặng 21 Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho các tập thể và cá nhân. 305 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 388 bằng khen của Bộ VH-TT-DL cho các tập thể và cá nhân xuất sắc.

Nhìn lại kỳ SEA Games đầy kỷ lục của thể thao Việt Nam

Hưng Nguyên

Ngọc dương

Huy Hoàng

Ngọc dương

4 VĐV được đề nghị trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, gồm có 2 VĐV đội bơi, 1 VĐV đội điền kinh và 1 VĐV đội đua thuyền canoeing.

Cụ thể như sau: VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh, sinh năm 1995, giành 3 HCV ở 3 nội dung 1.500 m, 5.000 m và 3.000 m vượt chướng ngại vật, phá 1 kỷ lục SEA Games ở nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật.

Nguyễn Thị Oanh (phải), Phạm Thị Hồng Lệ

NGỌC DƯƠNG

Cô gái bé nhỏ Nguyễn Thị Oanh rất xuất sắc

NGỌC DƯƠNG

Nguyễn Thị Hương - 5 HCV môn đua thuyền canoeing

LÊ TÂN

Nguyễn Thị Hương và đồng đội giành HCV

LÊ TÂN

VĐV nam Nguyễn Huy Hoàng, sinh năm 2000, đoạt 5 HCV bơi lội (trong đó 4 HCV các nội dung cá nhân: 400 m tự do, 1.500 m tự do, 800 m tự do, 200 m bướm và 1 HCV nội dung tiếp sức 4x200 m tự do nam), phá 2 kỷ lục SEA Games nội dung 400 m tự do và tiếp sức 4x200 m tự do nam.

Nguyễn Thị Oanh và Nguyễn Huy Hoàng vừa được Ban tổ chức đại hội bầu chọn là 2/4 VĐV xuất sắc nhất SEA Games 31.

2 VĐV còn lại được đề nghị trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì gồm: Kình ngư Trần Hưng Nguyên 200 m hỗn hợp nam, 400 m hỗn hợp nam, 4x200 m tự do và đặc biệt ở nội dung 200 m ngửa nam, kình ngư sinh năm 2003 này đã xuất sắc giành HCV - thành tích được xem là vô cùng bất ngờ của bơi lội Việt Nam tại SEA Games 31.

VĐV Nguyễn Thị Hương, sinh năm 2001, giành 5 HCV, trong đó có 3 HCV cá nhân và 2 HCV đồng đội môn đua thuyền canoeing.

Trong số 21 tập thể, cá nhân được đề nghị trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba có đội điền kinh (giành 22 HCV), đội vật (17 HCV), đội bơi (11 HCV)...

Dự kiến, vào đầu tháng 6, lãnh đạo Chính phủ sẽ gặp mặt để tiến hành tuyên dương, khen thưởng thành tích xuất sắc của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.