Nông dân Thừa Thiên - Huế 'chạy đua' trước diễn biến thời tiết bất thường

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
09/05/2023 15:08 GMT+7

Để thu hoạch lúa đông xuân tránh thiệt hại do diễn biến thời tiết bất thường, những ngày này nông dân Thừa Thiên - Huế đang 'chạy đua' với thời gian.

Ngày 9.5, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, nhiều địa phương tại Thừa Thiên - Huế đang gấp rút thu hoạch lúa kịp vụ đông xuân, trước dự báo thời tiết bất thường trong những ngày tới.

Nông dân Thừa Thiên – Huế 'chạy đua' trước lúc thời tiết diễn biến bất thường - Ảnh 1.

Nông dân Thừa Thiên - Huế gấp rút thu hoạch lúa, "chạy đua" trước diễn biến thời tiết bất thường

LÊ HOÀI NHÂN

Sau những ngày nắng nóng gay gắt, hôm nay gia đình ông Nguyễn Đức Xuân (70 tuổi, P.An Cựu, TP.Huế) đã huy động toàn bộ nhân công, thuê thêm máy cắt để gấp rút thu hoạch số lúa còn lại, bởi diện tích ruộng của ông luôn nằm trong khu vực thường xuyên bị ngập úng do mưa lũ.

"Năm nay có tháng nhuận nên cắt muộn, chứ không bây giờ gần gieo sạ lại rồi. Đến hôm nay các hộ dân trong vùng đã cắt gần xong, mong 1 - 2 ngày nắng nữa để phơi lúa là ngon lành", ông Xuân nói.

Ông Ngô Văn Thương (60 tuổi, làm nghề gặt lúa thuê) cho biết, để kịp xoay xở trước diễn biến thời tiết bất thường, máy cắt lúa của ông luôn hoạt động hết công suất, cả ngày lẫn đêm.

Theo báo cáo từ Sở NN-PTNT Thừa Thiên - Huế, đến nay trên địa bàn đã thu hoạch khoảng 12.170 hecta (đạt tỷ lệ 43%). Diện tích dự kiến thu hoạch đến ngày 12.5 khoảng 22.050 hecta (đạt tỷ lệ 78,8%). Diện tích dự kiến còn lại thu hoạch sau 12.5 khoảng 5.949 hecta. Năng suất ước tính khoảng 65,2 tạ/hecta.

Nông dân Thừa Thiên – Huế 'chạy đua' trước khi thời tiết bất thường - Ảnh 2.

Các máy gặt cũng hoạt động hết công suất

LÊ HOÀI NHÂN

Ông Hoàng Hải Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận định, từ khoảng ngày 12.5, thời tiết bất thường trên địa bàn nhiều khả năng gây bất lợi cho việc thu hoạch, vì vậy các địa phương cần huy động tối đa công suất làm việc của các loại máy gặt, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa đông xuân.

Ông Minh yêu cầu các địa phương cần tổ chức tuyên truyền, vận động bà con nông dân tập trung máy móc, nhân lực khẩn trương thu hoạch lúa để tránh thiệt hại đến năng suất, sản lượng lúa. Đối với diện tích lúa có tỷ lệ hạt chín trên bông trên 85%, cần tiến hành thu hoạch sớm để hạn chế thiệt hại.

Trong trường hợp khi thu hoạch gặp thời tiết bất lợi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị các địa phương chủ động liên hệ với các công ty có hệ thống máy sấy công suất lớn trên địa bàn để sấy lúa bị ướt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.