Nông dân Thái chống heo Mỹ

20/09/2013 03:00 GMT+7

Hàng trăm ngàn hộ chăn nuôi heo ở Thái Lan thông qua hiệp hội ngành này vừa gửi thư đến cơ quan đàm phán thương mại của Thái Lan và cả Đại sứ quán Mỹ tại Bangkok để phản đối nhập khẩu thịt heo từ xứ cờ hoa.

Hiện tại, Mỹ đang gây sức ép lên Thái Lan mở cửa thị trường thịt heo. Tuy nhiên, nhiều người Thái Lan lo thịt heo của Mỹ chứa chất tăng trọng đem lại sản lượng cao hơn nên giá thành rẻ hơn nhiều so với các nước khác. Vì thế, thịt heo Mỹ có thể tràn ngập thị trường xứ chùa Vàng.

Thái Lan chưa quyết định mở cửa dù Mỹ cam kết cải thiện chất tăng trọng, sẽ không ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng. Lâu nay, Thái Lan vốn cấm sử dụng chất tăng trọng trong chăn nuôi. Theo Hiệp hội Những người chăn nuôi heo Thái Lan, sản lượng hiện tại trong nước đủ cung cấp nên không cần nhập thêm.

Chủ tịch Hội Surachai Sutthitham nói rằng sẽ tổ chức biểu tình ở bất kỳ cửa khẩu nào tiếp nhận thịt heo từ Mỹ.

Minh Quang
(VP Bangkok)

>> Thái Lan mở tòa án ở sân bay
>> Thái Lan kiểm tra hộ chiếu bằng máy
>> Thái Lan không từ bỏ chính sách gạo
>> Gạo Việt Nam gặp khó vì Thái Lan xả gạo tồn kho  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.