Nông dân nuôi cá lóc điêu đứng vì giám đốc “rời khỏi địa phương”

Bắc Bình
Bắc Bình
26/11/2021 05:52 GMT+7

Hàng chục nông dân nuôi cá lóc theo mô hình “Chuỗi giá trị thương phẩm” ở Trà Vinh đang hoang mang khi Giám đốc Công ty TNHH nông sản Farmer Info Việt Nam mua cá tiền tỉ của họ rồi bặt vô âm tín.

“Vẽ” ra viễn cảnh đẹp

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, đầu năm 2021, Kim Sang (28 tuổi, ngụ ấp 6, xã Tân Hùng, H.Tiểu Cần, Trà Vinh) đăng ký thành lập Công ty TNHH nông sản Farmer Info VN. Công ty này có cùng địa chỉ nơi cư trú của Sang, do Sang làm giám đốc.

Nhiều hộ nông dân lâm cảnh kiệt quệ sau khi bị Kim Sang mua cá lóc thương phẩm nhưng không trả tiền

BẮC BÌNH

Biết ông Nguyễn Thanh Thủy, chủ DNTN thức ăn gia súc Thủy Vân (P.9, TP.Trà Vinh) đang có hợp đồng liên kết theo mô hình “Chuỗi giá trị thương phẩm” với nhiều hộ nông dân ở các huyện Cầu Ngang, Tiểu Cần, Trà Cú, Châu Thành, TP.Trà Vinh (Trà Vinh), Sang tìm đến gặp để hợp tác làm ăn.

Theo phản ánh của ông Thủy, để tạo lòng tin, Sang nói với ông Thủy rằng mình là kỹ sư nông nghiệp mới ra trường, rất có tâm huyết với ngành nông nghiệp địa phương và có người anh bà con đang làm cảnh sát ở nước ngoài. Người anh này có thể giúp Sang tiêu thụ cá lóc với giá cao tại thị trường nước ngoài. Nếu phía ông Thủy đồng ý hợp tác và giúp đỡ chậm trả trong 15 ngày đầu, thì hai bên sẽ giao kết hợp tác làm ăn lâu dài.

Tin lời Kim Sang, ông Thủy giao kết hợp đồng. Từ ngày 19.3 đến giữa tháng 4, Sang cho người đến tự thu hoạch, chở đi từ vùng nuôi trong “Chuỗi giá trị liên kết” của ông Thủy hơn 200 tấn cá lóc thương phẩm, giá 30.000 - 33.000 đồng/kg (Sang luôn mua cao hơn thị trường 1.000 đồng/kg). Sau đó, quá thời hạn trả 15 ngày nhưng Sang chưa trả tiền.

Nhận thấy dấu hiệu không bình thường, ông Thủy và các nông dân quyết định dừng việc bán cá, buộc Sang phải trả tiền. Sau đó, Sang trả cho ông Thủy hơn 4,3 tỉ đồng, còn nợ lại khoảng 3 tỉ đồng. Từ giữa tháng 4 đến ngày 5.5, nhóm người của Sang mua thêm 125 tấn cá lóc thương phẩm rồi “bặt vô âm tín”. Nhóm ông Thủy liên lạc qua điện thoại với “người anh cảnh sát ở nước ngoài” của Sang nhưng không được. Lúc này, số nợ mà Sang xác nhận chưa thanh toán với ông Thủy và các nông dân đã lên gần 6 tỉ đồng.

Những ao nuôi cá lóc phải bỏ không vì nông dân không còn vốn tái đầu tư

Tạm đình chỉ điều tra

Ông Thủy sau đó đại diện cho 14 hộ dân gửi đơn tố giác Kim Sang đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh; đồng thời phản ánh vụ việc đến Báo Thanh Niên.

Xác minh theo đơn phản ánh của ông Thủy, PV Thanh Niên tìm đến trụ sở Công ty nông sản Farmer Info VN do Kim Sang làm giám đốc, thì tại trụ sở đăng ký không có bảng hiệu, không có kế toán hay bất cứ người lao động nào từng làm việc tại đây.

Trong khi đó, tất cả 14 hộ nông dân trong “Chuỗi giá trị liên kết” cá lóc thương phẩm và doanh nghiệp của ông Thủy lâm vào cảnh vô cùng khó khăn, kiệt quệ về vốn liếng để tiếp tục đầu tư nuôi vụ mới.

Liên quan đến vụ việc, vào tháng 10.2021 (tức sau hơn 5 tháng thụ lý tin báo tố giác tội phạm của nhóm ông Thủy), đại tá Phan Thanh Quân, Phó giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh, ra thông báo “Tạm đình chỉ tin báo tố giác tội phạm đối với Kim Sang”. Nguyên nhân là người bị tố cáo là Kim Sang đã rời khỏi địa phương.

Vẫn theo thông báo của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh, không chỉ riêng nhóm ông Thủy bị Sang mua cá lóc rồi không trả đủ tiền, mà còn có 21 nông dân khác ngụ các huyện Cầu Ngang, Trà Cú, Châu Thành và Tiểu Cần cũng bị Sang mua cá lóc thương phẩm với tổng giá trị hơn 8 tỉ đồng rồi “cắt liên lạc”.

21 hộ nông dân này cũng đã có đơn tố giác tội phạm đối với Kim Sang.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.