Cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe bị bắn vào ngực

08/07/2022 10:03 GMT+7

Đài NHK đưa tin cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đổ gục tại thành phố Nara vào trưa 8.7 trong lúc phát biểu sau khi âm thanh như tiếng súng vang lên.

Cựu Thủ tướng Nhật bản Shinzo Abe phát biểu trên đường phố ở thành phố Nara miền tây Nhật Bản vào trưa 8.7. Một phóng viên đài NHK cho biết ông Abe bị chảy máu. Phóng viên nghe âm thanh như tiếng súng vang lên.

Kyodo News dẫn thông báo của cảnh sát xác nhận ông Abe bị một người lạ mặt tấn công khi đang phát biểu trên phố vào sáng 8.7.

Ông Abe được chuyển lên trực thăng sau khi bị bắn

reuters

Tường thuật trực tiếp
Ông Abe bị bắn

Cảnh sát đã bắt giữ một người liên quan và đang thẩm vấn.

Một nguồn tin từ đảng Tự do Dân chủ (LDP) thân cận với ông Abe tiết lộ đã nghe tin ông Abe bị bắn vào ngực và đã được đưa đến bệnh viện, theo NHK.

Trong khi đó, Kyodo News đưa tin cựu thủ tướng Abe đã bất tỉnh và có vẻ bị ngưng tim. Nhiều báo đài Nhật cũng đưa tin tình trạng của ông Abe nguy kịch.

Cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe nghi bị bắn, đang 'ngưng tim'

NHK dẫn thông báo của sở cứu hỏa địa phương cho biết ông Abe không có sinh hiệu. “Một quan chức sở cứu hỏa địa phương nói cựu Thủ tướng Abe có vẻ trong tình trạng ngưng tim-ngưng thở”, NHK đưa tin.

Theo Kyodo News dẫn nguồn tin cảnh sát, ông Abe có bị bắn từ đằng sau bởi một người với khẩu súng bắn đạn ghém (shotgun).

Nghi phạm bắn ông Abe được cho là hơn 40 tuổi, bị bắt với cáo buộc cố ý giết người. Cảnh sát thông báo đã thu được khẩu súng tại hiện trường.

Theo NHK, nghi phạm tên Yamagami Tetsuya, 41 tuổi.

Theo Kyodo, cựu Thủ tướng Abe bị bắn khi đang vận động cho cuộc bầu cử thượng viện dự kiến diễn ra vào ngày 10.7.

“Ông ấy đang phát biểu thì một người đàn ông tiến đến từ phía sau. Phát đầu tiên nghe như đồ chơi và ông ấy chưa gục xuống, trước khi có một tiếng nổ lớn. Phát thứ 2 dễ thấy hơn khi có thể thấy tia lửa và khói”, NHK dẫn lời một phụ nữ trẻ tại hiện trường kể.

Xe cấp cứu tại hiện trường vụ việc

reuters

Trong cuộc họp báo trưa 8.7, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno thông báo hiện chưa rõ tình hình của cựu Thủ tướng Abe. “Cựu Thủ tướng Abe bị bắn vào khoảng 11 giờ 30 (giờ địa phương) tại Nara. Một người, được cho là tay súng, đã bị bắt giam. Tình hình của cựu Thủ tướng Abe hiện chưa rõ”, ông Matsuno nói.

Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Rahm Emanuel viết trên Twitter rằng ông đau buồn và bị sốc về việc cựu Thủ tướng Abe bị bắn. Đại sứ Emanuel gọi ông Abe là nhà lãnh đạo lỗi lạc của Nhật Bản và là đồng minh vững chắc của Mỹ. “Chính phủ và nhân dân Mỹ đang cầu nguyện cho sức khỏe của ngài Abe, gia đình và nhân dân Nhật Bản”, ông Emanuel viết.

Nhìn lại sự nghiệp chính trị của cố Thủ tướng Nhật Shinzo Abe

Ngay sau khi biết tin cựu Thủ tướng Shinzo Abe bị bắn, đương kim Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida bỏ dở kế hoạch vận động tranh cử và lập tức trở về thủ đô Tokyo, theo Mainichi.

Thủ tướng Kishida đã yêu cầu toàn bộ nội các trở về thủ đô, đồng thời ông cầu nguyện cho ông Abe vượt qua. Ông Kishida cũng cho biết tình trạng ông Abe đang rất nguy kịch, theo AFP.

Nhiều chính trị gia trên thế giới cũng đã lên án vụ ám sát và cầu điều may mắn tới ông Abe,

Ông Abe (68 tuổi), làm thủ tướng Nhật Bản trong hai giai đoạn từ 2006-2007 và 2012-2020. Ông là thủ tướng tại nhiệm lâu nhất trong lịch sử Nhật Bản. Hồi tháng 9.2020, ông từ chức thủ tướng vì lý do sức khỏe. Tuy nhiên, ông vẫn là nhân vật có ảnh hưởng lớn trong đảng Dân chủ Tự do cầm quyền, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.