Nóng bỏng cuộc đua bầu cử Mỹ

12/10/2020 06:13 GMT+7

Bác sĩ Nhà Trắng Sean Conley cho hay Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thoát khỏi giai đoạn có thể lây nhiễm Covid-19 cho người khác và đáp ứng yêu cầu cho phép ngừng cách ly, sẵn sàng quay lại đường đua.

Theo Reuters dẫn thông báo vào sáng qua, bác sĩ Conley cho biết nhà lãnh đạo Mỹ không còn bị sốt trong hơn 24 giờ, và mọi triệu chứng bệnh tình đều được cải thiện. Tuy nhiên, bác sĩ riêng của tổng thống Mỹ không đề cập liệu ông Trump đã có kết quả âm tính với vi rút gây Covid-19 hay chưa. Đây cũng là lần đầu tiên bác sĩ Conley cập nhật tình hình sức khỏe của Tổng thống Trump sau thời gian gián đoạn suốt vài ngày qua.

Taliban bất ngờ ủng hộ ông Trump

Phát ngôn viên Zabihullah Mujahid của lực lượng Taliban ngày 10.10 cho biết mong muốn Tổng thống Donald Trump sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào ngày 3.11. “Chúng tôi mong ông tái đắc cử và hoàn thành việc rút quân Mỹ khỏi Afghanistan”, theo ông Mujahid. Phía thủ lĩnh Taliban cũng bày tỏ lo lắng khi nghe tin Tổng thống Trump mắc Covid-19. Tuy nhiên, chiến dịch tái tranh cử của nhà lãnh đạo Mỹ từ chối sự ủng hộ này.
Nhà Trắng vẫn từ chối tiết lộ tình hình bệnh tật cụ thể của Tổng thống Trump, bao gồm thông tin lần cuối cùng ông xét nghiệm âm tính trước khi chẩn đoán mắc Covid-19. Theo thông tin từ bác sĩ Conley, thân nhiệt của nhà lãnh đạo cũng chỉ ổn định trong hơn một ngày kể từ thời điểm ra thông báo. Điều này khiến nhiều chuyên gia y tế đồn đoán rằng Tổng thống Trump có thể bị sốt khi quay trở về Nhà Trắng, theo Hãng tin Bloomberg.

Tổng thống Trump khỏe khoắn trong lần đầu diễn thuyết trước công chúng sau khi mắc Covid-19

Bất chấp những hoài nghi, Tổng thống Trump vẫn xuất hiện trên ban công Nhà Trắng vào rạng sáng cùng ngày, tham gia sự kiện công khai đầu tiên sau 3 ngày nhập viện chữa Covid-19. “Tôi cảm thấy thật tuyệt vời”, ông nói một cách phấn chấn.
Tại sự kiện trên, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố quay lại đường đua, hứa hẹn cuộc so tài kịch liệt với ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden. Để đánh dấu sự trở lại, Tổng thống Trump bắt đầu với cuộc mít tinh vào tối 12.10 tại TP.Orlando (bang Florida), kế đến là chuyến thăm Pennsylvania hôm 13.10 và Iowa (14.10) cho các sự kiện vận động tranh cử.
Trong khi đó, chiến dịch tranh cử của ông Biden tuyên bố đến nay đã đổ hơn 500 triệu USD (11.593 tỉ đồng) cho hoạt động quảng cáo và quảng bá hình ảnh, theo Đài CNBC. Họ tập trung xoáy mạnh vào các cộng đồng gốc Á, bao gồm cộng đồng gốc Việt, và các đảo quốc Thái Bình Dương. Trong giai đoạn cuối cùng chạy nước rút, phía Dân chủ sẽ tăng cường quảng cáo trên đài truyền hình khắp toàn quốc và tại 16 tiểu bang đóng vai trò then chốt của đảng Dân chủ.

Bầu cử Mỹ 2020: Ông Trump hay ông Biden đang dẫn trước ở các bang chiến địa?

Hôm qua, Hãng thông tấn Yonhap đã dẫn lời giới phân tích cho rằng nếu ông Biden đắc cử tổng thống, quan hệ đồng minh giữa Mỹ, Hàn Quốc và các quốc gia khác sẽ càng được thắt chặt. Thế nhưng, mặt trái là căng thẳng giữa Mỹ và CHDCND Triều Tiên có thể sẽ gia tăng vì chính quyền Bình Nhưỡng nhiều khả năng sẽ “làm phép thử” đối với chính quyền mới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.