Nóng: Bầu Hoàn tố trọng tài Mai Xuân Hùng, đòi lại công bằng cho đội Hải Phòng

14/03/2022 14:18 GMT+7

Một ngày sau trận hòa 2-2 với đội Bình Dương ở vòng 4 V-League 2022 , Chủ tịch CLB Hải Phòng Văn Trần Hoàn (bầu Hoàn) đã có công văn gửi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam , Ban tổ chức giải đề nghị chấn chỉnh công tác trọng tài.

Công văn do bầu Hoàn ký có nội dung như sau: “Những sai sót của trọng tài, đặc biệt trong trận đấu thuộc vòng 4 giữa đội Bình Dương và đội Hải Phòng trên sân vận động Gò Đậu đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến thành tích, tâm lý và tinh thần thi đấu cũng như niềm tin, sự kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá Hải Phòng.

Highlights Becamex Bình Dương 2-2 Hải Phòng: Tiến Linh ghi bàn từ tình huống gây tranh cãi

Với nỗ lực và tâm huyết trong việc xây dựng và phát triển bóng đá Hải Phòng, trong thời gian qua CLB Hải Phòng đã đầu tư nâng cấp điều kiện cơ sở vật chất, lực lượng đảm bảo thi đấu, cống hiến vì người hâm mộ và vì sự phát triển chung của bóng đá nước nhà với chi phí đầu tư lên đến hàng trăm tỉ đồng. Tuy nhiên, nếu những sai sót tiếp tục diễn ra thì mọi nỗ lực của lãnh đạo TP.Hải Phòng, CLB Hải Phòng, mồ hôi, nước mắt và máu của cầu thủ, niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân Hải Phòng nói riêng, của người hâm mộ Việt Nam nói chung sẽ trở nên vô nghĩa”.

Bầu Hoàn

ẢNH NHÂN VẬT CUNG CẤP

Đội Hải Phòng (áo trắng) hòa Bình Dương FC với tỷ số 2-2

KHẢ HÒA

Bầu Hoàn viết tiếp: “Đề nghị VFF và Ban tổ chức giải có văn bản trả lời chúng tôi: Tình huống gây tranh cãi trên sân Gò Đậu trọng tài đúng hay sai? Nếu sai, sẽ giải quyết thế nào để lấy lại công bằng cho CLB Hải Phòng, lấy lại niềm tin cho người hâm mộ Hải Phòng và người hâm mộ toàn quốc? Nếu câu trả lời đưa ra không tâm phục khẩu phục, chúng tôi sẵn sàng mời trọng tài quốc tế phân xử tình huống này. Với tinh thần nghiêm túc cầu thị, chúng tôi mong VFF, Ban tổ chức giải cùng phối hợp chặt chẽ để đưa bóng đá Việt Nam phát triển”.

Vòng 4 V-League 2022: Tuyển thủ chấn thương, thẻ đỏ đáng trách và những điểm nhấn khác

Như Thanh Niên đã đưa tin, ở trận đấu giữa CLB Bình Dương và đội Hải Phòng, từ cự ly hơn 20 m, trọng tài Mai Xuân Hùng cho rằng, trung vệ Vũ Ngọc Thịnh của đội Hải Phòng đã phạm lỗi với Vĩ Hào (Bình Dương) trong vòng cấm. Do đó, trọng tài đã cho đội chủ nhà hưởng phạt đền và Tiến Linh đã thực hiện chính xác.

Trên thực tế, pha phạm lỗi này diễn ra ở ngoài vòng cấm nên trọng tài Mai Xuân Hùng đã bị kết luận là đã xử lý sai, quyết định sai, làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.