Nón lá ‘khổng lồ’ viết chữ thư pháp ở Bến Ninh Kiều làm du khách mê mẩn

18/10/2022 17:06 GMT+7

Một nón lá khổng lồ được làm từ 540 chiếc nón có viết thư pháp đang được trưng bày tại Bến Ninh Kiều (TP. Cần Thơ ) thu hút rất đông du khách chiêm ngưỡng.

Người lên ý tưởng thực hiện mô hình nón lá khổng lồ này là bà Đào Thị Cẩm Sương (50 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), một nghệ nhân thư pháp có tiếng ở Cần Thơ.

Chiêm ngưỡng nón lá khổng lồ cao hơn 8 mét ở Cần Thơ
Nón lá khổng lồ được kết từ 540 chiếc nón lá viết chữ thư pháp

DUY TÂN

Bà Sương cho biết, với mô hình nón lá khổng lồ kết hợp viết chữ thư pháp những câu ca dao, tục ngữ hay, bà mong muốn lan tỏa tình yêu mảnh đất Cần Thơ đến du khách gần xa. Bà đã dành ra 89 ngày để viết thư pháp, kết nối, làm nên tác phẩm độc đáo này.

Nghệ nhân mất đến 89 ngày để hoàn thiện tác phẩm

DUY TÂN

Nón lá khổng lồ được tạo thành từ 540 chiếc nón bình thường. Nón có đường kính hơn 8 m, chiều dài từ chóp nón đến vành nón khoảng 4 m. Chiều dài từ chóp nón đến mặt đất khoảng 6 m. Tổng cộng có 14 hàng nón, được sắp đặt rất nghệ thuật. Tác phẩm đang được trưng bày tại Bến Ninh Kiều (Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ)

Những chiếc nón được kết nối vào nhau tạo thành chiếc nón lá khổng lồ, đẹp mắt

DUY TÂN

Tổng cộng có 14 hàng nón, được sắp đặt rất nghệ thuật

DUY TÂN

Du khách nước ngoài thích thú chụp ảnh, chiêm ngưỡng

DUY TÂN

Bà Sương chọn thể hiện tên các tỉnh, thành của Việt Nam lên nón lá

DUY TÂN

Bên cạnh địa danh Cần Thơ và những câu ca dao, tục ngữ, thơ ca viết về Cần Thơ, bà Sương còn thể hiện tên các tỉnh, thành phố của Việt Nam lên nón lá.

Anh Lucas (28 tuổi) cùng bạn đến từ Mỹ tỏ ra rất thích thú và chụp ảnh lưu niệm với nón lá khổng lồ. Anh nói: “Tôi rất thú vị bởi tác phẩm được làm quá kỳ công, thể hiện nét đẹp của con người Việt Nam qua chiếc nón lá”.

Những câu ca dao, tục ngữ, thơ ca viết về Cần Thơ trên nón lá

DUY TÂN

Bà Sương vẽ chữ thư pháp lên nón lá để đính vào tổng thể mô hình nón lá khổng lồ

DUY TÂN

Chiếc nón lá được nhiều du khách đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp biểu tượng cho phụ nữ Việt Nam

DUY TÂN

Tương tự, chị Lily (25 tuổi) đến từ Mỹ, cho biết chị đã nhiều lần đến Việt Nam tham quan và ấn tượng với áo dài, nón lá. Lần này đến Cần Thơ được chiêm ngưỡng nón lá khổng lồ nên chuyến đi trở nên thú vị hơn cả. Tác phẩm rất đẹp và đầy tâm huyết của tác giả.

Được biết, tác phẩm này sẽ được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục với nội dung “Mô hình nón lá thư pháp lớn nhất Việt Nam”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.