Nomadland tiếp tục được vinh danh

Hà Trang
Hà Trang
11/01/2021 06:25 GMT+7

Bộ phim Nomadland của nữ đạo diễn Chloé Zhao tiến thêm một bước dài trên đường đua Oscar năm 2021 sau khi chiến thắng 4 giải quan trọng của Hiệp hội Phê bình phim quốc gia Mỹ.

Theo tạp chí Variety ngày 10.1, Nomadland được vinh danh ở 4 hạng mục: Phim hay nhất, Quay phim xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.
Dựa trên cuốn sách Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century (tạm dịch: Miền du mục: Sống sót ở Mỹ trong thế kỷ 21) của tác giả Jessica Bruder, phim kể về cuộc đời của Fern (diễn viên gạo cội Frances McDormand thủ vai), một phụ nữ 60 tuổi lái xe tải trong chuyến hành trình xuyên miền Tây nước Mỹ sau khi thị trấn quê nhà của bà suy sụp vì khủng hoảng kinh tế.
Nomadland được đánh giá là một trong những ứng viên nặng ký cho giải Oscar 2021, dự kiến diễn ra vào tháng 4, và đã giành giải Sư tử vàng cho hạng mục phim xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Venice hồi tháng 9.2020. Chiến thắng này giúp Chloé Zhao trở thành nhà làm phim nữ đầu tiên giành giải thưởng cao nhất của liên hoan phim lâu đời nhất thế giới kể từ khi Sofia Coppola được vinh danh với Somewhere vào năm 2010. Sau khi gây tiếng vang với các tác phẩm độc lập mang đậm tính cá nhân, Zhao hiện đang thực hiện dự án bom tấn đầu tiên của mình là phim siêu anh hùng Eternals của Hãng Marvel, dự kiến ra mắt tháng 11.2021.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.