Nồm ẩm kết thúc vào đầu tuần sau nhưng trở lại nhiều hơn vào cuối tháng 3

16/03/2024 13:21 GMT+7

Theo dự báo, ngày 19.3, miền Bắc sẽ đón không khí lạnh, chấm dứt hiện tượng mưa phùn, nồm ẩm kéo dài 6 ngày. Tuy nhiên, hiện tượng này sẽ quay trở lại và xuất hiện nhiều hơn mọi năm, trong cuối tháng 3.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 16.3, khu vực Tây Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng khu vực tây bắc Bắc bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Nồm ẩm kết thúc vào đầu tuần sau nhưng trở lại nhiều hơn vào cuối tháng 3- Ảnh 1.

Nồm ẩm kết thúc vào đầu tuần sau nhưng trở lại nhiều hơn vào cuối tháng 3

ĐÌNH HUY

Trong khi đó, phía đông Bắc bộ đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Các khu vực khác đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông Nam bộ có nắng nóng.

Cơ quan khí tượng cho biết, từ đêm 18 - 19.3, một đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta khiến nền nhiệt giảm sâu, miền Bắc chuyển rét và kết thúc nồm ẩm. Từ ngày 19.3, trời mưa rào rải rác và có nơi có giông, vùng núi phía bắc cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Khu vực bắc và Trung Trung bộ, từ 19 - 21.3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có thể chuyển lạnh từ 19.3.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ tại Hà Nội giảm 6 - 7 độ C. Cụ thể, ngày 19.3, nhiệt độ tại thủ đô từ 19 - 21 độ C (giảm 6 độ C so với ngày 18.3), sang những ngày tiếp theo, nền nhiệt duy trì khoảng 18 - 20 độ C.

Tại tỉnh Cao Bằng, không khí lạnh ảnh hưởng rõ rệt hơn khi ngày 19.3, nhiệt độ giảm 9 độ C so với ngày hôm trước. Trong đợt lạnh này, nhiệt độ tại tỉnh này duy trì ở mức 16 - 20 độ C.

Trước khi đón không khí lạnh, trong 2 ngày 17 - 18.3, miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái nồm ẩm, mưa phùn và sương mù, trưa chiều hửng nắng.

Trong nửa cuối tháng 3, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, không khí lạnh sẽ hoạt động yếu dần về cường độ, rét đậm, rét hại chỉ xuất hiện cục bộ ở vùng núi phía bắc. 

Ngoài ra, hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn, nồm ẩm ở khu vực Bắc bộ tiếp tục xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm trong giai đoạn này.

Từ tháng 4, không khí lạnh hoạt động yếu và ít có khả năng xuất hiện rét đậm, rét hại; mưa nhỏ mưa phùn cũng giảm dần và chỉ xảy ra ít ngày ở vùng ven biển phía đông Bắc bộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.