Nokia qua mặt Huawei giành hợp đồng 5G từ nhà mạng Bỉ

16/12/2020 09:44 GMT+7

Nokia vừa cho biết, nhà mạng di động Proximus Luxembourg đã chọn công ty viễn thông Phần Lan là đối tác công nghệ và cơ sở hạ tầng để phủ sóng 5G trên toàn quốc trong một thỏa thuận kéo dài 7 năm.

Theo nguồn tin thân cận của Reuters, có vẻ như Nokia đang dần thay thế Huawei (Trung Quốc) trong các bản hợp đồng 5G ở Bỉ và một số quốc gia khác. Cụ thể, vào tháng 10 vừa qua Nokia đã giành được hợp đồng cung ứng cho hai nhà mạng là Orange và Proximus để phủ sóng 5G tại Bỉ, sau khi hai nhà mạng này rời bỏ Huawei dưới áp lực của Mỹ.
Ericsson và Nokia đã được hưởng lợi từ xu hướng “né tránh Huawei” mà các chính phủ đang dần đi theo nhằm hạn chế vai trò của công ty Trung Quốc trong các khâu triển khai mạng 5G do lo ngại “an ninh quốc gia”.
Tại Luxembourg (Bỉ), theo thỏa thuận này thì Nokia sẽ thay thế các nhà cung cấp phổ tần hiện nay để triển khai phủ sóng 5G kể từ năm tới. Báo cáo không nêu rõ các nhà thầu hiện nay là những ai. Hiện nhà mạng Proximus Luxembourg đang sở hữu phổ băng tần 700 Mhz cho phép giao tiếp internet ở độ trễ thấp và băng tần 3,5 Ghz cho các vùng phủ sóng đô thị dày đặc tại Bỉ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.