Nokia bán được 35 triệu điện thoại cơ bản trong năm 2016

26/02/2017 15:24 GMT+7

Dù thất bại trên thị trường điện thoại thông minh (smartphone), nhưng Nokia vẫn đang là một trong những nhà sản xuất di động hàng đầu thế giới ở mảng điện thoại cơ bản (feature phones).

Điện thoại cơ bản là dòng sản phẩm chỉ thực hiện những tính năng rất đơn giản như: nghe/gọi, nhắn tin, nghe FM hoặc nghe nhạc MP3 và hầu như không trang bị màn hình cảm ứng. Một số dòng sản phẩm rất nổi tiếng có thể kể đến gồm Nokia 150, 216, 222 hoặc các dòng điện thoại cổ điển hơn như 3210, 3310 hay 5110.
Theo thống kê từ GSMArena, doanh số bán ra của dòng điện thoại cơ bản mang thương hiệu Nokia, đã đạt được 35 triệu chiếc trong năm 2016 (chiếm 8,9% thị phần điện thoại cơ bản toàn cầu). Trong đó, tổng số điện thoại cơ bản bán ra trên toàn cầu trong năm 2016 là 396 triệu máy.
Dẫn đầu thị trường này là nhà sản xuất Samsung với 52,3 triệu máy (chiếm 13,2% thị phần), và nhà sản xuất TCL-Alcatel đứng vị trí thứ 3 với 27,9 triệu máy (chiếm 7% thị phần).
Mặc dù vậy, nếu so sánh với năm 2015 thì mức doanh số này dành cho Nokia vẫn chưa phải là cao nhất khi báo cáo cho biết Nokia đã từng bán được 90 triệu chiếc điện thoại cơ bản vào năm ngoái.
Với những thống kê nói trên, có thể hiểu lý do vì sao hiện nay đã xuất hiện nhiều thông tin khẳng định rằng Nokia sẽ hồi sinh mẫu điện thoại 3310 lừng danh cách đây 17 năm, và sẽ giới thiệu phiên bản mới của sản phẩm này tại MWC 2017.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.