Nối thành công cẳng tay đứt lìa do bị chém

11/01/2016 15:43 GMT+7

Ngày 11.1, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cho biết bệnh nhân Lê Quang Duy (18 tuổi, ở khu vực 1, phường Đống Đa, TP.Quy Nhơn) đã phục hồi tốt sau ca phẫu thuật nối cẳng tay trái bị đứt lìa do bị chém.

Ngày 11.1, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cho biết bệnh nhân Lê Quang Duy (18 tuổi, ở khu vực 1, phường Đống Đa, TP.Quy Nhơn) đã phục hồi tốt sau ca phẫu thuật nối cẳng tay trái bị đứt lìa do bị chém.

Thạc sĩ Thái Thanh Bình kiểm tra bàn tay của bệnh nhân Duy - Ảnh: Tâm NgọcThạc sĩ Thái Thanh Bình kiểm tra bàn tay của bệnh nhân Duy - Ảnh: Tâm Ngọc
Trước đó, khuya 6.1, Duy được đưa vào Khoa Ngoại Chấn thương - Bỏng của bệnh viện trong tình trạng cẳng tay trái bị đứt chỉ còn dính một mẩu da. Bệnh nhân bị gãy hoàn toàn xương cẳng tay trái, đứt toàn bộ mạch máu thần kinh, gân cơ cẳng tay trái.
Rạng sáng 7.1, các bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu cho bệnh nhân. Ca mổ kéo dài hơn 5 tiếng, bệnh nhân được truyền 500 ml máu.
Bốn ngày sau mổ, hiện bệnh nhân đã có nhiều dấu hiệu phục hồi tốt: mạch quay trái bắt rõ, các ngón tay hồng ấm, cử động được...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.